Người Cũ, Chuyện Đã Qua
Chương 6
Anh bị cảm, tôi đội mưa mang thuốc đến.
Anh tăng ca làm bài nghiên cứu, tôi ngồi ở thư viện đợi đến khi đóng cửa.
Anh có chuyện không vui, tôi tìm đủ mọi cách để khiến anh mỉm cười.
Nhưng phần lớn thời gian, thứ tôi nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt.
Tôi từng nghĩ anh không giỏi thể hiện tình cảm.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy cách anh đối xử với cô bạn thanh mai trúc mã.
Khi ấy tôi mới hiểu, không phải anh không biết quan tâm.
Chỉ là người anh muốn quan tâm không phải tôi.
Sau khi chia tay, tôi đã mất một khoảng thời gian rất dài để chấp nhận điều đó.
Bây giờ, tôi không còn muốn làm người luôn chủ động nữa.
Điện thoại lại rung.
“Ngày mai anh muốn gặp em.”
Tôi trả lời:
“Nếu có việc công ty, anh có thể thông báo qua trưởng nhóm giúp em ạ.”
Lần này, anh không nhắn thêm.
Tôi tưởng câu chuyện đã kết thúc.
Không ngờ sáng hôm sau, vừa đến công ty, tôi đã thấy một hộp bánh ngọt đặt trên bàn làm việc.
Bên cạnh là một ly cà phê nóng.
Tôi nhìn xung quanh.
“Có ai để đồ nhầm chỗ không ạ?”
Một chị đồng nghiệp ngẩng đầu.
“Không đâu. Thư ký của giám đốc Cố mang xuống đấy.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Chị ấy cười.
“Chắc sếp muốn cảm ơn em vì hôm qua đã làm báo cáo tốt.”
Tôi nhìn hộp bánh.
Đó là loại bánh kem dâu tôi từng rất thích hồi đại học.
Khi ấy, cửa hàng nằm cách trường hơn hai cây số.
Tôi từng nhiều lần kéo Cố Hoài Thâm đi mua cùng, nhưng anh luôn nói mình bận.
Cuối cùng, tôi thường tự đi.
Tôi không biết vì sao bây giờ anh lại nhớ đến món bánh ấy.
Cũng không muốn đoán.
Tôi mang hộp bánh và ly cà phê đến phòng thư ký.
“Phiền chị trả lại giúp em nhé. Em đã ăn sáng rồi.”
Thư ký nhìn tôi đầy khó xử.
“Nhưng đây là giám đốc Cố…”
“Em biết ạ.”
Tôi mỉm cười.
“Chỉ là em không dùng được. Để lâu sẽ phí mất.”
Chị ấy đành nhận lại.
Tôi trở về bàn làm việc, tiếp tục mở máy tính.
Chưa đầy mười phút sau, điện thoại nội bộ vang lên.
Là phòng tổng giám đốc.
Tôi bắt máy.
“Xin chào, phòng kế hoạch.”
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.
Sau đó, giọng Cố Hoài Thâm vang lên.
“Vì sao trả lại?”
Tôi đáp:
“Em ăn sáng rồi ạ.”
“Em không thích bánh dâu nữa?”
Tôi nhìn màn hình máy tính.
“Cũng không hẳn. Chỉ là gần đây em ít ăn đồ ngọt.”
Anh im lặng.
Một lúc sau mới hỏi:
“Cà phê thì sao?”
“Em đã tự pha rồi ạ.”
“Lâm Tri Ý.”
“Dạ?”
“Em đang cố tình tránh anh.”
Tôi ngừng gõ bàn phím.
Bên ngoài cửa sổ, nắng buổi sáng chiếu lên những tòa nhà đối diện.
Tôi nhìn một chiếc lá nhỏ đang rung rinh trên chậu cây của mình, chợt cảm thấy mệt mỏi.
“Giám đốc Cố.”
