Ngày Ly Hôn, Tôi Thẩm Tra Vụ Án Của Chồng Cũ
Chương 8
Bên dưới còn thêm một biểu tượng trái tim trắng.
Tôi đọc xong rồi tắt.
Triệu Nhất Minh tức đến bật cười.
“Cô ta đang ám chỉ chị trả thù đấy.”
“Tôi biết.”
“Chị không đáp?”
“Đáp làm gì?”
“Ít nhất phải giải thích.”
“Tôi là thẩm phán.”
“Không phải người nổi tiếng.”
Tôi mở hồ sơ.
“Thứ tôi cần trả lời là chứng cứ.”
Ba tiếng sau.
Chứng cứ trả lời thay tôi.
Một email nội bộ của Hoa Cẩm được khôi phục.
Người gửi là Chu Cẩm Niên.
Người nhận gồm ba người.
Chu Bá Hồng.
Khương Văn Đức.
Và Lục Thâm Nghiên.
Nội dung rất ngắn.
【Lô hàng số 17 vẫn xử lý theo phương án cũ. Phần chênh lệch đi Hằng Xương. Thâm Nghiên phụ trách phía trong nước.】
Tôi nhìn email.
Ngày gửi là hai năm trước.
Nếu email này được xác thực.
Câu “không biết” của Lục Thâm Nghiên trong buổi xác minh sẽ trở thành vấn đề rất lớn.
Tôi lập tức gọi Chánh tòa Lưu.
“Chú Lưu.”
“Cháu vừa nhận được thứ này.”
________________________________________
Tối hôm đó.
Tôi vẫn ở cơ quan đến gần mười giờ.
Khi bước ra khỏi tòa nhà, tuyết đầu mùa của Bắc Kinh bắt đầu rơi.
Tôi đứng dưới mái hiên nhìn vài giây.
Điện thoại rung.
Tin nhắn của một số lạ.
【Tô Niệm Khanh, đừng tra nữa.】
Tôi nhìn.
Tin thứ hai đến ngay sau.
【Có những thứ biết quá nhiều không tốt cho cô.】
Tôi chụp màn hình.
Chuyển cho bộ phận phụ trách.
Sau đó cất điện thoại.
Triệu Nhất Minh chạy xe tới.
Tôi vừa lên xe, cậu ấy hỏi:
“Chị báo rồi chứ?”
“Rồi.”
“Dạo này chị đừng đi một mình.”
“Ừ.”
Xe vừa chạy khỏi cổng chưa đầy năm phút, một chiếc SUV màu xám xuất hiện phía sau.
Triệu Nhất Minh nhìn gương.
“Xe đó theo chúng ta từ cổng.”
Tôi quay đầu nhìn.
“Đừng về nhà.”
“Đi đâu?”
“Cơ quan công an gần nhất.”
Chiếc SUV phía sau lập tức giảm tốc.
Đến ngã tư tiếp theo, nó rẽ sang hướng khác.
Triệu Nhất Minh thở ra.
“Chơi lớn thật.”
Tôi nhìn biển số mình vừa chụp được.
“Tra biển.”
________________________________________
Sáng hôm sau có kết quả.
Xe thuê.
Người thuê dùng giấy tờ của một nhân viên thuộc công ty con Hoa Cẩm.
Cùng lúc đó, email được xác thực.
Là thật.
Chánh tòa Lưu triệu tập cuộc họp khẩn.
“Vụ án phải nâng cấp mức độ xử lý.”
Ông nhìn mọi người.
“Đồng thời chuyển phần dấu hiệu vi phạm hình sự sang cơ quan có thẩm quyền.”
Tôi ngồi bên trái.
Một thẩm phán hỏi:
“Lục Thâm Nghiên thì sao?”
Chánh tòa Lưu nhìn tài liệu.
“Trước mắt là người có liên quan trọng yếu.”
“Cần xác minh vai trò cụ thể.”
Tôi không nói gì.
Nhưng trong lòng rất rõ.
Từ giây phút email ấy được xác thực, chuyện này đã hoàn toàn khác.
________________________________________
Ở Giang Thành, nhà họ Lục cũng bắt đầu loạn.
Tôi biết vì bố gọi.
“Niệm Khanh.”
“Con có biết nhà họ Lục xảy ra chuyện không?”
“Biết một phần.”
“Bố Thâm Nghiên vừa tới tìm bố.”
Tôi nhíu mày.
“Tìm bố làm gì?”
