Ngày Tôi Dắt Con Về Nước, Chú Út Chặn Ngay Sân Bay
Chương 9
Đó là lần đầu tiên Gia Ý gọi chú là bố.
Cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Phó Cận Niên sợ hãi.
Trên đường đến bệnh viện, chú bắt đầu mất máu quá nhiều. Khi nhân viên y tế muốn đưa lên cáng, chú vẫn nắm chặt cổ tay tôi.
“Nhiên Nhiên.”
“Tôi đây.”
“Đừng đi.”
Giọng nói rất khẽ, không còn chút áp đặt nào, chỉ giống như một người đang sợ bị bỏ lại.
Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch của chú, nước mắt rơi xuống.
“Tôi không đi.”
Phó Cận Niên lúc ấy mới buông lỏng tay và nhắm mắt.
Viên đạn xuyên qua phần mềm ở vai, không làm tổn thương xương hay động mạch lớn.
Bác sĩ nói Phó Cận Niên rất may mắn. Chỉ cần lệch thêm hai centimet, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Tôi ngồi ngoài phòng phẫu thuật, ôm Gia Ý trong lòng. Con bé đã được kiểm tra, ngoài vài vết bầm ở cổ tay thì không bị thương. Nhưng từ khi được cứu ra, con vẫn bám lấy tôi, chỉ cần nghe tiếng động lớn là lập tức run lên.
Duy An được quản gia đưa đến bệnh viện sau đó. Thằng bé không khóc, chỉ lặng lẽ ôm em gái rồi quay mặt lau nước mắt.
“Mẹ, người kia thật sự là bố bọn con sao?”
Tôi nhìn hai đứa trẻ, cuối cùng không thể né tránh nữa.
“Đúng.”
“Vậy bố Minh Khải thì sao?”
“Chú Minh Khải là người đã giúp mẹ chăm sóc hai con từ khi mới sinh.
Chú ấy rất thương hai con, nhưng không phải cha ruột.”
Duy An cúi đầu suy nghĩ hồi lâu.
“Bố ruột biết bọn con từ lâu mà không đến gặp sao?”
Câu hỏi của con khiến lòng tôi đau nhói.
“Bố có lý do.”
“Lý do quan trọng hơn bọn con à?”
Tôi không thể trả lời thay Phó Cận Niên.
Gia Ý dụi đôi mắt sưng đỏ, nhỏ giọng nói:
“Nhưng bố đã chắn đạn cho mẹ.”
Duy An không nói nữa.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra lúc gần sáng. Phó Cận Niên được chuyển tới phòng hồi sức, phải vài giờ sau mới tỉnh.
Người đầu tiên chú nhìn thấy là tôi.
“Các con đâu?”
“Đang ngủ ở phòng bên.”
Chú khép mắt, hơi thở chậm rãi trở lại.
Tôi rót nước, đỡ chú ngồi lên. Khi ngón tay vô tình chạm nhau, cả hai cùng khựng lại.
“Vết thương có đau không?”
“Không.”
“Bác sĩ nói ít nhất một tháng không được vận động mạnh.”
“Ừ.”
“Hung thủ khai chưa?”
“Chưa.”
Cuộc đối thoại khô khan chẳng khác gì giữa hai người xa lạ.
Tôi đặt cốc xuống, định rời đi thì chú gọi lại.
“Đêm qua em đã hứa không đi.”
“Tôi chỉ hứa lúc chú phẫu thuật.”
“Tôi còn chưa khỏi.”
“Ở đây có bác sĩ.”
“Bác sĩ không phải em.”
Tôi quay lại. Khuôn mặt Phó Cận Niên vẫn trắng bệch, nhưng ánh mắt đã khôi phục vẻ sâu thẳm thường ngày. Có điều lần này, chú không ra lệnh, chỉ yên lặng nhìn tôi.
Tôi mềm lòng, kéo ghế ngồi xuống.
