Ngày Tôi Biến Mất, Chồng Vẫn Nghĩ Tôi Chỉ Đang Giận Dỗi

Chương 6



Nếu giao tiếp có ích, vậy tại sao rõ ràng tôi đã nói với mọi người rằng mình chưa từng có bạn trai, nhưng cuối cùng vẫn bị m ắ n g c h ử i bằng những lời khó nghe đến thế?

Chỉ cần nói ra, tôi có thể được trở về sống bên bố mẹ sao?

Chỉ cần giải thích, bạn học sẽ không hiểu lầm tôi nữa sao?

Chỉ cần trò chuyện, Bành Tư Trạch sẽ trở lại thành người yêu tôi nhất như ngày xưa, mãi mãi kiên định đứng về phía tôi, không bao giờ rời bỏ tôi sao?

"Vài hôm nữa là sinh nhật em rồi.

Đàm Uyển đã đặt một nhà hàng rất khó đặt chỗ. Cô ấy nói chắc chắn em sẽ thích."

"...

Thế nhé."

Nói xong, anh cúp máy.

Giọng nói của Đàm Uyển trong đầu tôi cuối cùng cũng biến mất.

Tôi rất muốn khóc một trận thật lớn.

Nhưng lại chẳng thể khóc nổi.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn sợ phải bộc lộ cảm xúc thật của mình trước mặt người khác.

Lâu dần, ngay cả bản thân tôi cũng không muốn đối diện với cảm xúc của chính mình nữa.

Nhưng lần này, tôi biết.

Tôi không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục trốn tránh cuộc hôn nhân của mình nữa.

So với việc cứ mơ hồ trốn tránh…

10

Ngay khi tôi đang run rẩy nhét đồ đạc vào vali…

Cửa nhà đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Tôi giật bắn mình.

May mà ngay sau đó, anh trai đã nhắn tin đến.

[Mở cửa đi, anh đây.]

Tôi không muốn đối diện với anh vào lúc này, nên không trả lời.

Anh trai: [Anh càng nghĩ càng thấy không ổn. Có phải em cãi nhau với thằng họ Bành kia rồi không?]

[Nó có ở nhà không?]

Tôi vẫn không trả lời.

Khoảng một tiếng sau, tôi xách một túi quần áo không định giữ lại nữa, chuẩn bị xuống lầu vứt đi.

Không ngờ vừa bước ra, tôi đã nhìn thấy anh trai đang ngồi đợi trên nền gạch lạnh ngắt.

Lúc này đã quá nửa đêm.

Rõ ràng anh rất buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, không để mình thiếp đi.

Theo bản năng, tôi lập tức muốn quay vào nhà.

Nhưng đã bị anh trai chặn lại.

Anh thở dài.

"Lại đây, Mộng Mộng.

Quay lại nhìn anh."

Tôi đành xoay người đối diện với anh.

"Em định đi thật à?

Muốn đi đâu?"

Tôi cắn răng nói dối:

"Không có đâu, em chỉ đang dọn dẹp đồ đạc một chút thôi..."

Anh trai cúi xuống, ghé sát mặt lại gần tôi.

"Em nghĩ anh sẽ ngăn cản em sao?"

"Thôi, anh không hỏi chuyện khác nữa.

Anh chỉ hỏi em một câu thôi. Lần này nếu em đi rồi, em vẫn sẽ nói chuyện với anh chứ?"

Tôi hơi khó hiểu nhìn anh.

"Sao lại không chứ?

Anh là anh trai em mà. Đang yên đang lành, tại sao em lại không nói chuyện với anh?"

Anh trai nhìn tôi thật lâu.

Sau khi xác định tôi không nói dối, anh mới miễn cưỡng thở phào.

"Em còn biết anh là anh trai em cơ đấy!

Nửa năm không thèm nói chuyện với anh, em có biết em để lại bóng ma tâm lý lớn đến mức nào cho anh không hả!"

"Được rồi, em đi nghỉ đi, để anh giúp em thu dọn."

Anh trai tôi là người có khả năng hành động rất mạnh mẽ.

Có anh giúp đỡ, tốc độ thu dọn hành lý của tôi nhanh hơn rất nhiều.

Trời đã quá khuya, anh thật sự không chống đỡ nổi nữa.

Tôi bảo anh vào phòng dành cho khách nghỉ ngơi, còn mình thì nằm ngẩn người trên sofa phòng khách.

Cho đến khi tiếng khóa cửa điện tử vang lên.

Đàm Uyển dìu Bành Tư Trạch, người nồng nặc mùi rượu, xuất hiện ở cửa.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã nở một nụ cười khổ.

"Mộng Chân, tâm trạng tổng giám đốc Bành không tốt, nên tớ uống với anh ấy vài ly.

Ai ngờ anh ấy uống nhiều quá, tớ cản thế nào cũng không được..."

"May mà trước đây anh ấy từng nói cho tớ biết mật khẩu cửa nhà cậu."

Hai người đứng sát vào nhau, trông vô cùng thân mật.

Đàm Uyển nắm lấy tay Bành Tư Trạch, định gỡ cánh tay anh khỏi người mình.

Nhưng vì không đủ sức, mới gỡ được một nửa đã bất cẩn buông tay, khiến Bành Tư Trạch lại ôm chầm lấy cô ta.

Đàm Uyển lộ vẻ bất lực.

"Cậu đừng hiểu lầm nhé.

Tớ gửi cho cậu bao nhiêu tin nhắn mà cậu vẫn không đồng ý kết bạn. Không phải cậu đang giận đấy chứ?"

"Ơ, sao nhà cậu lại bừa bộn thế này?

Nửa đêm rồi mà cậu còn thu dọn đồ đạc làm gì?"

Nghe cô ta nói vậy…

Bành Tư Trạch vốn vẫn cúi gằm đầu, trông như đã say đến bất tỉnh, đột nhiên ngẩng phắt lên.

Trong phòng khách, đâu đâu cũng là hành lý đã được đóng gói.

Giọng Đàm Uyển cũng không hề nhỏ.

Anh trai tôi vừa mới ngủ được một lúc đã bị đ á n h thức, cau mày bước ra ngoài.

Đàm Uyển kinh ngạc đưa tay che miệng.

Những chuyện xảy ra hồi cấp ba, tôi chưa từng kể với người nhà.

Tôi chỉ nói rằng mình không thích bầu không khí ở ngôi trường ấy.

Vì vậy, anh trai không biết Đàm Uyển là ai, càng không biết cô ta từng làm những gì với tôi.

Thấy biểu cảm của cô ta, anh chỉ lạnh lùng liếc một cái.

"Cô làm cái vẻ mặt gì đấy?

Anh trai ruột đến nhà em gái ngủ một đêm là phạm pháp à? Sao mà lắm trò thế?"

Đàm Uyển lúng túng bỏ tay xuống.

Anh trai tôi vốn không phải người có tính tình tốt.

Hồi còn đi học, anh thường xuyên đ á n h nhau.

Mãi đến mấy năm gần đây, sau khi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, anh mới dần biết kiềm chế.

Chính anh từng nói rằng gần như toàn bộ sự kiên nhẫn của đời này đều đã dành hết cho tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...