Ngày Tôi Biến Mất, Chồng Vẫn Nghĩ Tôi Chỉ Đang Giận Dỗi

Chương 8



Không được gặp anh, người khó chịu chẳng phải vẫn là em sao? Em quên lần trước anh đi công tác về, đến ăn cơm em cũng phải nắm tay anh rồi à?"

Tôi bật cười.

Anh chỉ đơn giản cho rằng dù anh đối xử với tôi thế nào, tôi cũng sẽ không rời bỏ anh.

Cho nên anh mới chẳng buồn trả lời tin nhắn của tôi.

Nghe thấy tôi cười, giọng Bành Tư Trạch cũng mang theo chút ý cười.

"Em đang ở nhà anh trai đúng không?

Để anh qua đón."

Tôi nghĩ một lát rồi thuận miệng nói cho qua chuyện:

"Em đang ở ngoài.

Anh gửi định vị cho em đi, em tự bắt taxi đến là được."

Bành Tư Trạch thở phào nhẹ nhõm.

"Ồ, cuối cùng cũng chịu hết giận anh rồi à?"

"Nghĩ thông suốt là tốt rồi.

Đến đi, Đàm Uyển cũng đang ở đây, chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật thật vui cho em."

"Ăn xong anh đưa hai người đi mua sắm, thích gì cứ mua, anh thanh toán hết.

Yêu em, vợ yêu."

Nói xong, anh cúp máy.

Tôi tắt điện thoại, nhìn ra đường băng bên ngoài cửa sổ.

Khoảnh khắc máy bay cất cánh, tôi bỗng có cảm giác mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu.

Tôi đã mở cánh cửa thần kỳ của mình.

Dũng cảm rời xa những người khiến tôi tổn thương.

Bước đến một thế giới mới, nơi tôi có thể cảm thấy an toàn.

12

Trên máy bay, tôi uống một chút rượu rồi ngủ một giấc thật ngon, thậm chí chẳng nằm mơ.

Sau khi hạ cánh, đã có xe do anh trai sắp xếp đến đón tôi.

Căn hộ mới cũng đã được người ta chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Tôi tắm rửa, chui vào chăn ngủ thêm một giấc nữa.

Đến khi mở điện thoại lên, tin nhắn WeChat liên tục hiện ra.

Đầu tiên là những tin nhắn của Bành Tư Trạch.

[Vợ ơi, anh với Đàm Uyển đến nơi rồi, đang đợi em đây. Cô ấy mua cho em một bó hoa to lắm, chắc chắn em sẽ thích.]

[Sao em vẫn chưa đến?]

[Em không sao chứ?]

[... Sao lại tắt máy rồi? Bật máy lên thì liên lạc với anh nhé.]

[Em không ở nhà anh trai à? Em đi đâu rồi?]

[Em bỏ nhà đi thì cần gì phải thu dọn đồ đạc sạch sẽ đến thế?]

[Vợ ơi?]

Tôi thoát ra, mở tin nhắn anh trai gửi đến.

Tin đầu tiên là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa anh và Bành Tư Trạch.

Bành Tư Trạch gửi cho anh một bức ảnh chiếc bánh kem, bên trên có viết tên tôi.

Ở góc dưới bên phải bức ảnh còn xuất hiện một bàn tay của Đàm Uyển.

Anh trai: [Phải, phải, phải. Em gái anh ấy mà, rộng lượng nhất đời.]

[Chắc cả đời này con bé cũng chẳng thèm liên lạc với cậu nữa đâu.]

Tin nhắn thứ hai là một đoạn video anh trai đặt điện thoại trên bàn để quay.

Trong video vang lên giọng nói có phần mất kiểm soát của Bành Tư Trạch.

"Mộng Chân đi đâu rồi?"

Anh trai tôi thờ ơ đáp:

"Cậu tự đi mà hỏi con bé."

"Cô ấy không trả lời tin nhắn của tôi!"

Bành Tư Trạch gầm lên:

"Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu?

Tại sao trong nhà chẳng còn lấy một món đồ của cô ấy?"

Anh trai tôi cười lạnh.

"Trước đây tôi từng đổ oan cho con bé, nói rằng nó làm hỏng máy chơi game của tôi.

Kết quả, nó nhất quyết không gặp tôi suốt nửa năm."

"Cậu thì hay rồi, mập mờ với cô trợ lý bé nhỏ, còn hợp sức b / ắ t .

n / ạ t con bé. Cậu đoán xem kiếp sau nó có thèm để ý đến cậu nữa không?"

Bành Tư Trạch tức đến bật cười.

"Tôi mập mờ với Đàm Uyển từ bao giờ?

Đàm Uyển b / ắ t . n / ạ t cô ấy lúc nào?"

"Hứa Cửu An, anh là anh trai Mộng Chân, bảo vệ cô ấy là chuyện bình thường.

Nhưng anh cũng phải biết nói lý lẽ chứ?"

Anh trai tôi tặc lưỡi.

"Tôi còn chưa làm gì, cậu đã vội chắn trước mặt bảo vệ cô ta rồi.

Tự về kiểm tra camera giám sát đi."

"Còn nữa, Đàm Uyển đã b / ắ t .

n / ạ t con bé thế nào, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ biết thôi."

13

Bành Tư Trạch liên tục nhắn tin dồn dập cho tôi.

Nhưng tôi chẳng bị ảnh hưởng chút nào.

Bởi vì ngay từ ngày đầu tiên bị anh nhắn tin liên tục, tôi đã không đăng nhập WeChat nữa, đổi sang một tài khoản khác để liên lạc với anh trai.

May mà tôi có rất nhiều việc để làm.

Hôm nay đi siêu thị mua ít đồ dùng cần thiết, ngày mai lại ở nhà làm vài món tráng miệng.

Cuộc sống bỗng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Cho đến một ngày, anh trai gửi cho tôi một đường liên kết.

Đó là bài đăng của một tài khoản chuyên đăng tin giật gân, đang thu hút rất nhiều sự chú ý và không ngừng lan truyền.

Nguyên nhân bắt đầu từ việc có người đào ra tài khoản phụ của một cư dân mạng bình thường.

Bài đăng nào của tài khoản ấy cũng gây sốc.

Ví dụ như cô ta kể mình đã b / ắ t . n / ạ t đồng nghiệp ở nơi làm việc thế nào, ép người ta đến mức chỉ dám trốn trong nhà vệ sinh ăn trưa.

Hay việc cô ta mập mờ với cấp trên ra sao, biến tất cả những người bạn khác giới ưu tú thành phương án dự phòng, nhưng kiên quyết không lên giường với ai, để lúc nào cũng có đường tiến đường lui.

Gần đây, cô ta còn liên tục đăng mấy bài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...