Ngày Tôi Biến Mất, Chồng Vẫn Nghĩ Tôi Chỉ Đang Giận Dỗi
Chương 5
Nếu là Bành Tư Trạch của ba năm theo đuổi tôi trước kia...
Khi có một người cầm điện thoại, tội nghiệp hỏi vì sao tôi chặn cô ta, cầu xin tôi kết bạn lại...
Chắc chắn anh sẽ trợn mắt, ôm lấy tôi, rồi nói với cô ta:
"Cút xa ra một chút nhé.
Tôi bị dị ứng với trà xanh."
08
Tôi ngủ chập chờn suốt một đêm.
Dường như Bành Tư Trạch đã quên sạch những chuyện không vui ngày hôm qua.
Anh vừa ngân nga hát vừa nấu hoành thánh, sau đó gọi tôi dậy ăn sáng.
Trước khi ra khỏi nhà, anh còn ôm hôn tôi một cái, dặn tôi nhớ ra ngoài phơi nắng.
Đến trưa, anh đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn.
[Vợ ơi, em có xem điện thoại không? Đồng ý lời mời kết bạn của Đàm Uyển đi nhé.]
Tôi không biết nên trả lời thế nào.
Nên không trả lời.
Một lát sau, Bành Tư Trạch lại nhắn tiếp.
[Vợ à, tuần sau là sinh nhật em rồi. Đàm Uyển nói muốn mời em một bữa. Em muốn ăn gì?]
Tôi vẫn không trả lời.
Trốn tránh có đáng xấu hổ không?
Có.
Nhưng có tác dụng không?
Có.
Bành Tư Trạch không nhắn thêm nữa.
Buổi tối, khi tan làm về nhà, anh không chào hỏi tôi.
Đến lúc ăn cơm, anh cũng chẳng nói một lời.
Sau bữa tối, anh đột nhiên hỏi:
"Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?"
Tôi nghịch điện thoại, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
"Em không nhìn thấy."
Bành Tư Trạch: "..."
Anh hít sâu mấy lần, ngồi xuống sofa, bật tivi lên xem với vẻ lơ đãng.
Xem được một lúc lâu, anh mới đột nhiên lên tiếng:
"Anh thật sự không biết phải làm thế nào mới có thể cho em cảm giác an toàn nữa."
Tôi sững người.
Tôi dùng sức bấm c h ặ t lòng bàn tay, ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Trong lòng không ngừng tự cổ vũ chính mình.
Hứa Mộng Chân, dũng cảm lên! Đối diện với mâu thuẫn, giải quyết mâu thuẫn!
"Vậy sao anh không hỏi em tại sao lại chặn cô ta?"
Hứa Mộng Chân, mày làm tốt lắm!
Mày chính là người dũng cảm nhất trên đời!
Sau khi biết sự thật, chắc chắn Bành Tư Trạch sẽ kiên định đứng về phía mày.
Nhất định là vậy!
Bành Tư Trạch im lặng một lúc.
"Vợ à, thực ra có những lúc em không cần phải kiêu ngạo như thế đâu."
"Em xinh đẹp, gia cảnh tốt, nhưng kết bạn đâu phải chỉ nhìn vào những thứ ấy.
Anh cũng đâu phải vì những điều đó mà yêu em."
"Anh yêu em vì trước đây anh luôn cảm thấy em là một cô gái rất đơn thuần, rất lương thiện."
Nói xong, anh đứng dậy đi vào phòng làm việc.
Tôi ngây người nhìn điện thoại.
Được thôi.
Tôi cần rất nhiều, rất nhiều tình yêu quen thuộc và bền bỉ mới có thể cảm thấy an toàn.
Nhưng Bành Tư Trạch từ nhỏ đã có sẵn cảm giác an toàn ấy.
Tình yêu của tôi đối với anh, đã trở thành một gánh nặng chẳng còn mới mẻ.
Nặng nề đến mức trong tiềm thức, anh đã bắt đầu phân tâm.
Vậy mà anh vẫn cảm thấy mình chẳng làm gì sai, nên mới có thể thản nhiên đối xử với tôi như thế.
Nghĩ đến đây, tôi đưa tay lau nước mắt.
Theo bản năng, tôi bắt đầu tìm vé máy bay ra nước ngoài.
09
Tối hôm đó, Bành Tư Trạch không về nhà.
Anh nhắn tin nói rằng phải tăng ca đến quá muộn, nên sẽ ngủ lại công ty.
Không lâu sau, Đàm Uyển cũng gửi lời nhắn kèm theo yêu cầu kết bạn cho tôi.
[Mộng Chân, cậu cãi nhau với tổng giám đốc Bành à? Sao hôm nay anh ấy không về nhà thế?]
[Không phải vì tớ đấy chứ? Trời ơi, nếu có hiểu lầm gì thì tớ có thể giải thích với cậu mà.]
[Đừng vì tớ mà giận tổng giám đốc Bành nhé, xin cậu đấy, xin cậu đấy.]
Tôi phớt lờ lời mời kết bạn của cô ta.
Cũng không trả lời tin nhắn của Bành Tư Trạch.
Mười một giờ đêm, Bành Tư Trạch gọi điện đến.
Khi ấy, tôi đang ngồi xổm trước ngăn kéo tủ quần áo, thu dọn đồ đạc.
Suy nghĩ một lúc, tôi vẫn nhấn nút nghe.
Bành Tư Trạch hỏi:
"Em không nhìn thấy tin nhắn anh gửi à?"
Anh thở dài.
"Vốn dĩ anh định tạo bất ngờ cho em, nhưng thôi, nói trước với em vậy.
Anh đã đấu giá được một bản thảo viết tay của họa sĩ mà em rất thích, định tặng em làm quà sinh nhật."
"Vợ à, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, trong lòng anh không có ai quan trọng hơn em cả."
"Còn nữa, Đàm Uyển nhờ anh nói với em rằng nếu em không muốn đồng ý kết bạn thì thôi, nhưng cô ấy vẫn sẽ tổ chức sinh nhật cho em."
"Cô ấy không muốn chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng của em."
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng bên tai tôi là giọng nói của Bành Tư Trạch.
Nhưng trong đầu tôi lại vang lên giọng của Đàm Uyển.
“Trong lớp mình, đứa con gái ngực to nhất chắc chắn là Hứa Mộng Chân rồi.
Không tin thì cậu thử sờ xem.”
“Hứa Mộng Chân, cậu đ a u bụng kinh đến mức ấy cơ à?
Có cần tớ xoa giúp không?”
“Ơ kìa, cậu tránh cái gì thế?
Hay cậu muốn nhờ người khác xoa giúp? Lớp trưởng thể dục à?”
Tôi muốn hét lên.
Muốn òa khóc.
Muốn n é m thẳng chiếc điện thoại xuống dưới lầu.
Nhưng tôi chỉ cứng đờ ngồi xổm tại chỗ, lắng nghe những lời giáo huấn của Bành Tư Trạch.
Đừng đối diện nữa.
Cứ trốn tránh đi.
Nói ra thì có ích gì chứ?
Giao tiếp thật sự có thể giải quyết vấn đề sao?
Nếu giao tiếp có ích, vậy tại sao hồi nhỏ, khi tôi nói rằng mình muốn sống cùng bố mẹ, cuối cùng tôi vẫn bị bỏ lại?