Người Cũ, Chuyện Đã Qua
Chương 7
Nhưng câu tiếp theo của anh lại khiến cả phòng họp yên lặng.
“Phương án điều chỉnh này có tính khả thi. Sau cuộc họp, cô ở lại trao đổi thêm với tôi.”
Tôi siết nhẹ chiếc điều khiển trình chiếu.
“Vâng.”
Cuộc họp kết thúc lúc gần bốn giờ.
Mọi người lần lượt rời đi.
Tôi thu dọn máy tính, chờ Cố Hoài Thâm xem xong tài liệu.
Anh ngồi ở đầu bàn, không vội lên tiếng.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Em có muốn chuyển sang làm trợ lý cho anh không?”
Tôi ngẩng đầu.
“Dạ?”
“Vị trí trợ lý dự án đang thiếu người. Công việc phù hợp với năng lực của em, mức lương cũng cao hơn hiện tại.”
Tôi nhìn anh.
Nếu đây là một lời đề nghị bình thường từ cấp trên, có lẽ tôi sẽ cân nhắc.
Nhưng người đưa ra lời đề nghị lại là Cố Hoài Thâm.
Tôi không muốn tự đặt mình vào một mối quan hệ công việc phức tạp.
“Em cảm ơn giám đốc đã đánh giá cao năng lực của em.”
Tôi nói chậm rãi.
“Nhưng hiện tại em muốn tiếp tục ở phòng kế hoạch. Em mới vào công ty, vẫn còn nhiều thứ cần học hỏi.”
Anh nhìn tôi.
“Em không cần vội trả lời.”
“Em đã suy nghĩ kỹ rồi ạ.”
“Lâm Tri Ý, anh không định dùng công việc để ép em.”
Tôi im lặng.
Anh đặt tập hồ sơ xuống.
“Anh chỉ muốn có thêm cơ hội gặp em.”
Câu nói ấy khiến tôi bất giác nhớ đến một buổi chiều nhiều năm trước.
Khi ấy, tôi đứng dưới mái hiên thư viện, ôm hai cốc trà sữa đã nguội, đợi Cố Hoài Thâm suốt gần hai tiếng.
Cuối cùng anh xuất hiện.
Tôi vui vẻ chạy đến.
Nhưng anh chỉ lạnh nhạt hỏi:
“Em không có việc gì khác để làm sao?”
Tôi đã giải thích rằng mình chỉ muốn gặp anh một lát.
Anh đáp:
“Không cần thiết.”
Ba chữ ấy từng khiến tôi buồn rất lâu.
Bây giờ, người nói muốn có thêm cơ hội gặp mặt lại chính là anh.
Tôi cúi đầu cất máy tính vào túi.
“Giám đốc Cố, em nghĩ chúng ta nên giữ quan hệ cấp trên và cấp dưới.”
“Vì Tạ Cảnh Hành?”
Tôi dừng tay.
Anh nhìn tôi chăm chú.
“Em vẫn còn thích anh ta?”
Tôi không nhịn được, khẽ thở dài.
“Không liên quan đến anh ấy.”
“Vậy là vì anh?”
Tôi ngẩng đầu.
“Vâng.”
Cố Hoài Thâm sững lại.
Tôi bình tĩnh nhìn anh.
“Là vì anh.”
“Em không muốn trở thành trợ lý của anh, không muốn thường xuyên gặp riêng anh, cũng không muốn người khác hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta.”
“Em chỉ muốn làm việc bình thường.”
Tôi dừng một chút rồi nói tiếp:
“Và em hy vọng anh có thể tôn trọng điều đó.”
Cố Hoài Thâm nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, anh khẽ gật đầu.
“Được.”
Tôi cầm túi đứng dậy.
Nhưng khi đi đến cửa, tôi nghe thấy anh hỏi:
“Tri Ý, năm ấy em có từng hận anh không?”
Tôi dừng bước.
Câu hỏi ấy khiến tôi nhớ đến quãng thời gian vừa chia tay.
