Người Cũ, Chuyện Đã Qua
Chương 12
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục:
“Anh từng nghĩ chỉ cần chờ một thời gian, đợi em nguôi giận, anh sẽ tìm em.”
“Nhưng sau đó, anh nghe nói em đã có bạn trai mới.”
Tôi hơi sững lại.
“Anh biết Tạ Cảnh Hành?”
Anh gật đầu.
“Anh từng nhìn thấy hai người đi cùng nhau.”
Tôi không nói gì.
Cố Hoài Thâm nhìn xuống bàn tay đã lành vết thương.
“Hôm ấy, anh thấy em cười với anh ta.”
“Anh chưa từng thấy em cười thoải mái như vậy khi ở bên anh.”
Tôi nhìn anh.
Anh nói rất khẽ:
“Lúc đó anh mới hiểu, hóa ra khi còn ở bên anh, em đã phải chịu đựng nhiều đến mức nào.”
Tôi im lặng rất lâu.
Sau đó, tôi hỏi:
“Vậy tại sao anh không đến xin lỗi?”
Cố Hoài Thâm ngẩng đầu.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh biết mình sai.”
“Anh cũng biết em đã chịu tổn thương.”
“Nhưng anh vẫn không đến.”
Anh không trả lời được.
Tôi nhẹ nhàng nói:
“Cố Hoài Thâm, anh biết không?”
“Điều khiến em đau lòng nhất năm ấy không phải chuyện anh không yêu em.”
“Mà là anh biết rõ em yêu anh, nhưng vẫn cố tình lợi dụng tình cảm ấy.”
Đôi mắt anh đỏ lên.
Tôi tiếp tục:
“Anh có thể không thích em.”
“Có thể từ chối lời tỏ tình của em.”
“Có thể yêu Tống Nhược Nghi hoặc bất kỳ ai khác.”
“Nhưng anh không nên biến tình cảm của em thành công cụ trả đũa.”
Cố Hoài Thâm cúi đầu.
“Anh biết.”
“Anh xin lỗi.”
Tôi gật đầu.
“Em chấp nhận lời xin lỗi.”
Anh ngẩng phắt lên.
Tôi mỉm cười.
“Thật đấy.”
“Em không còn trách anh nữa.”
Trong mắt anh thoáng hiện lên hy vọng.
Nhưng tôi nói tiếp:
“Chỉ là em không muốn quay lại.”
Ánh sáng trong mắt anh dần tắt.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Nhiều năm trước, tôi từng nghĩ chỉ cần anh chịu quay đầu, dù phải chờ bao lâu mình cũng sẵn lòng.
Bây giờ anh thật sự quay đầu.
Nhưng tôi đã đi quá xa.
Tôi không còn đứng ở nơi cũ nữa.
Cố Hoài Thâm khẽ hỏi:
“Chúng ta có thể làm bạn không?”
Tôi hơi bất ngờ.
Câu hỏi ấy khiến tôi nhớ đến Tạ Cảnh Hành.
Sau khi chia tay, Tạ Cảnh Hành cũng từng nói như vậy.
Nhưng hai người hoàn toàn khác nhau.
Tôi suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Em nghĩ không cần thiết.”
Cố Hoài Thâm im lặng.
Tôi nói:
“Không phải vì em ghét anh.”
“Chỉ là có những mối quan hệ kết thúc rồi thì nên để nó kết thúc.”
“Không phải ai từng xuất hiện trong cuộc đời mình cũng nhất định phải ở lại dưới một thân phận khác.”
Anh nhìn tôi.
Rất lâu sau mới khẽ gật đầu.
“Anh hiểu.”
Tôi cúi đầu chào.
“Vậy em đi nhé.”
Cố Hoài Thâm đứng yên.
Khi tôi bước đến cửa, anh bỗng gọi:
“Tri Ý.”
Tôi quay lại.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt rất dịu dàng.
“Chúc em hạnh phúc.”
