Ngày Ly Hôn, Tôi Thẩm Tra Vụ Án Của Chồng Cũ
Chương 11
Nhưng cuối cùng vẫn phải quay về chứng cứ.
Bài viết bôi nhọ tôi trước đó cũng bị xác định nguồn phát tán.
Người đứng sau là một nhân viên quan hệ công chúng do phía Chu Cẩm Niên thuê.
Mục đích rất đơn giản.
Ép tôi rút khỏi tổ án.
Tôi đọc kết quả rồi đóng lại.
Triệu Nhất Minh hỏi:
“Không đăng đính chính à?”
“Cơ quan đã công bố thông tin cần công bố.”
“Nhưng trước đó nhiều người mắng chị lắm.”
Tôi nhìn cậu ấy.
“Cậu đọc hết?”
“Em tức thay chị.”
Tôi cười.
“Rảnh quá.”
“Thẩm phán Tô!”
“Làm việc.”
Cậu ấy ôm tài liệu đi ra, miệng vẫn lẩm bẩm.
Tôi nhìn cửa đóng lại rồi mới bật cười.
________________________________________
Cuối tháng Ba, tôi trở lại Giang Thành một chuyến.
Không phải vì Lục Thâm Nghiên.
Tôi cần xử lý căn nhà từng ở sau khi kết hôn.
Theo thỏa thuận ly hôn, căn nhà thuộc về anh.
Một số sách và đồ dùng của tôi vẫn còn ở đó.
Lão Ngô mở cửa.
Nhìn thấy tôi, ông rất vui.
“Cô Tô.”
“Lâu quá không gặp.”
“Vâng.”
Ngôi nhà gần như không thay đổi.
Chiếc ghế sofa cũ.
Bàn ăn.
Tủ giày.
Ngay cả đôi dép tôi từng dùng vẫn nằm trong ngăn dưới cùng.
Tôi lên tầng.
Phòng làm việc của tôi vẫn nguyên vẹn.
Những cuốn sách luật xếp đầy hai giá.
Tôi gọi đơn vị vận chuyển.
Đóng từng thùng.
Khi đang lấy sách ở ngăn trên cùng, phía sau vang lên tiếng bước chân.
Tôi không cần quay lại cũng biết là ai.
Lục Thâm Nghiên đứng ở cửa.
“Em về lúc nào?”
“Sáng nay.”
“Sao không nói?”
“Không cần.”
Anh nhìn những thùng carton.
“Em lấy hết?”
“Đồ của tôi.”
“Anh biết.”
Anh bước vào.
Cầm một cuốn sách lên.
Đó là sách luật thương mại quốc tế.
Bên trong đầy ghi chú của tôi.
Anh lật vài trang.
“Ngày trước anh chưa từng vào căn phòng này.”
“Ừ.”
“Anh cũng không biết em đọc nhiều như vậy.”
Tôi tiếp tục đóng sách.
“Bây giờ biết cũng không muộn.”
Anh cười khổ.
“Nhưng không còn ý nghĩa.”
Tôi không trả lời.
Anh nhìn quanh.
“Ba năm qua em ở đây nhiều hơn phòng ngủ đúng không?”
“Gần như vậy.”
“Anh chưa từng để ý.”
“Ừ.”
Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
“Niệm Khanh.”
“Anh đã nghĩ rất nhiều.”
Tôi không dừng tay.
“Anh từng cho rằng cuộc hôn nhân này là thứ bố mẹ ép lên anh.”
“Cho nên anh nghĩ chỉ cần anh không làm khó em, cho em đủ tiền, đủ tự do, thế là đã tốt.”
“Anh vẫn nhớ Mộ Tuyết.”
“Nhưng anh cũng chưa từng nghĩ mình đang làm tổn thương em.”
Tôi đặt cuốn sách vào thùng.
“Người không nhìn thấy vết thương đương nhiên sẽ nghĩ người khác không đau.”
Anh im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Nhưng chuyện qua rồi.”
“Anh không cần xin lỗi để tôi tha thứ.”
“Cũng không cần giải thích để chứng minh anh không tệ đến vậy.”