Tôi từng khóc đến sưng cả mắt.
Từng nhiều lần mở khung trò chuyện, gõ những lời chất vấn rồi lại xóa đi.
Từng tự hỏi mình có gì không tốt, tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy.
Tôi đã hận anh chưa?
Có lẽ từng có.
Nhưng cảm xúc ấy đã phai nhạt từ lâu.
Tôi quay đầu.
“Có lẽ đã từng.”
Sắc mặt anh hơi thay đổi.
Tôi mỉm cười.
“Nhưng bây giờ thì không.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng sáng lên.
Tôi nói tiếp:
“Vì em không còn để tâm nữa.”
Nụ cười trên môi anh chưa kịp xuất hiện đã biến mất.
Tôi không chờ anh trả lời, nhẹ nhàng đóng cửa phòng họp.
Tối hôm đó, trời đổ mưa.
Tôi đứng dưới mái hiên công ty, nhìn những hạt mưa dày đặc rơi xuống mặt đường.
Ứng dụng gọi xe liên tục báo không tìm được tài xế.
Tôi định đợi thêm một lát thì một chiếc ô đen xuất hiện bên cạnh.
“Anh đưa em về.”
Cố Hoài Thâm đứng phía sau tôi.
Tôi quay lại.
“Không cần đâu ạ. Em gọi xe rồi.”
“Mưa lớn thế này, khó gọi xe.”
“Em đợi được.”
Anh không nói thêm.
Chỉ đứng cạnh tôi, tay cầm ô.
Khoảng mười phút trôi qua.
Mưa vẫn chưa ngớt.
Tôi nhìn đồng hồ, bắt đầu cân nhắc việc quay lên văn phòng đợi.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Tạ Cảnh Hành gọi đến.
Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn bắt máy.
“Alo?”
“Tri Ý, em tan làm chưa?”
“Em tan rồi.”
“Anh đang ở gần công ty em. Hôm trước em nói làm ở khu này, đúng không?”
“Đúng rồi.”
“Anh vừa đi gặp khách hàng xong. Nếu em chưa về, anh có thể tiện đường đưa em một đoạn.”
Tôi nhìn màn mưa trước mắt.
“Anh đang ở đâu?”
“Cách đó khoảng năm phút.”
Tôi suy nghĩ rồi đáp:
“Vậy phiền anh nhé. Em đang đứng trước sảnh công ty.”
“Được, anh đến ngay.”
Tôi cúp máy.
Bên cạnh, Cố Hoài Thâm đột nhiên hỏi:
“Tạ Cảnh Hành?”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
“Anh ta đến đón em?”
“Tiện đường thôi ạ.”
Cố Hoài Thâm nhìn tôi.
“Em vừa nói không cần anh đưa về.”
Tôi hơi khó hiểu.
“Vâng, vì em đã có người đưa về rồi.”
“Nhưng lúc anh hỏi, em vẫn chưa có.”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó, tôi nói:
“Giám đốc Cố, em nghĩ mình không cần giải thích chuyện này.”
Anh siết chặt cán ô.
Mưa rơi xuống mái hiên, tạo thành âm thanh rào rào.
Một lúc lâu sau, anh khẽ hỏi:
“Em thật sự có thể làm bạn với người yêu cũ sao?”
Tôi nhìn anh.
“Có thể.”
“Vậy tại sao với anh thì không?”
Tôi không trả lời ngay.
Bởi câu hỏi ấy thực ra rất đơn giản.
Tạ Cảnh Hành chưa từng yêu cầu tôi biến mất khỏi cuộc đời anh.
Ngược lại, sau khi chia tay, anh chủ động nói rằng nếu có thể, anh vẫn hy vọng chúng tôi giữ quan hệ bạn bè.
Còn Cố Hoài Thâm thì khác.
Chính anh đã yêu cầu tôi xem anh như người xa lạ.
Tôi chỉ làm theo.
Tôi nói: