Ngày Tôi Dắt Con Về Nước, Chú Út Chặn Ngay Sân Bay

Chương 11



Danh sách người có thể ra vào phòng ông nội không nhiều. Bác cả đã mất, Phó Minh Thành là cháu họ, Phó Cận Niên và vài người giúp việc lâu năm.

Còn một người.

Mẹ của Phó Cận Niên, bà Hứa Mạn Thanh.

Bà sống ở nước ngoài nhiều năm, gần như không quan tâm chuyện trong nước. Sau khi chồng và con trai cả lần lượt qua đời, bà cắt đứt với ông nội, chỉ giữ liên lạc với Phó Cận Niên.

“Mẹ chú đang ở đâu?”

“Thụy Sĩ.”

“Bốn năm trước bà có về nước không?”

Chú không trả lời.

Tôi đã hiểu.

Phó Cận Niên gọi trợ lý kiểm tra lịch trình. Kết quả gửi tới sau mười phút: bà Hứa dùng tên khác nhập cảnh ba ngày trước đêm khách sạn, rời đi ngay sau khi tôi ra nước ngoài.

Không khí trong phòng như bị rút sạch.

“Tại sao bà ấy muốn hại chú?”

“Có thể mục tiêu không phải tôi.”

Ánh mắt chú dừng trên lá thư của cha tôi.

“Mà là dụ em rời khỏi Phó gia trước khi tìm thấy chứng cứ.”

Tôi nhớ lại thái độ của bà Hứa với mình lúc nhỏ. Bà chưa từng đánh mắng, luôn giữ vẻ tao nhã, nhưng ánh mắt nhìn tôi lạnh nhạt như nhìn một món đồ thừa.

Năm tôi mười sáu tuổi, bà từng nói với ông nội rằng nên đưa tôi sang trường nội trú ở nước ngoài. Phó Cận Niên phản đối nên chuyện mới thôi.

Nếu bà biết cha tôi để lại chứng cứ, việc tôi sống trong Phó gia chính là mối đe dọa.

“Chúng ta phải về kho cũ.”

“Không.”

“Tại sao?”

“Nếu họ cũng giải được câu đố, nơi đó đang bị theo dõi.”

Phó Cận Niên cầm điện thoại cũ trong hộp lên.

“Trước tiên phải biết ai đã kích hoạt máy này gần đây.”

Kỹ thuật viên phát hiện điện thoại từng tự động kết nối mạng cách đây một tuần. Một tin nhắn đã được gửi đến số lạ: “Cô ấy sắp trở về.”

Người gửi không phải trợ lý Trần đã chết.

Nghĩa là có người thường xuyên mở hộp ký gửi để theo dõi.

Ngân hàng cung cấp camera. Người xuất hiện là quản gia Trương, người đã làm việc ở Phó gia hơn hai mươi năm.

Ông ta cũng chính là người ở nhà khi Gia Ý bị bắt cóc.

Tôi lập tức gọi về biệt thự.

Không ai nghe máy.

Phó Cận Niên gọi đội bảo vệ, đồng thời kéo tôi ra xe. Khi chúng tôi về tới nơi, cổng mở toang, hai vệ sĩ nằm bất tỉnh trong phòng trực.

Duy An biến mất.

Trên bàn phòng khách đặt chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc gọi video.

Quản gia Trương xuất hiện trên màn hình, phía sau là khu nhà kho cũ của Phó gia.

“Cậu chủ, cô Lâm, chúng ta lại gặp nhau.”

Tôi lao tới.

“Duy An đâu?”

Ông ta xoay camera. Duy An bị trói trên ghế, nhưng thằng bé không khóc. Khi thấy tôi, con chỉ hét lên:

“Mẹ đừng đến!

Ông ấy có súng!”

Quản gia Trương tát thằng bé một cái.

Máu nóng trong người tôi lập tức dồn lên.

