Ngày Ly Hôn, Tôi Thẩm Tra Vụ Án Của Chồng Cũ

Chương 10



Tôi nhìn cô ta.

“Cô biết tôi nghĩ gì?”

Cô ta nghẹn lại.

“Tôi…”

“Tôi chưa từng hỏi.”

“Cũng chưa từng bắt gian.”

“Càng chưa từng yêu cầu Lục Thâm Nghiên giải thích.”

Tôi nói rất bình tĩnh.

“Cho nên cô không cần chứng minh mình trong sạch với tôi.”

Khương Mộ Tuyết siết túi.

“Nhưng anh ấy yêu tôi.”

“Có thể.”

“Chị không tức sao?”

“Không.”

Cô ta nhìn tôi như không hiểu.

Tôi hỏi:

“Cô đến đây chỉ để nói chuyện này?”

Sắc mặt cô ta thay đổi.

Một lúc sau mới lấy từ túi ra một chiếc USB.

“Bố tôi bảo tôi tiêu hủy.”

Tôi nhìn nó.

“Là gì?”

“Tôi không biết hết.”

“Nhưng có liên quan Hằng Xương.”

“Vì sao đưa tôi?”

Cô ta cười rất khó coi.

“Bởi vì bố tôi muốn tôi nhận hết.”

Tôi không nhận USB.

“Đem đến cơ quan có thẩm quyền.”

“Đừng đưa riêng cho tôi.”

Khương Mộ Tuyết sửng sốt.

“Chị không muốn biết bên trong có gì?”

“Muốn.”

“Nhưng tôi sẽ xem nó theo đúng thủ tục.”

Cô ta nhìn tôi rất lâu.

Sau đó bỗng hỏi:

“Chị lúc nào cũng như vậy sao?”

“Như thế nào?”

“Bình tĩnh.”

Tôi không trả lời.

Khương Mộ Tuyết cười khổ.

“Thảo nào tôi thắng chị ba năm mà vẫn cảm thấy mình chưa từng thắng.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô hiểu sai rồi.”

“Giữa tôi và cô chưa từng có cuộc thi nào.”

Mắt cô ta đỏ lên.

Tôi quay người.

Lần này cô ta không gọi lại.

________________________________________

USB được nộp vào sáng hôm sau.

Bên trong có sổ sách kép của Hằng Xương.

Và một đoạn ghi âm.

Giọng Khương Văn Đức rất rõ.

“Tiền từ Lục thị cứ đi theo đường cũ.”

“Phần của Mộ Tuyết để riêng.”

Một người khác hỏi:

“Lục Thâm Nghiên có biết không?”

Khương Văn Đức cười.

“Nó biết cái gì?”

“Nó tưởng tiền đó là đầu tư dự án truyền thông.”

“Thằng này làm ăn được nhưng vẫn còn non.”

Tôi nghe đến đây thì dừng.

Thẩm phán Trần nhìn tôi.

“Có vẻ chồng cũ cô bị lợi dụng.”

Tôi sửa:

“Có vẻ.”

“Chưa kết luận.”

Ông cười.

“Cô thật sự không thiên vị chút nào.”

“Thiên vị sẽ hại anh ta.”

Tôi nói.

“Nếu vô tội ở phần nào thì chứng cứ sẽ trả lại phần đó.”

“Nếu có trách nhiệm ở phần nào thì cũng phải chịu.”

Đó mới là công bằng.

Không phải vì từng là vợ mà muốn anh trắng án.

Cũng không phải vì anh từng làm tôi tổn thương mà muốn anh trả giá thay cho những thứ không thuộc về anh.

________________________________________

Vụ án kéo dài hơn ba tháng.

Bắc Kinh từ đầu đông bước vào những ngày lạnh nhất.

Tôi gần như không có thời gian nghĩ tới chuyện ly hôn.

Mỗi sáng đi làm.

Tối đọc hồ sơ.

Cuối tuần đôi khi về nhà bố mẹ.

Cuộc sống đơn giản đến mức tôi bất ngờ nhận ra mình ngủ ngon hơn thời ở Giang Thành.

Không cần chờ tiếng xe ngoài sân.

Không cần đoán tối nay Lục Thâm Nghiên có về hay không.

Không cần ngồi ăn cùng một bàn với người không có chuyện để nói.

