Ngày Tôi Dắt Con Về Nước, Chú Út Chặn Ngay Sân Bay
Chương 8
“Người ra lệnh cho trợ lý Trần cũng chính là người từng thuê kẻ phá phanh xe của cha em.”
Một tiếng động rất nhẹ vang lên ngoài cửa.
Phó Cận Niên lập tức quay người kéo cửa ra.
Hành lang trống không, chỉ có cửa sổ cuối dãy đang lay động trong gió.
Chú kiểm tra camera rồi lạnh mặt gọi vệ sĩ phong tỏa căn nhà.
Tôi chợt nhớ đến hai đứa trẻ, vội lao lên tầng.
Giường của Gia Ý trống rỗng.
Trên gối chỉ còn con búp bê con bé luôn ôm khi ngủ và một mảnh giấy trắng.
Trên đó là dòng chữ in bằng máy:
“Muốn con bé sống, giao bằng chứng Lâm Chính Hạo để lại.”
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc giường trống, thế giới trước mắt tôi như sụp đổ.
“Gia Ý!”
Tôi điên cuồng lật tung chăn, mở tủ quần áo, thậm chí quỳ xuống nhìn dưới gầm giường dù biết con bé không thể ở đó.
Duy An bị tiếng động đánh thức, ngơ ngác ngồi dậy.
“Mẹ, em đâu rồi?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Phó Cận Niên bế thằng bé giao cho quản gia, sau đó giữ chặt vai tôi.
“Nhìn tôi.”
“Gia Ý bị bắt rồi...”
“Tôi biết.”
“Tại sao?
Rõ ràng chú nói nơi này an toàn!”
Tôi đẩy mạnh chú ra, nước mắt tuôn không ngừng.
“Là chú đưa chúng tôi về!
Nếu không phải chú...”
“Là lỗi của tôi.”
Phó Cận Niên không né tránh.
“Em muốn trách thế nào cũng được.
Nhưng bây giờ phải tìm con trước.”
Sự bình tĩnh của chú kéo tôi khỏi bờ vực hoảng loạn.
Camera ở tầng hai bị vô hiệu hóa trong đúng bảy phút. Không có dấu vết đột nhập từ bên ngoài, chứng tỏ kẻ bắt Gia Ý vốn đã ở trong nhà.
Tất cả người làm và vệ sĩ bị tập trung ở phòng khách. Phó Cận Niên kiểm tra từng người, cuối cùng phát hiện thiếu một nữ giúp việc mới vào làm ba ngày trước.
Hồ sơ của cô ta là giả.
Tín hiệu định vị từ vòng tay của Gia Ý xuất hiện ở phía đông thành phố rồi biến mất gần một khu kho cũ.
Tôi lập tức muốn đi theo, nhưng Phó Cận Niên ra lệnh giữ tôi lại.
“Tôi là mẹ con bé!”
“Cho nên em càng không thể xuất hiện.”
“Nếu Gia Ý tỉnh lại không thấy tôi, con bé sẽ sợ!”
“Tôi sẽ đưa con về.”
“Tôi không tin lời hứa của chú nữa.”
Câu nói khiến ánh mắt chú tối lại.
Tôi giằng khỏi tay vệ sĩ, chạy thẳng ra xe. Phó Cận Niên không còn cách nào khác, cuối cùng kéo tôi vào xe của chú.
“Ở bên cạnh tôi.
Không được tự ý hành động.”
Tôi gật đầu, hai tay siết chặt đến móng tay đâm vào lòng bàn tay.
Trên đường đi, kẻ bắt cóc gọi tới.
Giọng nói đã qua xử lý vang lên trong xe.
“Ngài Phó, xem ra ngài rất coi trọng đứa con gái này.”
“Điều kiện.”
“Bản gốc sổ sách Lâm Chính Hạo giữ lại, cộng với mười phần trăm cổ phần Phó thị.”
“Cho tôi nghe giọng con bé.”
