Ngày Tôi Dắt Con Về Nước, Chú Út Chặn Ngay Sân Bay
Chương 10
Nhưng khi anh ấy phát hiện mình trúng thuốc, anh ấy khóa trái cửa, không cho tôi vào. Tôi tức giận rời đi, sau đó bảo trợ lý Trần đưa cô tới chăm sóc anh ấy. Tôi không ngờ thuốc lại mạnh như vậy.”
“Cô biết tôi thích chú ấy?”
“Cả Phó gia đều biết, chỉ mình cô nghĩ mình che giấu rất giỏi.”
“Vậy cô đưa USB cho tôi vì áy náy?”
“Một nửa.”
“Nửa còn lại?”
“Tôi muốn cô mang con rời khỏi Cận Niên.
Chỉ cần cô biến mất, liên hôn giữa hai nhà vẫn có cơ hội.”
Cô ta thừa nhận thẳng thắn đến mức tôi không biết nên phản ứng thế nào.
“Nhưng sau vụ bắt cóc, cô đổi ý?”
“Tôi không tốt đẹp, nhưng chưa đến mức lấy mạng trẻ con ra đổi hôn nhân.”
Tô Vãn nhìn qua cửa kính vào phòng bệnh.
“Hơn nữa, người anh ấy muốn chưa bao giờ là tôi.
Cố chấp thêm chỉ khiến mình trở thành trò cười.”
Cô ta lấy trong túi một chiếc chìa khóa nhỏ đưa cho tôi.
“Trợ lý Trần từng nói, nếu anh ta xảy ra chuyện, hãy giao thứ này cho cô.”
“Tại sao là tôi?”
“Tôi không biết.
Tôi giữ nó vì muốn chờ một thời điểm có lợi nhất cho mình. Bây giờ xem như trả lại.”
Trên chìa khóa có khắc một dãy số và biểu tượng của ngân hàng cũ đã đóng cửa nhiều năm.
Tôi mang nó về phòng bệnh.
Phó Cận Niên vừa nhìn đã nhận ra.
“Hộp ký gửi tư nhân.”
“Có thể bên trong là thẻ nhớ?”
“Cũng có thể là cái bẫy.”
“Dù là gì tôi cũng phải đi.”
Chú lập tức xuống giường.
“Tôi đi cùng em.”
“Chú vừa phẫu thuật.”
“Không ảnh hưởng.”
“Vai chú còn đang chảy máu.”
“Tôi còn một vai.”
Tôi bị câu nói ngang ngược ấy làm cho tức cười.
Ngay sau đó, vết thương của chú thực sự rỉ máu qua băng gạc. Tôi vội gọi bác sĩ. Phó Cận Niên bị ép nằm lại, sắc mặt khó coi như thể người bị thương không phải mình.
Cuối cùng, tôi đồng ý chờ chú ổn định rồi mới đi.
Buổi chiều, cảnh sát báo ba kẻ bắt cóc chỉ là tội phạm được thuê qua trung gian. Người ra lệnh dùng tài khoản ẩn danh, tiền được chuyển qua nhiều lớp công ty nước ngoài. Dấu vết cuối cùng dẫn đến một doanh nghiệp từng thuộc quyền quản lý của cha Tô Vãn.
Mọi nghi ngờ lại quay về phía Tô gia.
Nhưng trực giác nói với tôi, sự việc không đơn giản như vậy.
Đêm xuống, tôi ở lại bệnh viện chăm Phó Cận Niên. Chú ngủ không sâu, thỉnh thoảng cau mày vì đau. Tôi định chỉnh chăn thì bàn tay đột nhiên bị nắm lấy.
“Đừng đi.”
Chú vẫn nhắm mắt, giọng khàn khàn.
Tôi không biết chú tỉnh hay đang mơ.
“Tôi không đi.”
Lần này, tôi ngồi bên giường cho đến sáng.