“Đừng động vào con tôi!”

“Muốn nó nguyên vẹn thì mang chìa khóa kho và cô Lâm đến đây.

Chỉ hai người. Nếu có cảnh sát, cậu chủ nhỏ sẽ không sống nổi đâu.”

Màn hình tắt.

Tôi quay sang Phó Cận Niên.

“Lần này chú không được ngăn tôi.”

“Tôi sẽ không.”

Chú mở ngăn kéo bí mật dưới bàn, lấy ra khẩu súng và một thiết bị định vị siêu nhỏ.

“Nhưng em phải nghe mọi sắp xếp của tôi.”

Tôi nhìn vết thương ở vai chú.

“Chú không thể tiếp tục mạo hiểm.”

“Đó là con tôi.”

Chỉ bốn chữ, không cho phép bất kỳ sự phản đối nào.

Trước khi đi, Phó Cận Niên cúi xuống trước Gia Ý. Con bé vẫn còn sợ sau lần bị bắt cóc, hai tay bấu lấy áo tôi.

Chú xoa đầu con.

“Ở nhà chờ bố đưa anh về.”

Gia Ý mím môi, lấy từ túi ra một ngôi sao giấy nhỏ đặt vào tay chú.

“Bố phải về cùng anh.”

Phó Cận Niên khép tay lại.

“Bố hứa.”

10

Kho cũ nằm ở rìa phía Tây thành phố, bỏ hoang từ nhiều năm trước.

Đó từng là nơi chứa đồ của toàn bộ Phó gia. Sau vụ hỏa hoạn mười hai năm trước, phần lớn công trình đã bị niêm phong. Chiếc đèn ngôi sao của tôi có lẽ nằm trong khu nhà chưa cháy ở phía sau.

Trên đường đi, Phó Cận Niên đưa tôi một chiếc tai nghe nhỏ.

“Đội của tôi sẽ vào từ đường hầm phía Bắc.”

“Họ nói không được mang người theo.”

“Tôi chưa từng định nghe lời tội phạm.”

“Nếu họ phát hiện?”

“Cho nên chúng ta phải kéo dài thời gian.”

Chú kiểm tra áo chống đạn của tôi rồi nói rất chậm:

“Nếu xảy ra chuyện, em chỉ cần đưa Duy An ra ngoài.

Đừng quay lại tìm tôi.”

“Không.”

“Lâm Nhiên.”

“Chú vừa hứa với Gia Ý sẽ trở về.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt chú.

“Lần này không ai được bỏ lại.”

Ánh mắt Phó Cận Niên khẽ rung. Chú đưa tay như muốn chạm vào mặt tôi, nhưng cuối cùng chỉ chỉnh lại sợi tóc bên tai.

“Được.”

Quản gia Trương đứng đợi trong gian kho chính. Duy An ở bên cạnh, môi rách nhưng vẫn tỉnh táo. Phía sau ông ta còn có bốn người đàn ông mang vũ khí.

“Chìa khóa.”

Phó Cận Niên ném chiếc chìa khóa hộp ký gửi xuống đất.

“Thả đứa trẻ.”

Quản gia Trương cười.

“Tôi cần chìa khóa phòng bí mật, không phải thứ vô dụng này.”

“Không có phòng bí mật.”

“Cha cô ta đã để lại sổ sách ở đây.”

Ông ta nhìn tôi.

“Cô Lâm, cô có mười phút để tìm.

Nếu không, mỗi phút sau đó cậu bé sẽ mất một ngón tay.”

Tôi lao về phía ông ta nhưng Phó Cận Niên giữ lại.

“Tôi biết đồ ở đâu.”

Tôi cố ép mình bình tĩnh, dẫn họ qua dãy hành lang phủ bụi đến khu lưu trữ đồ cũ. Cánh cửa sắt đã han gỉ, bên trong chất đầy thùng gỗ và vật dụng phủ vải trắng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...