Tôi nhẹ giọng nói:
“Em chỉ đang làm đúng những gì anh từng yêu cầu thôi.”
Đầu dây bên kia lập tức yên tĩnh.
Tôi tiếp tục:
“Anh từng nói nếu sau này gặp lại, chúng ta cứ xem nhau như người xa lạ.”
“Em vẫn luôn nhớ.”
“Và em nghĩ mình đã làm rất tốt.”
Một lúc lâu không có tiếng trả lời.
Cuối cùng, tôi nghe thấy giọng anh khàn đi.
“Nhưng anh hối hận rồi.”
Tôi không nói gì.
Anh lại gọi:
“Tri Ý.”
Giọng anh thấp đến mức gần như van nài.
“Anh hối hận rồi.”
Tôi nhìn đồng hồ ở góc màn hình.
Đã đến giờ họp nhóm.
Tôi cầm tập tài liệu đứng dậy.
“Giám đốc Cố, em phải đi họp rồi.”
Tôi dừng một chút.
“Chúc anh một ngày làm việc thuận lợi.”
Sau đó, tôi cúp máy.
Lần đầu tiên trong đời, tôi là người chủ động kết thúc cuộc gọi với Cố Hoài Thâm.
Và kỳ lạ thay, tôi không hề cảm thấy đau lòng.
4
Tôi cứ tưởng sau cuộc điện thoại ấy, Cố Hoài Thâm sẽ hiểu ý mà giữ khoảng cách.
Nhưng chiều thứ sáu, một chuyện ngoài dự liệu lại xảy ra.
Công ty tổ chức cuộc họp tổng kết dự án quý.
Trưởng nhóm bị sốt đột ngột, không thể đến văn phòng, nên giao cho tôi thay mặt trình bày phần báo cáo của phòng.
Tôi đã chuẩn bị khá kỹ.
Số liệu được kiểm tra nhiều lần, các biểu đồ cũng được sắp xếp rõ ràng.
Đây là cơ hội đầu tiên để tôi thể hiện năng lực trước ban lãnh đạo.
Tôi không muốn làm hỏng.
Cuộc họp bắt đầu lúc hai giờ chiều.
Khi đến lượt mình, tôi đứng dậy, kết nối máy tính với màn hình lớn rồi trình bày từng phần.
Ban đầu mọi chuyện diễn ra thuận lợi.
Cho đến khi một vị quản lý ở phòng kinh doanh bất ngờ đặt câu hỏi về tỷ lệ chi phí phát sinh.
Tôi giải thích theo số liệu đã tổng hợp.
Ông ấy nhíu mày.
“Nhưng nếu tính theo phương án của cô, ngân sách quý sau sẽ bị đội lên gần tám phần trăm. Cô có nghĩ đến ảnh hưởng đối với lợi nhuận không?”
Tôi gật đầu.
“Dạ có. Vì vậy em đã chuẩn bị thêm một phương án điều chỉnh.”
Tôi chuyển sang trang tiếp theo.
“Trong trường hợp ưu tiên lợi nhuận ngắn hạn, chúng ta có thể giảm chi phí ở hai hạng mục này. Tuy nhiên, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tiến độ triển khai giai đoạn sau.”
Vị quản lý tiếp tục chất vấn.
Tôi kiên nhẫn trả lời.
Cuối cùng, ông ấy không còn ý kiến.
Tôi thở phào, chuẩn bị kết thúc phần trình bày.
Đúng lúc đó, Cố Hoài Thâm lên tiếng.
“Báo cáo này do cô tự làm?”
Tôi nhìn về phía anh.
“Dạ, em tổng hợp dựa trên dữ liệu của các bộ phận liên quan.”
“Có ai hướng dẫn không?”
“Trưởng nhóm có góp ý và kiểm tra bản cuối cùng ạ.”
Anh gật đầu.
“Khá tốt.”
Tôi hơi bất ngờ.
Đây là lần đầu tiên anh công khai khen tôi trước mặt người khác.