“Chúng ta chỉ là không phù hợp.”
Lục Thâm Nghiên nhìn tôi.
“Chỉ là không phù hợp?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Có lẽ đây mới là kết luận công bằng nhất.
Anh không phải người xấu hoàn toàn.
Tôi cũng không phải người vợ hoàn hảo.
Chúng tôi chỉ bước vào một cuộc hôn nhân mà một người không muốn bắt đầu, còn người kia từng nghĩ có thể thử.
Ba năm sau.
Một người cuối cùng biết mình đã bỏ lỡ điều gì.
Người còn lại đã không muốn chờ nữa.
________________________________________
Nhân viên vận chuyển tới.
Từng thùng sách được mang xuống.
Cuối cùng căn phòng gần như trống.
Tôi đứng ở cửa nhìn một vòng.
Lục Thâm Nghiên hỏi:
“Còn gì không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Anh đưa tôi xuống.
Đến cửa chính, tôi thay giày.
Anh đột nhiên lấy từ ngăn tủ ra một chiếc hộp.
“Cái này.”
Tôi nhận ra.
Là chiếc vòng tay mẹ anh tặng ngày cưới.
“Tôi để lại rồi.”
“Anh biết.”
“Vậy?”
“Mẹ nói…”
Anh dừng lại.
“Bà ấy bảo vốn đã tặng cho em thì là của em.”
Tôi nhìn chiếc hộp.
Cuối cùng không nhận.
“Không cần.”
“Niệm Khanh.”
“Tôi không thiếu trang sức.”
Tôi đẩy hộp lại.
“Giữ đi.”
Anh siết chiếc hộp trong tay.
Tôi mở cửa.
Gió Giang Thành thổi vào.
Mùa xuân đã tới.
Không còn lạnh như ngày tôi rời đi.
Lục Thâm Nghiên đứng phía sau.
“Sau này còn về Giang Thành không?”
“Tất nhiên.”
“Bố mẹ tôi vẫn ở đây.”
“Ý anh là…”
“Tôi hiểu.”
Tôi quay lại nhìn anh.
“Lục Thâm Nghiên.”
Anh ngẩng lên.
“Bảo trọng.”
Hai chữ rất đơn giản.
Không yêu.
Không hận.
Không tiếc.
Có lẽ đó mới là lời tạm biệt thích hợp nhất cho ba năm hôn nhân.
Anh nhìn tôi thật lâu.
Cuối cùng gật đầu.
“Em cũng vậy.”
Tôi bước ra.
Cánh cửa phía sau khép lại.
________________________________________
Trước khi trở về Bắc Kinh, tôi hẹn bố mẹ ăn cơm.
Bố vẫn áy náy chuyện năm xưa.
Đang ăn được nửa bữa, ông đột nhiên nói:
“Sau này con muốn lấy ai thì lấy.”
“Không lấy cũng được.”
Mẹ lập tức đập ông một cái.
“Ông nói linh tinh gì vậy?”
Bố trừng mắt.
“Tôi nói thật.”
“Lần trước tôi chọn hộ nó, chọn thành thế nào?”
Mẹ không nói nữa.
Tôi bật cười.
“Con mới ly hôn mấy tháng.”
“Không ai giục.”
Bố gắp thức ăn cho tôi.
“Cứ sống cho tốt.”
Tôi cúi đầu ăn.
“Vâng.”
Đó có lẽ là câu tôi muốn nghe nhất.
Không phải mau chóng tìm người tốt hơn Lục Thâm Nghiên.
Không phải chứng minh tôi ly hôn vẫn sống tốt.
Cũng chẳng cần khiến nhà họ Lục hối hận.
Tôi chỉ cần sống cuộc đời của mình.
________________________________________
Máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh vào buổi tối.
Triệu Nhất Minh nhắn hỏi có cần đón không.
Tôi từ chối.
Tự gọi xe.
Khi đi qua đường Vành đai 4, tôi nhìn thành phố ngoài cửa kính.
Bốn tháng trước, lần đầu đi trên con đường này, tôi vừa rời khỏi cuộc hôn nhân ba năm.