“Muốn bố nói với con.”
“Nói gì?”
Bố im lặng.
“Bảo con… nếu có thể thì đừng làm quá tuyệt.”
Tôi bật cười.
Bố lập tức nói:
“Bố không đồng ý.”
“Bố chỉ kể cho con biết.”
Tôi không nói.
Ông thở dài.
“Ngày trước chuyện hôn nhân là bố có lỗi.”
“Bố cứ nghĩ hai nhà biết gốc biết rễ.”
“Thâm Nghiên cũng là đứa bố nhìn từ nhỏ.”
“Không ngờ…”
“Bố.”
Tôi ngắt lời.
“Chuyện qua rồi.”
“Ừ.”
Ông im một lát.
“Con cứ làm việc của con.”
“Đừng vì mặt mũi bố mà nhường.”
Tôi khẽ đáp:
“Con biết.”
________________________________________
Ba ngày sau, Khương Mộ Tuyết xin nghỉ khỏi chương trình truyền hình vì “lý do sức khỏe”.
Cùng ngày, tài khoản của Công ty Truyền thông Tinh Duyệt bị phong tỏa để phục vụ điều tra liên quan.
Bài đăng ám chỉ tôi trước đó của cô ta biến mất.
Nhưng trên mạng đã có người chụp lại.
Dư luận đổi chiều rất nhanh.
Người ta bắt đầu hỏi tại sao công ty có Khương Mộ Tuyết nắm cổ phần lại nhận tiền từ một doanh nghiệp liên quan Hoa Cẩm.
Tôi không quan tâm.
Tôi vẫn đọc hồ sơ.
Cho đến tối thứ Sáu.
Lục Thâm Nghiên lại xuất hiện.
Lần này anh không tới nhà.
Anh đứng ngoài cổng cơ quan.
Tôi vừa bước ra đã thấy anh.
Chỉ mấy ngày.
Người đàn ông luôn chỉnh tề giờ trông mệt mỏi rõ rệt.
Áo khoác nhăn.
Dưới mắt có quầng thâm.
Anh nhìn tôi.
“Anh có thể nói với em năm phút không?”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Ở đây.”
Anh cười khổ.
“Em đề phòng anh đến vậy?”
“Không.”
“Tôi chỉ không muốn gặp riêng người liên quan vụ án.”
Anh khựng lại.
Một lúc sau mới nói:
“Email đó anh có thể giải thích.”
“Tôi không phụ trách tiếp xúc trực tiếp với anh nữa.”
“Em nghe anh nói với tư cách…”
Anh dừng lại.
Có lẽ định nói “vợ”.
Nhưng chính anh cũng nhớ ra chúng tôi đã ly hôn.
Cuối cùng đổi thành:
“Với tư cách người từng sống cùng anh ba năm.”
Tôi nhìn anh.
“Được.”
“Anh nói.”
Lục Thâm Nghiên siết bàn tay.
“Anh biết lô hàng số 17 có vấn đề.”
Tôi không biểu cảm.
“Nhưng anh không biết mức độ nghiêm trọng.”
“Cậu anh nói chỉ là điều chỉnh chứng từ để thuận tiện dòng tiền.”
“Anh tin?”
“Lúc đó anh tin.”
“Vậy 4,8 triệu?”
“Thưởng.”
“Bốn triệu sang Hằng Xương?”
“Đầu tư.”
“Khương Mộ Tuyết nhận 1,2 triệu?”
“Anh không biết.”
Tôi hỏi:
“Anh đến tìm tôi chỉ để nói những điều này?”
“Anh sợ em hiểu lầm.”
Tôi bỗng thấy kỳ lạ.
“Hiểu lầm gì?”
“Anh và Mộ Tuyết…”
“Lục Thâm Nghiên.”
Tôi ngắt lời.
“Anh có quan hệ gì với cô ấy không còn liên quan đến tôi.”
“Thứ cần giải thích hiện tại là tiền.”
“Không phải tình cảm.”
Anh nhìn tôi.
“Em thật sự không quan tâm?”
“Không.”
Câu trả lời quá nhanh.
Đến chính tôi cũng thấy nhẹ nhõm.
Thì ra có một ngày, nhắc đến Khương Mộ Tuyết, tôi thật sự không còn cảm giác gì.
Lục Thâm Nghiên lại hỏi:
“Vậy ba năm qua thì sao?”
“Từng quan tâm.”
“Khi nào?”
Tôi suy nghĩ.