Người Cũ, Chuyện Đã Qua

Chương 9



Nhưng ngay sau đó, tiếng Tống Nhược Nghi lại vang lên.

“Anh tưởng em không biết sao? Cô ta đang làm trong công ty anh!”

Không khí xung quanh tôi lập tức trở nên kỳ lạ.

Tôi nhìn màn hình máy tính.

Những con số trước mắt bỗng nhiên mất đi ý nghĩa.

Một lát sau, cửa phòng họp mở ra.

Tống Nhược Nghi bước ra ngoài.

Cô ấy vẫn xinh đẹp như trong ký ức.

Mái tóc dài được uốn nhẹ, bộ váy màu kem thanh lịch, trên cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc trai.

Nhiều năm trôi qua, dường như cuộc sống chưa từng khiến cô ấy phải chịu chút thiệt thòi nào.

Cô ấy vừa bước ra đã nhìn thấy tôi.

Ánh mắt lập tức thay đổi.

“Lâm Tri Ý?”

Tôi đứng dậy.

“Chào cô Tống.”

Tống Nhược Nghi nhìn tôi từ đầu đến chân.

Sau đó bật cười.

“Lâu rồi không gặp. Không ngờ cô lại đến làm việc ở đây.”

Tôi gật đầu.

“Đúng là trùng hợp.”

Cô ấy bước đến gần.

“Cô biết đây là công ty của Hoài Thâm từ trước sao?”

“Không. Tôi chỉ biết sau khi nhận việc.”

“Thật à?”

Giọng cô ấy đầy vẻ nghi ngờ.

Tôi không giải thích thêm.

Bởi tôi biết, với những người đã có sẵn định kiến, dù mình nói bao nhiêu cũng vô ích.

Tống Nhược Nghi nhìn bàn làm việc của tôi, sau đó cười nhạt.

“Bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn thích xuất hiện trước mặt anh ấy nhỉ?”

Tôi ngẩng đầu.

“Cô Tống, nếu cô có việc liên quan đến công ty, có thể liên hệ với bộ phận phụ trách.”

Nụ cười trên môi cô ấy cứng lại.

Tôi tiếp tục:

“Còn nếu là chuyện riêng, tôi nghĩ chúng ta không cần nói ở đây.”

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm.

Đúng lúc ấy, Cố Hoài Thâm bước ra khỏi phòng họp.

“Nhược Nghi.”

Giọng anh lạnh lùng.

“Đủ rồi.”

Tống Nhược Nghi quay phắt lại.

“Hoài Thâm, anh nghe thấy cô ta nói gì không?”

“Anh nghe thấy.”

“Vậy anh còn…”

“Người đến gây chuyện là em.”

Tống Nhược Nghi sững người.

Tôi cũng hơi bất ngờ.

Năm ấy, bất kể xảy ra chuyện gì, Cố Hoài Thâm luôn đứng về phía cô ấy.

Chỉ cần Tống Nhược Nghi tỏ ra tủi thân, anh sẽ lập tức cho rằng tôi là người sai.

Tôi từng cố giải thích.

Nhưng anh chưa bao giờ muốn nghe.

Bây giờ, lần đầu tiên anh công khai nói cô ấy không đúng.

Tống Nhược Nghi đỏ mắt.

“Anh thay đổi rồi.”

Cố Hoài Thâm không đáp.

Cô ấy nhìn tôi, giọng nghẹn ngào.

“Chỉ vì cô ta sao?”

Tôi không muốn bị kéo vào cuộc tranh cãi này.

Tôi cầm tập tài liệu, định rời khỏi chỗ ngồi.

Nhưng Tống Nhược Nghi đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

“Lâm Tri Ý, cô đắc ý lắm đúng không?”

Tôi cúi xuống nhìn tay cô ấy.

“Phiền cô buông ra.”

“Ngày xưa cô cướp học bổng của tôi, bây giờ còn muốn cướp Hoài Thâm?”

Tôi ngẩng đầu.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy thật sự khó chịu.

