Người Cũ, Chuyện Đã Qua

Chương 11



Tôi im lặng một chút.

Sau đó đổi cách xưng hô.

“Cố Hoài Thâm.”

Ánh mắt anh thoáng dịu xuống.

Tôi nói:

“Em tin anh.”

Anh sững lại.

Tôi tiếp tục:

“Em tin hiện tại anh có tình cảm với em.”

“Nhưng chuyện đó không có nghĩa là chúng ta phải quay lại.”

Nét mặt anh dần tái đi.

“Vì sao?”

Tôi nhìn anh, cảm thấy câu hỏi ấy thật kỳ lạ.

“Bởi vì em không còn yêu anh nữa.”

Cố Hoài Thâm bất động.

Tôi nói rất chậm, để anh có thể nghe rõ từng chữ.

“Em từng yêu anh.”

“Rất nhiều.”

“Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước.”

Tôi nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.

Kim giây vẫn đều đặn chuyển động.

Thời gian không vì bất kỳ ai mà dừng lại.

Tôi cũng vậy.

“Anh không cần cảm thấy có lỗi đến mức phải dùng tình yêu để bù đắp.”

“Em đã có cuộc sống của mình.”

“Và em rất hài lòng với cuộc sống ấy.”

Cố Hoài Thâm nhìn tôi.

Đôi mắt anh đỏ lên.

“Anh không phải vì áy náy.”

Tôi gật đầu.

“Em biết.”

“Anh thật sự yêu em.”

“Em cũng tin.”

“Vậy tại sao…”

Giọng anh nghẹn lại.

Tôi nhẹ nhàng đáp:

“Vì tình yêu không phải chỉ cần một người muốn là đủ.”

Anh cúi đầu.

Tôi cầm túi, bước qua bên cạnh anh.

Lần này, anh không giữ tôi lại.

Khi đi đến cửa văn phòng, tôi nghe thấy giọng anh vang lên phía sau.

“Tri Ý.”

Tôi dừng bước.

“Anh có thể đợi em không?”

Tôi quay đầu.

Dưới ánh đèn văn phòng, người đàn ông từng kiêu ngạo đến mức chẳng bao giờ chịu cúi đầu, giờ đây đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hy vọng.

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó, tôi nói:

“Anh có quyền quyết định cuộc sống của mình.”

“Nhưng đừng đợi em.”

Anh nhìn tôi.

Tôi mỉm cười.

“Vì em sẽ không hứa quay lại.”

Nói xong, tôi rời khỏi văn phòng.

Đêm ấy, khi bước ra khỏi tòa nhà, tôi nhìn thấy bầu trời đã tạnh mưa.

Những đám mây dần tản ra, để lộ vài ngôi sao mờ nhạt.

Tôi đứng dưới ánh đèn đường, hít một hơi thật sâu.

Trong lòng không có cảm giác chiến thắng.

Cũng không có niềm vui khi nhìn thấy người từng làm mình đau khổ phải hối hận.

Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.

Bởi cuối cùng, tôi đã có thể nói ra điều mình thật sự muốn.

7

Dự án kết thúc vào cuối tháng sau.

Kết quả tốt hơn dự kiến.

Phòng chúng tôi được thưởng một khoản tiền khá lớn, trưởng nhóm còn đặc biệt đề xuất tăng lương cho tôi.

Cùng lúc ấy, tôi nhận được thư mời làm việc từ một công ty khác.

Vị trí cao hơn hiện tại một bậc.

Mức lương cũng tốt hơn.

Tôi suy nghĩ hai ngày rồi quyết định nhận lời.

Khi nộp đơn xin nghỉ việc, trưởng nhóm vô cùng tiếc nuối.

“Tri Ý, em làm tốt như vậy, chị còn định đề xuất cho em lên vị trí phó nhóm.”

Tôi mỉm cười.

“Em cảm ơn chị. Nhưng cơ hội mới khá phù hợp với định hướng của em.”

Chị ấy thở dài.