Đầu dây bên kia im lặng, sau đó là tiếng nức nở của Gia Ý.
“Mẹ...
con sợ...”
Tôi lập tức chồm tới.
“Gia Ý, mẹ ở đây!
Con đừng sợ!”
“Mẹ...”
Cuộc gọi bị cắt.
Tôi che miệng, cả người run bần bật.
Phó Cận Niên nắm tay tôi. Bàn tay chú lạnh không kém, nhưng lực siết rất chắc.
“Con bé còn an toàn.”
“Họ muốn sổ sách nào?”
“Trước khi qua đời, cha em đã sao chép toàn bộ giao dịch bất hợp pháp.
Chúng tôi chỉ tìm được thư, chưa tìm thấy sổ.”
“Nếu không có, lấy gì đổi Gia Ý?”
“Hắn không biết chúng ta không có.”
Phó Cận Niên ra lệnh cho người làm một tập hồ sơ giả, đồng thời điều đội cứu hộ bí mật bao vây khu kho.
Xe dừng cách điểm hẹn năm trăm mét. Chú mặc áo chống đạn, giấu thiết bị liên lạc dưới cổ áo rồi quay sang tôi.
“Ở đây chờ.”
“Tôi đi cùng.”
“Không được.”
“Họ nghe thấy giọng tôi.
Họ biết tôi đang ở đây. Nếu chỉ mình chú xuất hiện, họ sẽ nghi ngờ.”
Phó Cận Niên nhìn tôi thật lâu. Cuối cùng, chú lấy một chiếc áo chống đạn khác mặc cho tôi, tự tay cài từng khóa.
“Không được rời khỏi phía sau tôi.”
Khu kho bỏ hoang tối om, mùi dầu máy và gỗ mục trộn lẫn trong không khí. Gia Ý bị trói trên một chiếc ghế ở giữa, miệng dán băng keo. Bên cạnh con bé là ba người đàn ông bịt mặt.
Người đứng giữa cầm súng, cười khàn khàn.
“Ngài Phó quả nhiên đúng giờ.”
Phó Cận Niên ném chiếc cặp xuống đất.
“Thả người.”
“Mở ra.”
Một tên bước đến kiểm tra. Trong khoảnh khắc hắn cúi xuống, Gia Ý nhìn thấy tôi, đôi mắt đỏ hoe lập tức sáng lên.
Tôi cố ra hiệu cho con bé im lặng.
Tên kia vừa mở tập hồ sơ đã quát lớn:
“Là giả!”
Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc.
Người cầm súng chĩa thẳng vào Gia Ý. Phó Cận Niên lao lên, còn tôi gần như cùng lúc chạy về phía con.
Tiếng súng nổ chát chúa.
Một lực mạnh đẩy tôi ngã xuống đất.
Phó Cận Niên chắn trước mặt tôi, bả vai bật máu.
Đội cứu hộ phá cửa xông vào. Tiếng quát, tiếng súng và tiếng kim loại va đập hỗn loạn khắp nơi. Tôi bò đến ôm Gia Ý, dùng thân mình che cho con.
Chưa đầy một phút sau, ba kẻ bắt cóc đều bị khống chế.
Phó Cận Niên vẫn đứng vững, một tay ôm vai. Máu thấm qua kẽ ngón tay, nhỏ xuống nền xi măng.
“Chú bị thương rồi...”
Tôi ôm Gia Ý chạy tới.
“Không sao.”
Chú nhìn con bé từ đầu đến chân.
“Con có đau ở đâu không?”
Gia Ý khóc òa, bất ngờ nhào vào lòng chú.
“Bố!”
Cả người Phó Cận Niên cứng lại.
Con bé ôm cổ chú, vừa khóc vừa gọi:
“Bố ơi, con sợ...”
Phó Cận Niên từ từ quỳ xuống, dùng cánh tay không bị thương ôm lấy con. Đôi mắt luôn lạnh lùng của chú đỏ lên.
“Bố ở đây.”
“Không ai làm hại con được nữa.”