Ngày Tôi Biến Mất, Chồng Vẫn Nghĩ Tôi Chỉ Đang Giận Dỗi

Chương 7



Nhìn thấy Bành Tư Trạch vẫn còn dựa vào người Đàm Uyển, anh chẳng buồn suy nghĩ, lập tức nhấc chân đá mạnh vào người Bành Tư Trạch.

"Thằng họ Bành kia!

Mày tự nhìn lại xem mình có ghê tởm không hả?"

Bành Tư Trạch đã vào công ty gia đình thực tập từ năm ba đại học.

Sau bao nhiêu năm rèn giũa, anh đã trở nên chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều.

Từ lâu, anh đã không còn là chàng thiếu niên nóng nảy, chỉ vì va chạm trên sân bóng rổ mà lập tức động tay động chân với anh trai tôi nữa.

Cho nên dù bị anh tôi đá một cú, anh vẫn cố nén giận, không đ á n h trả.

"Hứa Cửu An, tôi gọi anh một tiếng anh là vì tôn trọng anh.

Đừng tưởng tôi thật sự không dám động vào anh."

Anh trai tôi cười lạnh.

"Tao thèm vào sự tôn trọng của mày chắc?

Nếu không phải vì Mộng Mộng thích mày, mày tưởng tao nhịn mày được đến tận bây giờ à?"

"Đến cả mật khẩu cửa nhà cũng nói cho con đàn bà này biết rồi.

Bước tiếp theo có phải là báo luôn số phòng khách sạn không?"

Đàm Uyển cắn môi, xấu hổ đến mức gần như bật khóc.

"Anh...

anh đang nói tôi sao? Xin lỗi, xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý khiến Mộng Chân không vui đâu. Tôi là trợ lý của tổng giám đốc Bành, tất cả những chuyện này đều là công việc của tôi thôi."

Nói rồi, cô ta quay sang nhìn tôi.

"Mộng Chân, cậu nói giúp tớ một câu được không?

Tớ xin cậu đấy."

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi.

Thế nhưng, tôi chỉ cảm thấy những giằng xé và do dự suốt thời gian qua của mình thật nực cười.

Bởi vì vừa rồi, khi anh trai tôi lên tiếng...

Bành Tư Trạch không hề vội vàng giải thích với tôi bất cứ điều gì.

Ngược lại, vì sợ anh trai làm tổn thương Đàm Uyển, anh đã theo bản năng che chắn cho cô ta.

Bành Tư Trạch dường như cũng nhận ra điều đó.

Anh vội vàng bước đến trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi.

"Vợ à."

"Có chuyện gì chúng ta nói riêng với nhau, được không?"

Nói gì đó đi.

Tôi thầm nghĩ.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi đối diện với Bành Tư Trạch, bình tĩnh nói chuyện với anh.

Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi nói:

"Bành Tư Trạch, thật ra có những lúc, con người không cần phải tự lừa dối bản thân đâu.

Sống giả tạo quá cũng mệt mỏi lắm."

Nói xong, tôi cầm chiếc túi đựng những giấy tờ quan trọng, tiện tay kéo theo một chiếc vali.

Rồi bước ra khỏi nhà.

11

Ngủ một giấc đến tận hai giờ chiều ở nhà anh trai, tôi mới cảm thấy mình như được sống lại.

Đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều, quyết tâm rời đi của tôi cũng càng thêm kiên định.

Chắc chắn Bành Tư Trạch sẽ không đồng ý ly hôn.

Một người coi trọng thể diện như anh, tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng trái tim mình đã bắt đầu dao động.

Vì vậy, tôi cũng chẳng mong có thể lấy được giấy chứng nhận ly hôn trong thời gian ngắn.

Nhưng tôi tin cuối cùng anh sẽ nghĩ thông suốt.

Dù sao, Đàm Uyển chính là người mà anh sẵn lòng kiên nhẫn trả lời tin nhắn lúc nửa đêm, là người anh vô thức đứng ra bảo vệ.

Anh đã rung động từ lâu mà chẳng hề hay biết.

Tôi học mỹ thuật, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn làm nghề tự do, hiện tại có thể xem là một họa sĩ đủ sống qua ngày.

Thị thực của tôi vẫn chưa hết hạn, có thể ra nước ngoài ở nửa năm, coi như vừa đi tìm cảm hứng sáng tác, vừa giải tỏa tâm trạng.

Sau khi tôi thẳng thắn nói kế hoạch của mình với anh trai, anh chẳng hỏi thêm điều gì.

Chỉ liên tục chuyển tiền cho tôi.

Anh còn nhanh chóng tìm giúp tôi một căn hộ nhìn ra sông, nằm ngay trung tâm thành phố.

Ngày tôi xuất phát vừa hay cũng là sinh nhật tôi.

Anh trai đến tiễn.

Có thể nhìn ra anh rất không nỡ, nhưng anh cũng không ngăn cản.

Anh cứ đứng bên cạnh lẩm bẩm, như thể đang tự thuyết phục chính mình rằng tôi ra ngoài giải khuây một thời gian cũng tốt, tôi đã lớn rồi, có suy nghĩ riêng của mình.

Dù sao, một thời gian nữa anh cũng sẽ sang thăm tôi.

Đến lúc sắp phải chia tay, tôi chợt nhớ lại rất nhiều chuyện hồi nhỏ.

Ví dụ như lần tôi làm vỡ hộp phấn trang điểm của mẹ, anh đã đứng ra nhận tội thay.

Khi bị mẹ đ á n h, anh còn quay đầu làm mặt quỷ với tôi.

Hay những lần anh đi đá bóng cũng dẫn tôi theo, mua cho tôi cả đống đồ ăn vặt, để tôi ngồi bên cạnh đợi anh.

Đá bóng xong, anh lại nắm tay tôi, dẫn đến trước mặt bạn bè khoe khoang.

"Đây là em gái tao đấy, đáng yêu không?"

Tôi bỗng cảm thấy hối hận vì trước đây đã không nói chuyện với anh suốt nửa năm.

Chắc hẳn khi ấy anh đ a u lòng lắm.

Rõ ràng cũng chẳng phải chuyện gì to t á t, lúc đó anh cũng đâu có quá hung dữ với tôi...

Có lẽ vì cảm thấy áy náy, nên khi anh trai một lần nữa hỏi rốt cuộc tại sao tôi lại cãi nhau với Bành Tư Trạch, tôi đã kể lại toàn bộ mọi chuyện, không giấu giếm điều gì.

Nghe xong, anh im lặng rất lâu.

Cuối cùng chỉ nói:

"Được rồi, anh biết rồi."

Đã đến giờ, tôi tạm biệt anh.

Sau khi lên máy bay, Bành Tư Trạch, người đã phớt lờ tôi suốt mấy ngày qua, đột nhiên gọi điện đến.

"...

Vợ à, em đang ở đâu?"

Anh nói tiếp:

"Tối nay ra ngoài ăn một bữa nhé, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em mà."

Tôi khẽ đáp:

"Em không có thời gian."

Bành Tư Trạch thở dài.

"Đừng giận dỗi nữa được không?

Chương trước Chương tiếp
Loading...