Không phải vì cô ấy nhắc đến Cố Hoài Thâm.

Mà vì hai chữ “cướp học bổng”.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

“Cô Tống, năm ấy suất học bổng được xét dựa trên thành tích.”

Cô ấy khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Tôi đạt điểm cao hơn cô, đáp ứng đầy đủ điều kiện, nên được nhà trường trao học bổng.”

“Đó không phải thứ thuộc về cô.”

“Và tôi cũng không cướp của cô bất cứ điều gì.”

Sắc mặt Tống Nhược Nghi trắng bệch.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra.

“Còn về giám đốc Cố…”

Tôi nhìn sang người đàn ông đang đứng cách đó không xa.

Sau đó quay lại.

“Tôi và anh ấy đã chia tay từ lâu.”

“Hiện tại, tôi chỉ là nhân viên của công ty.”

“Cô không cần lo lắng.”

Tống Nhược Nghi nhìn tôi, đôi môi run rẩy.

Cố Hoài Thâm bước đến.

“Nhược Nghi, về đi.”

Cô ấy quay sang anh.

“Anh thật sự không còn quan tâm đến em nữa sao?”

Anh im lặng một lúc.

“Anh sẽ không tiếp tục dung túng những chuyện vô lý.”

Nước mắt cô ấy lập tức rơi xuống.

“Anh từng hứa sẽ luôn bảo vệ em!”

Cố Hoài Thâm nhìn cô ấy.

“Anh từng hứa sẽ giúp đỡ em khi cần thiết.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là em có quyền làm tổn thương người khác.”

Tống Nhược Nghi bật khóc.

Cô ấy nhìn tôi lần cuối rồi xoay người bỏ đi.

Cả văn phòng im phăng phắc.

Tôi cúi xuống nhặt tập tài liệu.

Cố Hoài Thâm gọi:

“Tri Ý.”

Tôi đứng thẳng.

“Dạ, giám đốc?”

Anh nhìn cổ tay tôi.

“Có đau không?”

Tôi lắc đầu.

“Không sao ạ.”

Anh còn muốn nói gì đó, nhưng tôi đã chủ động lên tiếng:

“Nếu không còn việc gì, em xin phép tiếp tục làm việc.”

Tôi trở về bàn.

Cố Hoài Thâm đứng thêm một lúc rồi rời đi.

Đến giờ nghỉ trưa, trưởng nhóm gọi tôi vào phòng.

Chị ấy đóng cửa, hỏi nhỏ:

“Tri Ý, em với giám đốc Cố trước đây có chuyện gì à?”

Tôi im lặng.

Chị ấy vội nói:

“Chị không có ý tò mò chuyện riêng. Nhưng hôm nay cô Tống làm ầm lên như vậy, chị sợ ảnh hưởng đến công việc của em.”

Tôi nhìn chị ấy.

Sau một lúc suy nghĩ, tôi quyết định nói thật một phần.

“Bọn em từng quen nhau khi còn đi học.”

Trưởng nhóm mở to mắt.

Tôi mỉm cười.

“Nhưng chia tay lâu rồi. Bây giờ không còn quan hệ gì nữa.”

Chị ấy thở dài.

“Thảo nào.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Thảo nào gì ạ?”

Chị ấy nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp.

“Chị làm ở đây gần bốn năm rồi. Chưa từng thấy giám đốc Cố quan tâm đặc biệt đến nhân viên nữ nào.”

“Nhưng từ ngày em vào công ty, anh ấy khác hẳn.”

Tôi không nói gì.

Chị ấy tiếp tục:

“Hôm em xin đổi chỗ ngồi, bộ phận hành chính đã báo lên phòng tổng giám đốc.”

Tôi sững lại.

“Chuyện đổi chỗ cũng cần báo sao chị?”

“Bình thường thì không.”

Chị ấy ngập ngừng.

“Nhưng vị trí ban đầu của em là do giám đốc Cố đích thân chỉ định.”

Tôi nhìn chị ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...