Người Cũ, Chuyện Đã Qua
Chương 8
“Vì mỗi người có một mong muốn khác nhau.”
Anh nhìn tôi.
Tôi tiếp tục:
“Tạ Cảnh Hành muốn làm bạn, nên chúng em làm bạn.”
“Còn anh muốn trở thành người xa lạ.”
Tôi mỉm cười.
“Em đang tôn trọng quyết định của anh.”
Cố Hoài Thâm không nói gì nữa.
Năm phút sau, một chiếc xe màu bạc dừng trước sảnh.
Tạ Cảnh Hành bước xuống, cầm ô đi về phía tôi.
Anh mặc áo sơ mi màu xám nhạt, dáng vẻ vẫn lịch thiệp như trong ký ức.
“Đợi lâu không?”
“Không lâu.”
Anh nhìn chiếc túi trên vai tôi.
“Đưa anh cầm cho.”
Tôi lắc đầu.
“Không nặng đâu.”
Tạ Cảnh Hành không ép.
Anh chỉ nghiêng ô về phía tôi, che gần hết khoảng mưa giữa sảnh và xe.
Trước khi đi, tôi quay lại chào Cố Hoài Thâm.
“Giám đốc Cố, em về trước ạ.”
Anh đứng dưới mái hiên.
Chiếc ô đen vẫn chưa mở.
Ánh mắt anh dừng trên người Tạ Cảnh Hành, sau đó chuyển sang tôi.
“Ừ.”
Tôi gật đầu rồi bước đi.
Tạ Cảnh Hành mở cửa xe cho tôi.
Đợi tôi ngồi vào trong, anh mới vòng sang ghế lái.
Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy Cố Hoài Thâm vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Mưa lớn đến mức bóng dáng anh nhanh chóng trở nên mờ nhạt.
Tôi thu hồi ánh mắt.
Tạ Cảnh Hành hỏi:
“Em lạnh không?”
“Không.”
“Trong xe có áo khoác. Nếu lạnh thì lấy nhé.”
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn anh.”
Anh nhìn tôi một thoáng.
“Tri Ý, em khách sáo với anh quá.”
Tôi không đáp.
Một lúc sau, anh lại hỏi:
“Người vừa đứng cạnh em là đồng nghiệp à?”
“Tổng giám đốc công ty em.”
Tạ Cảnh Hành hơi ngạc nhiên.
“Trẻ vậy sao?”
“Ừ.”
Anh gật đầu, không hỏi thêm.
Đến ngã tư, xe dừng đèn đỏ.
Tạ Cảnh Hành bỗng nói:
“Hôm trước, khi em gọi điện hỏi anh có muốn quay lại không…”
Tôi quay sang.
Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt có chút buồn.
“Anh đã trả lời là có thể.”
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục:
“Không phải anh thuận miệng nói đâu.”
Tôi nhìn những giọt mưa đang trượt dài trên cửa kính.
Một lúc sau, tôi mới đáp:
“Em biết.”
“Vậy em có suy nghĩ gì không?”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Tạ Cảnh Hành.”
“Ừ?”
“Em nghĩ chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn.”
Anh im lặng.
Đèn giao thông chuyển xanh.
Chiếc xe chậm rãi tiến về phía trước.
Rất lâu sau, anh mới khẽ cười.
“Anh đoán được.”
Tôi không biết nên nói gì.
Anh lại nói:
“Thật ra anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện trước kia.”
Tôi nhìn anh.
“Anh biết mình đã khiến em tổn thương. Có những việc anh cho là bình thường, nhưng lại khiến em cảm thấy mình không quan trọng.”
Tôi không lên tiếng.
“Anh từng nghĩ chỉ cần mình không có ý gì với người khác thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng anh quên mất, người yêu của anh cũng cần được tôn trọng.”
Giọng anh rất bình tĩnh.
“Anh không trách em vì cái tát hôm ấy nữa.”
Tôi khẽ siết tay.
“Em cũng muốn xin lỗi anh vì chuyện đó.”
Anh quay sang nhìn tôi.
Tôi nói:
“Dù lúc ấy có tức giận đến đâu, em cũng không nên đánh anh trước mặt mọi người.”
Tạ Cảnh Hành lắc đầu.
“Chúng ta đều có lỗi.”
Tôi mỉm cười.
“Ừ.”
Đó là lần đầu tiên sau khi chia tay, chúng tôi có thể bình thản nhắc đến chuyện cũ.
Không cãi vã.
Không trách móc.
Cũng không cố gắng thuyết phục đối phương thay đổi.
Chỉ đơn giản thừa nhận rằng, có những điều khi ấy cả hai đã làm chưa tốt.
Tạ Cảnh Hành đưa tôi đến tận chung cư.
Trước khi xuống xe, anh gọi tôi lại.
“Tri Ý.”
Tôi quay đầu.
Anh nhìn tôi rất lâu rồi nói:
“Nếu sau này em gặp được người thật lòng yêu thương mình, đừng vì những chuyện trước kia mà sợ hãi nữa.”
Tôi hơi sững người.
Anh mỉm cười.
“Em xứng đáng được yêu một cách rõ ràng.”
Tôi nhìn anh, cuối cùng cũng mỉm cười.
“Anh cũng vậy.”
Tôi xuống xe.
Chiếc xe màu bạc dần khuất sau màn mưa.
Tôi đứng dưới mái hiên chung cư, bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Có lẽ, đây mới là lời tạm biệt mà chúng tôi nên dành cho nhau từ lâu.
5
Sáng thứ hai, tôi nhận được thông báo tham gia một dự án mới.
Đây là dự án hợp tác với một doanh nghiệp lớn, thời gian triển khai kéo dài ba tháng.
Trưởng nhóm nói nếu hoàn thành tốt, cả phòng sẽ được thưởng thêm một khoản đáng kể.
Tôi lập tức tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc.
Những ngày tiếp theo bận rộn đến mức tôi gần như không còn thời gian nghĩ đến chuyện riêng.
Cố Hoài Thâm cũng không tìm tôi nữa.
Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau ở hành lang, anh chỉ gật đầu, tôi lịch sự chào lại.
Mọi thứ tưởng chừng đã trở về bình thường.
Cho đến một buổi chiều, khi tôi đang cùng đồng nghiệp kiểm tra tài liệu, phòng họp bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cãi vã.
Ban đầu, tôi không chú ý.
Nhưng rồi một giọng nữ quen thuộc truyền ra.
“Hoài Thâm, anh nhất định phải đối xử với em như vậy sao?”
Tay tôi khựng lại trên bàn phím.
Giọng nói ấy…
Tôi đã nhiều năm không nghe thấy.
Nhưng vẫn nhận ra ngay lập tức.
Là Tống Nhược Nghi.
Cô bạn thanh mai trúc mã của Cố Hoài Thâm.
Cũng là người năm ấy đã mất suất học bổng vào tay tôi.
Tôi cúi đầu, tiếp tục làm việc.
Bên trong phòng họp, giọng Tống Nhược Nghi càng lúc càng kích động.
“Chỉ vì một dự án mà anh muốn cắt đứt hợp tác với nhà em? Anh có biết bố em sẽ thất vọng thế nào không?”
Cố Hoài Thâm đáp gì đó, nhưng giọng anh quá thấp nên tôi không nghe rõ.
Tống Nhược Nghi lại nói:
“Hay là vì Lâm Tri Ý?”
Tôi dừng tay.
Một đồng nghiệp ngồi cạnh cũng ngẩng đầu.
“Ủa, hình như họ vừa nhắc đến tên em?”
Tôi mỉm cười.
“Chắc chị nghe nhầm thôi.”