Ngày Ly Hôn, Tôi Thẩm Tra Vụ Án Của Chồng Cũ
Chương 9
“Có lẽ năm đầu.”
Anh sững người.
Tôi tiếp tục:
“Sau đó thì hết.”
“Vì sao?”
Tôi nhìn tuyết đọng bên đường.
“Không ai có thể mãi quan tâm đến một người không nhìn mình.”
Anh không nói nữa.
Tôi quay người.
Phía sau đột nhiên vang lên:
“Niệm Khanh.”
Tôi dừng.
“Ngày em đi, anh không đến sân bay…”
“Tôi biết.”
“Anh thật sự có khách.”
“Ừ.”
“Bữa tối với Mộ Tuyết hôm đó…”
“Tôi cũng biết.”
Anh nghẹn lại.
Tôi quay đầu.
“Lục Thâm Nghiên.”
“Anh không cần giải thích những chuyện này nữa.”
“Chúng ta đã kết thúc rồi.”
Lần này tôi thật sự rời đi.
________________________________________
Cuối tuần, bố mẹ tới Bắc Kinh.
Mẹ mang theo hai vali.
Một vali quần áo.
Một vali toàn đồ ăn.
Vừa vào nhà đã chê tủ lạnh của tôi trống.
“Con sống kiểu gì thế này?”
“Tòa có căng tin.”
“Căng tin có thay được cơm nhà à?”
Tôi ngồi ngoài phòng khách nghe bà lẩm bẩm.
Bố lại im lặng hơn.
Đến tối, ông mới đưa tôi một phong bì.
“Cái gì đây?”
“Giấy tờ.”
Tôi mở ra.
Là bản sao một hợp đồng cũ.
Tên hai bên khiến tôi lập tức ngồi thẳng.
Lục thị.
Thực nghiệp Cẩm Hoa.
Thời gian năm năm trước.
“Bố lấy ở đâu?”
“Bố Thâm Nghiên để quên ở nhà mình.”
“Ông ấy đến hôm nào?”
“Hai hôm trước.”
Tôi nhìn bố.
“Sao giờ bố mới đưa?”
“Bố không biết nó có quan trọng không.”
“Nhưng nghĩ con đang làm vụ liên quan nên mang lên.”
Tôi không đọc tiếp.
Lập tức bỏ vào túi tài liệu.
“Bố.”
“Dạ?”
“Từ giờ nếu nhà họ Lục đưa bất kỳ thứ gì liên quan công ty đến nhà mình, bố đừng động vào.”
“Gọi cho con.”
Bố nghiêm mặt.
“Có vấn đề?”
“Chưa biết.”
Sáng hôm sau, tôi giao hợp đồng theo đúng quy trình.
Kết quả kiểm tra khiến tất cả bất ngờ.
Hợp đồng này chưa từng xuất hiện trong hồ sơ chính thức.
Nội dung là một thỏa thuận bảo đảm.
Lục thị cam kết đứng ra bảo đảm cho một phần nghĩa vụ tài chính của Cẩm Hoa.
Người ký phía Lục thị không phải Lục Thâm Nghiên.
Mà là bố anh.
Lục Quốc Thành.
Vụ án lại mở thêm một tầng.
________________________________________
Một tuần sau.
Lục Quốc Thành được mời phối hợp xác minh.
Chu Mỹ Chi cũng vậy.
Tôi không tham gia.
Nhưng chiều hôm đó, bà đứng chặn tôi ngoài hành lang.
“Tô Niệm Khanh!”
Tôi dừng lại.
Chu Mỹ Chi hoàn toàn khác người phụ nữ sang trọng tôi từng thấy ở nhà họ Lục.
Mắt bà đỏ.
Mái tóc hơi rối.
“Tôi muốn nói chuyện với cô.”
“Bác Chu, đây không phải nơi…”
“Cô nhất định phải ép nhà họ Lục đến đường cùng sao?”
Người xung quanh lập tức nhìn sang.
Tôi bình tĩnh.
“Không ai ép nhà họ Lục.”
“Không phải cô thì ai?”
“Cô vừa ly hôn Thâm Nghiên đã điều tra Hoa Cẩm!”
“Tất cả đều quá trùng hợp!”
Tôi nhìn bà.
“Đúng.”
“Rất trùng hợp.”
“Nhưng hợp đồng là nhà họ Lục ký.”
“Tiền là nhà họ Lục chuyển.”
“Email là người nhà bác gửi.”
“Những thứ đó không phải tôi tạo ra.”
Chu Mỹ Chi cứng người.
Tôi nói tiếp:
“Nếu nhà họ Lục không làm gì sai, không ai có thể đẩy nhà họ Lục xuống.”
“Nếu đã làm…”
Tôi dừng lại.
“Người đẩy các người xuống chưa bao giờ là tôi.”
“Là chính các người.”
Mặt bà trắng bệch.
Đúng lúc ấy, một giọng đàn ông vang lên phía sau.
“Mẹ.”
Lục Thâm Nghiên bước tới.
Anh kéo Chu Mỹ Chi lại.
“Đủ rồi.”
Bà quay sang.
“Con còn bênh cô ta?”
“Cô ấy nói đúng.”
Chu Mỹ Chi chết lặng.
Lục Thâm Nghiên nhìn tôi.
“Xin lỗi.”
Tôi không đáp.
Đi thẳng.
Lần đầu tiên trong ba năm, anh nói tôi đúng trước mặt mẹ mình.
Đáng tiếc.
Quá muộn.
________________________________________
Sau đó, điều khiến tôi bất ngờ nhất xảy ra.
Lục Thâm Nghiên chủ động giao nộp một ổ cứng.
Bên trong chứa tài liệu nội bộ của Hoa Cẩm suốt ba năm.
Email.
Biên bản họp.
Bảng phân bổ lợi nhuận.
Danh sách tài khoản.
Một phần tài liệu đã bị xóa nhưng có thể phục hồi.
Khi Chánh tòa Lưu nói chuyện này với tôi, tôi hỏi:
“Điều kiện?”
“Không có.”
“Anh ta tự nguyện?”
“Đúng.”
Tôi nhìn ổ cứng trên bàn.
Chánh tòa Lưu hỏi:
“Bất ngờ?”
“Một chút.”
“Chú thì không.”
“Tại sao?”
Ông nhìn tôi.
“Người kinh doanh có thể tham lợi.”
“Có thể mắc sai lầm.”
“Nhưng khi biết con tàu sắp chìm, người thông minh sẽ chọn bờ.”
Tôi không bình luận.
Ổ cứng nhanh chóng trở thành bước ngoặt.
Một tài liệu phục hồi được cho thấy Chu Cẩm Niên và Chu Bá Hồng đã sử dụng hàng loạt hợp đồng giả để chuyển tiền ra nước ngoài.
Lục thị có tham gia một số mắt xích.
Nhưng phạm vi tham gia của từng người khác nhau.
Quan trọng hơn.
Có một bảng phân chia lợi ích.
Tên Lục Thâm Nghiên xuất hiện.
Nhưng bên cạnh chỉ có hai khoản.
Tổng cộng 6,8 triệu.
Trong khi Chu Cẩm Niên lên tới hàng trăm triệu.
Khương Văn Đức cũng có hơn 70 triệu.
Tôi nhìn con số.
Thẩm phán Trần nói:
“Ít nhất chứng minh Lục Thâm Nghiên không phải trung tâm.”
Tôi gật đầu.
“Nhưng vẫn phải làm rõ 6,8 triệu.”
“Đúng.”
________________________________________
Cùng thời gian đó, Khương Mộ Tuyết biến mất khỏi màn hình.
Không còn dẫn chương trình.
Không còn cập nhật mạng xã hội.
Ba ngày sau, cô ta chủ động đến Bắc Kinh.
Không phải tìm Lục Thâm Nghiên.
Mà tìm tôi.
Cô ta chờ dưới tòa nhà căn hộ.
Tôi vừa xuống xe đã nhận ra.
Khương Mộ Tuyết mặc áo khoác trắng.
Không trang điểm đậm như trên truyền hình.
Nhìn thấy tôi, cô ta bước tới.
“Chị Niệm Khanh.”
Tôi dừng lại.
“Có chuyện gì?”
“Tôi muốn nói với chị.”
“Về vụ án thì liên hệ theo thủ tục.”
“Không.”
Cô ta cắn môi.
“Về Thâm Nghiên.”
“Tôi không quan tâm.”
Tôi định đi.
Cô ta đột nhiên nói:
“Anh ấy chưa từng ngủ với tôi.”
Bước chân tôi dừng lại.
Không phải vì đau.
Mà vì câu này quá bất ngờ.
Tôi quay đầu.
Khương Mộ Tuyết đỏ mắt.
“Ba năm qua, chúng tôi không giống chị nghĩ.”