Tôi mỉm cười.
“Anh cũng vậy.”
Lần này, tôi thật sự rời đi.
Không quay đầu.
Công việc mới bắt đầu vào đầu tháng sau.
Môi trường làm việc rất tốt.
Đồng nghiệp thân thiện, cấp trên tôn trọng ý kiến của nhân viên, các dự án cũng phù hợp với chuyên môn của tôi.
Tôi nhanh chóng thích nghi.
Cuộc sống dần trở nên bận rộn nhưng đầy ý nghĩa.
Tôi đăng ký một lớp học vẽ vào cuối tuần.
Bắt đầu chạy bộ mỗi sáng.
Thỉnh thoảng cùng bạn bè đi xem phim, ăn tối hoặc du lịch ngắn ngày.
Tôi không còn đặt toàn bộ niềm vui và nỗi buồn của mình vào một người đàn ông.
Tôi học cách tự mua hoa cho bản thân.
Tự đến những nơi mình muốn đến.
Tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon sau những ngày làm việc vất vả.
Tôi phát hiện ra, cuộc sống một mình không hề cô đơn như mình từng tưởng.
Ngược lại, có rất nhiều điều thú vị mà trước kia tôi chưa từng để ý.
Tạ Cảnh Hành thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm.
Chúng tôi giữ đúng khoảng cách bạn bè.
Có lần anh kể mình đang tìm hiểu một cô gái mới.
Cô ấy là bác sĩ, tính cách thẳng thắn, không thích những mối quan hệ mập mờ.
Tôi bật cười.
“Vậy anh phải cẩn thận đấy.”
Anh cũng cười.
“Anh biết.”
Một lúc sau, anh nói:
“Tri Ý, cảm ơn em.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Vì chuyện gì?”
“Vì đã giúp anh hiểu rằng, đối xử tốt với tất cả mọi người không có nghĩa là mình đang đối xử tốt với người yêu.”
Tôi im lặng một chút.
Sau đó, tôi mỉm cười.
“Không cần cảm ơn. Anh tự nhận ra được là tốt rồi.”
Vài tháng sau, anh chính thức có bạn gái.
Tôi nhìn tấm ảnh anh đăng trên mạng xã hội.
Trong ảnh, Tạ Cảnh Hành đang nắm tay một cô gái có nụ cười rất tươi.
Tôi nhấn thích.
Sau đó nhắn một câu chúc mừng.
Anh trả lời:
“Cảm ơn em. Mong em cũng sớm gặp được hạnh phúc.”
Tôi nhìn tin nhắn, mỉm cười.
Không biết vì sao, tôi cảm thấy rất vui.
Có lẽ khi thật sự buông bỏ một người, mình sẽ không còn đau lòng khi nhìn thấy họ hạnh phúc bên người khác.
Một năm sau, tôi tình cờ gặp lại Cố Hoài Thâm.
Hôm ấy, công ty tổ chức một buổi hội thảo ngành.
Tôi được cử đại diện phòng dự án tham gia.
Sau phần phát biểu, tôi ra ngoài hành lang lấy nước.
Vừa quay người, tôi đã nhìn thấy anh.
Cố Hoài Thâm mặc bộ vest màu xám đậm, dáng vẻ vẫn nổi bật giữa đám đông.
Anh cũng nhìn thấy tôi.
Chúng tôi đứng cách nhau vài bước chân.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến lần đầu tiên gặp lại anh ở công ty cũ.
Khi ấy, tôi đã cố gắng giả vờ như không quen biết.
Còn bây giờ, tôi không cần giả vờ nữa.
Tôi mỉm cười, chủ động gật đầu.
“Lâu rồi không gặp.”
Cố Hoài Thâm nhìn tôi.
Một lúc sau, anh cũng mỉm cười.
“Lâu rồi không gặp, Tri Ý.”
Anh hỏi:
“Em sống tốt chứ?”
“Tốt lắm.”
Tôi đáp rất tự nhiên.