“Chờ chú truyền hết chai này.”
Khóe môi chú hơi cong lên.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy mạnh. Phó Minh Thành cùng mấy vị cổ đông bước vào, phía sau còn có Tô Vãn.
“Cận Niên, chuyện lớn như vậy sao cháu không báo với gia đình?”
Phó Minh Thành tỏ vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt lại kín đáo lướt qua vai bị thương của chú.
“Chỉ là vết thương nhỏ.”
“Nghe nói con gái cháu bị bắt cóc.
Hai đứa trẻ từ đâu xuất hiện vậy?”
Phó Cận Niên bình thản đáp:
“Con tôi.”
Căn phòng lập tức xôn xao.
Một cổ đông lớn tuổi cau mày.
“Cậu chưa kết hôn, sao đột nhiên có con lớn như vậy?
Chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng giá cổ phiếu.”
“Con tôi tồn tại không cần hội đồng quản trị phê chuẩn.”
“Nhưng thân phận người mẹ...”
Ánh mắt người đó nhìn sang tôi, rõ ràng đã nhận ra cô con gái nuôi của Phó gia năm nào.
Phó Cận Niên kéo tôi lại gần giường, bàn tay không bị thương nắm lấy tay tôi.
“Lâm Nhiên là người tôi sẽ cưới.”
Tôi lập tức rút tay ra.
“Tôi chưa đồng ý.”
Không khí vốn căng thẳng bỗng trở nên lúng túng.
Tô Vãn cúi mắt che giấu nụ cười nhạt. Phó Minh Thành thì giả vờ ho hai tiếng.
“Chuyện cưới xin có thể bàn sau.
Chiều nay hội đồng có cuộc họp khẩn về dự án phía Nam. Cháu bị thương thế này, hay tạm giao quyền điều hành cho chú.”
“Không cần.”
“Cận Niên, sức khỏe quan trọng hơn.”
“Nếu chú thật sự lo cho tôi, hãy giải thích trước tại sao kẻ bắt cóc có số nội bộ của trợ lý chú.”
Nụ cười trên mặt Phó Minh Thành cứng lại.
“Cháu nghi ngờ chú?”
“Tôi chỉ hỏi.”
“Chú làm việc cho Phó gia ba mươi năm, chẳng lẽ lại hại một đứa trẻ?”
“Có hay không, cảnh sát sẽ điều tra.”
Hai người nhìn nhau, không khí như có tia lửa vô hình va chạm.
Phó Minh Thành rời đi với sắc mặt khó coi. Trước khi đi, ông ta quay lại nhìn tôi một lần. Ánh mắt không còn vẻ hiền hòa thường ngày, chỉ còn sự lạnh lẽo khiến tôi rùng mình.
Tô Vãn là người cuối cùng ra khỏi phòng. Tôi đuổi theo cô ta đến hành lang.
“Chiếc USB là của cô?”
Cô ta không phủ nhận.
“Đoạn ghi âm là thật.”
“Còn chương trình đánh cắp dữ liệu?”
“Không phải tôi cài.”
“Cô muốn tôi tin sao?”
Tô Vãn tháo kính râm, để lộ đôi mắt mệt mỏi.
“Chiếc USB đó vốn do trợ lý Trần để lại cho tôi trước khi chết.
Tôi cất nó trong két sắt suốt bốn năm. Hai ngày trước, Phó Minh Thành bất ngờ nhắc tới nội dung ghi âm. Khi ấy tôi mới biết nó đã bị tráo.”
“Tại sao trợ lý Trần đưa cho cô?”
“Vì đêm đó chính tôi đã bảo anh ta đưa cô đến phòng.”
Tôi nhìn cô ta, bàn tay lạnh dần.
Tô Vãn cười tự giễu.
“Tôi muốn cô nhìn thấy Cận Niên và tôi ở bên nhau, để cô từ bỏ tình cảm không nên có.