Người Cũ, Chuyện Đã Qua

Chương 13



“Công việc thuận lợi, sức khỏe cũng tốt.”

Anh gật đầu.

“Vậy thì tốt.”

Tôi nhìn anh.

“Còn anh?”

“Anh cũng ổn.”

Chúng tôi trò chuyện vài câu về công việc.

Không nhắc đến quá khứ.

Không hỏi chuyện tình cảm.

Cũng không có những lời thăm dò.

Đến khi đồng nghiệp gọi tôi trở lại hội trường, tôi lịch sự chào anh.

“Em phải đi rồi.”

Cố Hoài Thâm gật đầu.

“Ừ.”

Tôi xoay người.

Nhưng đi được vài bước, anh lại gọi:

“Tri Ý.”

Tôi quay đầu.

Anh nhìn tôi rất lâu.

Sau đó khẽ cười.

“Em trông vui vẻ hơn trước.”

Tôi hơi sững người.

Rồi cũng bật cười.

“Vậy sao?”

“Ừ.”

Tôi nhìn anh.

“Có lẽ vì em đang sống cuộc đời mình muốn.”

Cố Hoài Thâm im lặng.

Một lúc sau, anh gật đầu.

“Như vậy rất tốt.”

Tôi chào anh lần nữa rồi rời đi.

Lần này, anh không gọi tôi lại.

Hai năm sau.

Tôi nhận được một tấm thiệp cưới từ Tạ Cảnh Hành.

Cô dâu chính là nữ bác sĩ năm ấy.

Tôi đến dự đám cưới.

Trong lễ đường, Tạ Cảnh Hành mặc vest đen, đứng bên cạnh cô dâu đang mỉm cười hạnh phúc.

Khi đọc lời thề, anh nhìn cô ấy rất chăm chú.

Không phải kiểu dịu dàng dành cho tất cả mọi người.

Mà là ánh mắt của một người đàn ông biết rõ mình muốn nắm tay ai đi hết quãng đời còn lại.

Tôi ngồi dưới hàng ghế khách mời, bất giác mỉm cười.

Đến lúc nâng ly chúc mừng, Tạ Cảnh Hành nói với tôi:

“Tri Ý, cảm ơn em đã đến.”

Tôi cười.

“Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Cô dâu nắm tay anh, vui vẻ cảm ơn.

Tôi nhìn họ, trong lòng không có chút tiếc nuối nào.

Tôi thật lòng mong họ hạnh phúc.

Sau đám cưới, tôi một mình đi bộ dọc con phố gần nhà.

Trời vừa chớm thu.

Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương của những hàng cây bên đường.

Điện thoại trong túi rung lên.

Là tin nhắn của một người bạn.

Cô ấy hỏi tôi có muốn tham gia chuyến du lịch cuối tuần không.

Tôi nhìn lịch làm việc.

Sau đó vui vẻ trả lời:

“Có chứ.”

Tôi cất điện thoại, tiếp tục bước đi.

Bên đường, một cửa hàng hoa vẫn còn mở cửa.

Tôi dừng lại, chọn một bó tulip màu trắng.

Chủ tiệm vừa gói hoa vừa hỏi:

“Chị mua tặng ai ạ?”

Tôi mỉm cười.

“Tặng chính mình.”

Cô chủ tiệm hơi ngạc nhiên, sau đó cũng cười.

“Vậy em chọn thêm cho chị vài cành đẹp nhé.”

Tôi ôm bó hoa bước ra khỏi cửa hàng.

Ánh đèn đường phủ lên những cánh hoa một màu vàng dịu.

Bỗng nhiên, tôi nhớ đến một câu hỏi mình từng tự đặt ra rất nhiều năm trước.

Nếu một ngày Cố Hoài Thâm thật sự yêu tôi, liệu tôi có hạnh phúc không?

Ngày ấy, tôi luôn cho rằng câu trả lời là có.

Tôi đã từng nghĩ chỉ cần được anh yêu, mọi tổn thương trước kia đều có thể xóa bỏ.

Nhưng sau này, tôi mới hiểu.

Có những vết thương dù đã lành, cũng không có nghĩa là người ta phải quay về nơi từng khiến mình bị thương.

Có những lời xin lỗi đáng được chấp nhận, nhưng không nhất thiết phải được đáp lại bằng một cơ hội thứ hai.

Và có những tình yêu, dù từng chân thành đến đâu, cũng chỉ thích hợp nằm lại trong một đoạn đời đã qua.

Tôi không hối hận vì từng yêu Cố Hoài Thâm.

Cũng không hối hận vì đã ở bên Tạ Cảnh Hành.

Bởi mỗi mối quan hệ đều dạy tôi hiểu thêm một điều về bản thân.

Cố Hoài Thâm khiến tôi biết rằng, tình yêu không thể đổi lấy bằng sự nhẫn nhịn vô hạn.

Tạ Cảnh Hành khiến tôi hiểu, dịu dàng không đồng nghĩa với chung thủy, và sự quan tâm nếu không có ranh giới cũng có thể trở thành tổn thương.

Còn những năm tháng sau khi rời xa họ, tôi học được điều quan trọng nhất.

Rằng tôi không cần phải trở thành người được ai đó lựa chọn mới có giá trị.

Tôi vốn đã là một người đáng được trân trọng.

Mùa xuân năm sau, tôi chuyển đến một căn hộ mới.

Căn hộ không lớn, nhưng có ban công rộng và rất nhiều ánh sáng.

Tôi trồng vài chậu hoa, mua một chiếc ghế mây đặt cạnh cửa sổ, còn treo thêm một chiếc chuông gió nhỏ.

Buổi sáng, khi mở cửa ban công, gió sẽ thổi qua khiến chuông vang lên những âm thanh trong trẻo.

Tôi rất thích cảm giác ấy.

Tôi đứng dậy, mở cửa ban công.

Ánh nắng chiều tràn vào phòng.

Chiếc chuông gió khẽ ngân.

Chương trước Chương tiếp
Loading...