Người Cũ, Chuyện Đã Qua

Chương 10



Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

“Ý chị là…”

“Ban đầu nhân sự định xếp em ngồi cùng nhóm bên trong. Nhưng giám đốc Cố bảo chuyển bàn em ra ngay đối diện phòng anh ấy.”

Tôi im lặng rất lâu.

Hóa ra vị trí khiến tôi khó chịu suốt những ngày qua không phải sự trùng hợp.

Là do Cố Hoài Thâm cố ý sắp xếp.

Trưởng nhóm nhìn sắc mặt tôi, vội giải thích:

“Chị cũng chỉ mới biết thôi. Có lẽ anh ấy muốn tiện theo dõi công việc của nhân viên mới.”

Tôi mỉm cười.

“Em hiểu rồi.”

Nhưng trong lòng, tôi đã có quyết định.

Tối hôm ấy, tôi mở máy tính cá nhân.

Tìm lại hồ sơ xin việc.

Sau đó, tôi bắt đầu xem những thông tin tuyển dụng mới.

Tôi không muốn tiếp tục ở trong một môi trường mà chuyện riêng của mình có thể trở thành đề tài bàn tán bất cứ lúc nào.

Tôi càng không muốn để Cố Hoài Thâm quyết định khoảng cách giữa chúng tôi.

Năm ấy, anh muốn đến gần, tôi liền vui vẻ đón nhận.

Anh muốn rời đi, tôi đau lòng nhưng vẫn chấp nhận.

Bây giờ, anh muốn quay lại.

Nhưng tôi không còn là cô gái chỉ biết đứng yên chờ anh lựa chọn nữa.

Lần này, người quyết định sẽ là tôi.

6

Tôi chưa lập tức nghỉ việc.

Dù sao, công ty hiện tại có chế độ đãi ngộ khá tốt, đồng nghiệp cũng dễ chịu. Tôi không muốn chỉ vì một người mà vội vàng từ bỏ công việc mình đã lựa chọn.

Tôi quyết định hoàn thành dự án đang phụ trách, đồng thời âm thầm tìm kiếm cơ hội khác.

Nhưng một tuần sau, Cố Hoài Thâm lại chủ động tìm đến.

Hôm ấy, tôi tăng ca đến gần tám giờ tối.

Văn phòng chỉ còn vài ngọn đèn sáng.

Tôi vừa gửi bản báo cáo cuối cùng cho trưởng nhóm thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

“Em chưa về?”

Tôi quay đầu.

Cố Hoài Thâm đứng cạnh bàn làm việc.

Anh đã tháo băng gạc, nhưng trên lòng bàn tay vẫn còn vài vết sẹo đỏ.

Tôi gật đầu.

“Em vừa làm xong. Đang chuẩn bị về ạ.”

Anh nhìn màn hình máy tính.

“Dự án gặp khó khăn?”

“Không ạ. Chỉ là em muốn hoàn thành sớm.”

Anh im lặng một lúc.

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

Tôi tắt máy tính.

“Nếu là công việc, anh cứ nói ạ.”

“Không phải công việc.”

Tôi dừng tay.

Cố Hoài Thâm kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

Khoảng cách giữa chúng tôi không xa.

Nhưng tôi không còn cảm giác hồi hộp như những năm trước.

Anh nhìn tôi.

“Anh đã nói chuyện với Nhược Nghi.”

Tôi gật đầu.

“Vâng.”

“Chuyện học bổng năm ấy, anh đã tìm lại hồ sơ.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Anh tiếp tục:

“Thành tích của em cao hơn cô ấy. Suất học bổng thuộc về em là hoàn toàn đúng quy định.”

Tôi nhìn anh.

“Em biết.”

Cố Hoài Thâm khựng lại.

Tôi nói:

“Em luôn biết mình không làm gì sai.”

Anh cúi đầu.

Một lúc sau, anh khàn giọng:

“Nhưng năm ấy anh không tin em.”

Tôi im lặng.

Anh nhìn vết sẹo trên bàn tay.

“Anh quen Nhược Nghi từ nhỏ. Khi ấy cô ấy nói với anh rằng em đã dùng quan hệ để giành suất học bổng.”

“Anh không kiểm tra.”

“Cũng không hỏi em.”

“Anh chỉ tin cô ấy.”

Tôi bình tĩnh nghe.

Thật ra, những chuyện này tôi đã đoán được từ lâu.

Năm ấy, khi Cố Hoài Thâm đột nhiên chủ động theo đuổi, tôi từng vui đến mức mất ngủ.

Anh là người nổi bật nhất khoa.

Thành tích xuất sắc, gia cảnh tốt, ngoại hình lại khiến rất nhiều cô gái thầm thích.

Tôi chưa từng nghĩ một người như anh sẽ chú ý đến mình.

Bởi vậy, khi anh ngỏ lời hẹn hò, tôi gần như không chút do dự mà đồng ý.

Sau này mới biết, tất cả chỉ là một kế hoạch.

Anh muốn tôi yêu anh.

Muốn tôi đặt hết chân thành vào mối quan hệ ấy.

Rồi đến một ngày, anh sẽ tự tay phá hủy nó.

Để tôi hiểu cảm giác mất đi thứ mình mong muốn là như thế nào.

Giống như điều anh cho rằng Tống Nhược Nghi đã phải chịu khi mất học bổng.

Tôi từng nghĩ, nếu khi ấy anh chịu nghe tôi giải thích một lần, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nhưng bây giờ, tôi không còn muốn suy nghĩ về những khả năng ấy nữa.

Cố Hoài Thâm nhìn tôi.

“Tri Ý, anh xin lỗi.”

Tôi gật đầu.

“Em nghe rồi.”

Anh hơi sững người.

Tôi nói tiếp:

“Cảm ơn anh đã làm rõ chuyện học bổng.”

“Nhưng em không cần anh phải tiếp tục giải thích.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

“Em không muốn biết vì sao sau đó anh lại…”

Anh ngừng lại.

Tôi chờ một lát.

Thấy anh không nói tiếp, tôi liền cầm túi đứng dậy.

“Giám đốc Cố, muộn rồi. Em phải về.”

Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi khựng lại.

Cố Hoài Thâm dường như cũng nhận ra hành động của mình không thích hợp, lập tức buông tay.

“Xin lỗi.”

Tôi lùi lại một bước.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

“Tri Ý, anh yêu em.”

Tôi đứng yên.

Bốn chữ ấy từng là điều tôi mong đợi nhất.

Hồi còn yêu nhau, tôi từng nhiều lần hỏi anh có thích mình không.

Anh luôn trả lời qua loa.

Có khi chỉ ừ một tiếng.

Có khi lạnh nhạt bảo tôi đừng hỏi những chuyện vô nghĩa.

Tôi đã từng hy vọng một ngày nào đó anh sẽ chủ động nói yêu tôi.

Nhưng ngày ấy chưa bao giờ đến.

Cho đến khi chúng tôi chia tay, câu trả lời cuối cùng tôi nhận được vẫn là:

“Anh chưa từng yêu em.”

Bây giờ, nhiều năm sau, anh lại ngồi trước mặt tôi, nói ra bốn chữ ấy.

Tôi tưởng mình sẽ xúc động.

Nhưng không.

Tôi chỉ cảm thấy hơi bất ngờ.

Giống như nhận được một món quà sinh nhật đã bị gửi nhầm địa chỉ, mãi nhiều năm sau mới đến tay.

Tôi nhìn anh.

“Giám đốc Cố.”

Anh khẽ nhíu mày.

“Đừng gọi anh như vậy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...