“Thôi được. Chị tôn trọng quyết định của em.”

Tôi hoàn thành thủ tục bàn giao trong hai tuần.

Suốt khoảng thời gian ấy, Cố Hoài Thâm không tìm tôi.

Tôi cũng không chủ động liên lạc.

Cho đến ngày làm việc cuối cùng.

Tôi thu dọn bàn, mang chậu cây nhỏ tặng lại cho chị đồng nghiệp ngồi cạnh.

Chị ấy ôm chậu cây, mắt hơi đỏ.

“Nhớ giữ liên lạc nhé.”

Tôi bật cười.

“Chắc chắn rồi.”

Mọi người tổ chức một bữa ăn nhỏ để tiễn tôi.

Không có trò Thật hay Thách.

Cũng không có những câu hỏi khó xử.

Chúng tôi chỉ ăn uống, trò chuyện và chụp vài tấm ảnh kỷ niệm.

Khi bữa tiệc kết thúc, tôi trở về công ty lấy chiếc túi còn để trong tủ.

Văn phòng đã tắt gần hết đèn.

Tôi đi ngang qua phòng tổng giám đốc.

Cửa vẫn mở.

Cố Hoài Thâm đang ngồi bên trong.

Anh ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân.

“Tri Ý.”

Tôi dừng lại.

“Giám đốc Cố.”

Anh nhìn chiếc thùng giấy nhỏ trong tay tôi.

“Em thật sự muốn đi?”

Tôi gật đầu.

“Vâng.”

“Vì anh?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Có một phần.”

Sắc mặt anh thay đổi.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng chủ yếu vì công việc mới phù hợp với định hướng của em hơn.”

Anh im lặng.

Một lúc sau, anh đứng dậy, bước đến trước mặt tôi.

“Anh đã ký đơn nghỉ việc của em.”

“Em biết. Cảm ơn anh.”

Anh nhìn tôi.

“Anh cũng đã viết thư giới thiệu.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Thư giới thiệu?”

“Anh gửi cho bộ phận nhân sự công ty mới của em. Chỉ đánh giá về năng lực làm việc, không nhắc chuyện riêng.”

Tôi nhìn anh.

Một lúc sau, tôi chân thành nói:

“Cảm ơn anh.”

Cố Hoài Thâm khẽ cười.

“Đây là lần đầu tiên em cảm ơn anh mà không gọi giám đốc.”

Tôi cũng cười.

Không khí giữa chúng tôi bỗng trở nên bình thản hơn rất nhiều.

Anh nhìn tôi.

“Tri Ý, anh có một chuyện muốn nói.”

Tôi gật đầu.

“Anh nói đi.”

Anh im lặng một lúc lâu.

Sau đó, anh chậm rãi kể:

“Năm ấy, sau khi chia tay, anh từng quay lại trường tìm em.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Anh tiếp tục:

“Nhưng em đã chuyển khỏi ký túc xá.”

“Anh hỏi bạn cùng lớp, họ nói em không muốn gặp anh.”

Tôi nhớ lại khoảng thời gian ấy.

Đúng là sau khi chia tay, tôi đã chuyển ra ngoài sống cùng một người bạn.

Tôi không muốn tiếp tục đi ngang qua những nơi từng cùng Cố Hoài Thâm xuất hiện.

Không muốn mỗi lần nhìn thấy thư viện, sân bóng hay quán cà phê quen thuộc đều nhớ đến anh.

Tôi chỉ muốn bắt đầu lại.

Cố Hoài Thâm nói:

“Sau đó anh mới biết chuyện học bổng không giống như Nhược Nghi kể.”

“Anh đã tìm giáo viên phụ trách.”

“Đọc lại hồ sơ.”

“Xem bảng điểm của em.”

Anh dừng lại.

“Anh phát hiện mình đã sai.”

Tôi nhìn anh.

“Rồi sao?”

Anh cười khổ.

“Anh muốn xin lỗi em.”

“Nhưng khi ấy anh không biết phải mở lời thế nào.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...