Một mình hóa ra không cô đơn như tôi từng nghĩ.

________________________________________

Đầu tháng Hai, kết quả xác minh vai trò của Lục Thâm Nghiên cơ bản rõ ràng.

Anh có sai phạm trong một số hoạt động nghiệp vụ.

Nhưng không tham gia chủ mưu vào chuỗi gian lận lớn nhất.

Khoản 4,8 triệu đúng là tiền thưởng.

Bốn triệu đầu tư Hằng Xương có hợp đồng thật.

Vấn đề nằm ở việc Hằng Xương sử dụng tiền sau đó.

Còn 1,2 triệu vào tài khoản Khương Mộ Tuyết, anh không trực tiếp chỉ đạo.

Tuy nhiên, email về lô hàng số 17 chứng minh anh biết chứng từ có điều chỉnh bất thường mà vẫn tham gia xử lý.

Trách nhiệm vẫn tồn tại.

Chỉ không giống điều người ta từng suy đoán.

Tôi đọc bản tổng hợp.

Không vui.

Cũng không buồn.

Chỉ thấy mọi thứ cuối cùng đã trở về đúng vị trí của nó.

________________________________________

Ngày kết thúc một giai đoạn xét xử, tôi gặp Lục Thâm Nghiên ở hành lang.

Anh gầy đi nhiều.

Nhìn thấy tôi, anh dừng lại.

“Niệm Khanh.”

Tôi cũng dừng.

“Anh Lục.”

Anh cười.

“Em nhất định phải gọi xa lạ vậy sao?”

“Tên gọi phù hợp với quan hệ.”

Anh nhìn tôi.

“Anh chuẩn bị rời Giang Thành một thời gian.”

“Ừ.”

“Công ty cần tái cấu trúc.”

“Ừ.”

“Bố anh đã rút khỏi quản lý.”

Tôi không nói.

“Mẹ anh cũng chuyển ra khỏi nhà cũ.”

“Ừ.”

Anh bỗng cười khổ.

“Em không có gì muốn hỏi sao?”

Tôi suy nghĩ.

“Không.”

“Ngay cả Mộ Tuyết?”

“Không.”

Anh cúi đầu.

Một lát sau mới hỏi:

“Ngày trước em từng thích anh không?”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Câu hỏi này đến muộn ba năm.

Có lẽ còn lâu hơn.

Tôi nhớ đêm tân hôn.

Nhớ những bữa cơm im lặng.

Nhớ chiếc bánh kỷ niệm.

Nhớ rất nhiều lần tôi về nhà trước, căn phòng tối om.

Tôi từng thích.

Nếu không, tôi đã chẳng ở lại ba năm.

Nhưng thích một người không có nghĩa phải thích mãi.

Tôi đáp:

“Từng.”

Mắt anh khẽ động.

“Bao lâu?”

“Không nhớ.”

“Vậy bây giờ?”

“Không còn.”

Ba chữ.

Rất nhẹ.

Lục Thâm Nghiên lại đứng im.

Tôi nhìn đồng hồ.

“Tôi còn cuộc họp.”

“Niệm Khanh.”

Anh gọi lần cuối.

Tôi quay đầu.

Anh hỏi:

“Nếu ba năm trước anh…”

“Không có nếu.”

Tôi ngắt lời.

“Tôi không xét xử những vụ án dựa trên giả thiết.”

“Cuộc sống cũng vậy.”

Tôi bước đi.

Lần này anh không đuổi theo.

________________________________________

Tháng Ba.

Vụ Hoa Cẩm bước vào giai đoạn cuối.

Chu Bá Hồng và Chu Cẩm Niên bị xác định là những nhân vật chủ chốt trong chuỗi giao dịch gian lận.

Khương Văn Đức liên quan sâu hơn dự kiến.

Khương Mộ Tuyết vì chủ động giao nộp tài liệu và phối hợp xác minh nên vai trò được xem xét riêng theo chứng cứ.

Lục thị phải chịu trách nhiệm đối với những phần giao dịch vi phạm mà doanh nghiệp thực sự tham gia.

Mọi thứ cuối cùng không biến thành câu chuyện “người vợ trả thù chồng cũ” như mạng xã hội từng muốn.

Nó chỉ là một vụ án.

Rất lớn.

Rất phức tạp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...