Hai ngày sau, chúng tôi đến ngân hàng.
Chiếc chìa khóa mở một hộp ký gửi được thuê bằng tên giả. Bên trong không có tiền bạc, chỉ có một chiếc điện thoại cũ, thẻ nhớ và phong thư đề tên tôi.
Nét chữ trên phong bì rất lạ. Nhưng khi mở thư, dòng đầu tiên khiến tim tôi ngừng đập.
“Nhiên Nhiên, nếu con đọc được lá thư này, có lẽ cha mẹ đã không còn.”
Đó là thư của cha.
Tôi chỉ còn vài món đồ ông để lại, trong đó có cuốn sổ ghi chép công việc. Nét chữ mạnh mẽ, hơi nghiêng sang phải trước mắt giống hệt cuốn sổ ấy.
Tôi run rẩy đọc tiếp.
Cha viết rằng ông phát hiện một mạng lưới chuyển tiền bất hợp pháp trong Phó thị. Người đứng sau không chỉ có Phó Minh Thành mà còn liên quan đến một thành viên khác của Phó gia. Vì sợ liên lụy vợ con, ông chia chứng cứ thành hai phần. Một phần gửi cho người bạn thân là Phó Cảnh Hoài, anh cả của Phó Cận Niên. Phần còn lại được giấu ở nơi chỉ tôi mới có thể tìm thấy.
Cuối thư là một câu đố từng xuất hiện trong trò chơi cha hay chơi cùng tôi lúc nhỏ.
“Nơi ngôi sao nhỏ không bao giờ tắt.”
Tôi bật khóc.
Năm bảy tuổi, cha làm cho tôi một chiếc đèn ngủ hình ngôi sao. Phía sau có một ngăn bí mật, tôi thường giấu kẹo trong đó. Sau tai nạn, đồ đạc trong nhà được chuyển vào kho của biệt thự Phó gia.
Chiếc đèn ấy có lẽ vẫn còn.
Phó Cận Niên không giục, chỉ đứng bên cạnh cho đến khi tôi đọc xong.
Thẻ nhớ chứa video cuối cùng của trợ lý Trần. Anh ta thừa nhận đã nhận tiền của Phó Minh Thành để sắp xếp đêm khách sạn, nhưng nói kế hoạch thật sự không chỉ nhằm ép Phó Cận Niên nhường dự án. Trong căn phòng có camera quay lén. Một khi video được công bố, Phó Cận Niên sẽ mất uy tín và quyền thừa kế.
Nhưng camera chưa kịp ghi lại gì đã bị chính Phó Cận Niên phát hiện phá hủy.
Sau đó, Phó Minh Thành ra lệnh cho trợ lý Trần lấy mẫu thuốc còn lại đổ vào ly của tôi, định biến tôi thành nhân chứng mất tỉnh táo rồi tung tin chú út nhà họ Phó xâm hại cháu gái nuôi.
Trợ lý Trần không làm.
Anh ta chỉ gọi tôi tới rồi bỏ đi, sau đó hối hận nhưng không dám quay lại.
Ở cuối video, anh ta nói một câu khiến cả tôi và Phó Cận Niên đều lạnh người.
“Người thật sự ra lệnh không phải Phó Minh Thành.
Ông ta cũng chỉ nghe lời người khác. Tôi từng thấy họ gặp nhau ở nhà cũ phía Tây, nhưng không nhìn rõ mặt. Chỉ biết người đó đeo nhẫn ngọc đen của trưởng tộc Phó gia.”
Nhẫn ngọc đen.
Vật ấy nhiều năm qua vẫn thuộc về ông nội.
“Không thể là ông.”
Tôi lập tức nói.
Phó Cận Niên tắt video, sắc mặt nặng nề.
“Chiếc nhẫn từng bị mất một tháng vào đúng thời điểm đó.”
“Ai có thể lấy?”
“Người trong nhà.”