Trong điện thoại còn là ảnh Lục Thâm Nghiên ăn tối với Khương Mộ Tuyết.
Trong máy tính là hồ sơ 3,2 tỷ.
Khi ấy tôi không biết phía trước sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện.
Bây giờ nghĩ lại, mọi thứ giống như một vụ án dài.
Từng lớp chứng cứ.
Từng người xuất hiện.
Từng lời nói dối bị bóc ra.
Nhưng cuối cùng, điều khiến tôi thay đổi nhiều nhất lại không phải vụ Hoa Cẩm.
Mà là tôi đã hiểu một chuyện.
Con người rất dễ dành quá nhiều thời gian để chờ người khác nhìn thấy giá trị của mình.
Chờ chồng công nhận.
Chờ nhà chồng tôn trọng.
Chờ những kẻ từng xem thường phải hối hận.
Nhưng thật ra không cần.
Tôi đứng đầu toàn khóa cũng được.
Làm thẩm phán cơ sở cũng được.
Được điều lên Tòa án Tối cao cũng được.
Những chuyện đó chưa từng vì nhà họ Lục biết hay không biết mà thay đổi.
Tôi vẫn là tôi.
________________________________________
Sáng thứ Hai.
Tôi đến cơ quan đúng giờ.
Trên bàn có một tập hồ sơ mới.
Triệu Nhất Minh đặt xuống.
“Vụ mới.”
“Tài sản tranh chấp bao nhiêu?”
“Không lớn bằng Hoa Cẩm.”
“Bao nhiêu?”
“Khoảng 900 triệu.”
Tôi ngẩng đầu.
“Cậu gọi 900 triệu là không lớn?”
Cậu ấy cười.
“Bị vụ 3,2 tỷ làm hỏng cảm giác rồi.”
Tôi mở hồ sơ.
Trang đầu tiên.
Tên các đương sự hoàn toàn xa lạ.
Không có Lục.
Không có Chu.
Không có Khương.
Tôi bỗng cảm thấy rất dễ chịu.
Triệu Nhất Minh đi được hai bước lại quay đầu.
“À đúng rồi.”
“Có thư gửi chị.”
“Của ai?”
“Không ghi.”
Cậu ấy đặt một phong thư xuống.
Tôi mở.
Bên trong chỉ có một tấm thiệp.
Nét chữ của Lục Thâm Nghiên.
【Niệm Khanh.
Anh từng nghĩ em rời Giang Thành là để rời khỏi anh.
Sau này mới hiểu, em chỉ đang quay về nơi vốn thuộc về mình.
Xin lỗi vì ba năm qua chưa từng thật sự nhìn thấy em.
Không cần trả lời.
Chúc em bình an.】
Tôi đọc xong.
Gấp lại.
Triệu Nhất Minh tò mò.
“Ai gửi vậy?”
“Người quen cũ.”
“Không trả lời à?”
“Không.”
Tôi bỏ tấm thiệp vào ngăn kéo.
Không xé.
Cũng không giữ nó trên bàn.
Chỉ đơn giản cất đi.
Giống như cuộc hôn nhân ấy.
Nó từng tồn tại.
Tôi không cần phủ nhận.
Nhưng cũng không cần để nó chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời mình nữa.
Tôi mở tập hồ sơ mới.
“Triệu Nhất Minh.”
“Dạ?”
“Thông báo tổ án.”
“Ba giờ chiều họp.”
“Rõ.”
Cậu ấy đóng cửa đi ra.
Ánh nắng đầu xuân chiếu qua cửa sổ.
Rơi xuống trang giấy trước mặt tôi.
Tôi cầm bút.
Ở góc trên cùng của bản ghi chú, viết ngày tháng.
Sau đó bắt đầu đọc từ trang đầu tiên.
Ngoài cửa sổ, Bắc Kinh đang vào xuân.
Còn cuộc đời của Tô Niệm Khanh cũng vừa bước sang một vụ án mới.
Lần này không có chồng cũ.
Không có Khương Mộ Tuyết.
Không có nhà họ Lục.
Chỉ có tôi.
Và con đường tôi vốn nên đi từ rất lâu rồi.
Hết.