Ngày Ly Hôn, Tôi Thẩm Tra Vụ Án Của Chồng Cũ
Chương 7
“Anh không biết tôi được điều vào Tòa số 4.”
“Không biết tôi từng tham gia những chương trình nào.”
“Không biết ba năm qua tôi làm bao nhiêu vụ án.”
“Không biết vì sao tôi xuống Giang Thành.”
“Thậm chí anh còn không biết chuyên ngành nghiên cứu chính của tôi là tranh chấp thương mại xuyên biên giới.”
Từng câu nói ra.
Sắc mặt anh càng lúc càng khó nhìn.
Tôi lại thấy rất bình tĩnh.
“Nhưng không sao.”
“Bây giờ chúng ta đã ly hôn.”
“Anh càng không cần biết.”
Anh đứng đó rất lâu.
“Tại sao em chưa từng nói?”
Tôi bật cười.
“Anh từng hỏi sao?”
Một câu.
Anh không đáp được.
Ba năm.
Anh chưa từng hỏi.
Anh chỉ biết tôi là một thẩm phán cơ sở.
Giống như nhà họ Lục.
Họ mặc định công việc của tôi bình thường.
Mặc định tôi chẳng có gì đáng nhắc tới.
Và tôi cũng chưa từng chủ động chứng minh.
Lục Thâm Nghiên nhìn tôi.
“Niệm Khanh…”
“Anh Lục.”
Tôi cắt ngang.
“Đây là nơi làm việc.”
“Xin anh rời đi.”
Anh cuối cùng cũng quay người.
Nhưng khi tới cửa, anh lại dừng.
“Khoản tiền Hằng Xương, anh không biết liên quan Mộ Tuyết.”
Tôi không ngẩng đầu.
“Đó là việc anh cần chứng minh bằng tài liệu.”
“Không cần giải thích với tôi.”
Cửa đóng lại.
Tôi tiếp tục xem hồ sơ.
Nhưng chưa được năm phút, Triệu Nhất Minh chạy vào.
“Thẩm phán Tô.”
“Có chuyện.”
Tôi ngẩng lên.
“Gì?”
“Phía ngân hàng vừa trả kết quả.”
“4 triệu mà Lục Thâm Nghiên chuyển cho Hằng Xương không phải điểm cuối.”
“Sau khi vòng qua ba tài khoản, có 1,2 triệu chuyển vào tài khoản cá nhân của Khương Mộ Tuyết.”
Tôi dừng bút.
Triệu Nhất Minh đặt tài liệu trước mặt tôi.
“Thời gian là…”
Cậu ấy nuốt nước bọt.
“Đúng ngày kỷ niệm hai năm kết hôn của chị và anh Lục.”
Tôi nhìn ngày tháng trên giấy.
Tôi nhớ ngày đó.
Lục Thâm Nghiên nói đi công tác.
Tôi cũng tăng ca.
Tối mười một giờ trở về, trên bàn có một chiếc bánh nhỏ.
Lão Ngô nói Lục Thâm Nghiên dặn mua.
Tôi còn tưởng ít nhất anh vẫn nhớ ngày kỷ niệm.
Hóa ra anh thật sự nhớ.
Chỉ là cùng ngày ấy, tiền của anh lại đi một vòng rồi chảy vào tài khoản Khương Mộ Tuyết.
Tôi đặt tài liệu xuống.
“Đưa vào chuỗi chứng cứ.”
Triệu Nhất Minh quan sát tôi.
“Chị không sao chứ?”
“Tôi nên có chuyện gì?”
“Thì…”
“Tôi với anh ta ly hôn rồi.”
Tôi chỉ vào tài liệu.
“Bây giờ đây là tiền.”
“Không phải tình cảm.”
“Tra tiếp.”
________________________________________
Buổi tối, Lục Thâm Nghiên gọi hơn mười cuộc.
Tôi không nghe.
Đến cuộc thứ mười một, anh nhắn.
【Anh đang dưới nhà em.】
Tôi nhìn xuống cửa sổ.
Quả nhiên có một chiếc xe đen đỗ phía dưới.
Tôi kéo rèm lại.
Mười phút sau, chuông cửa vang lên.
Tôi không mở.
Anh gọi.
Lần này tôi bắt máy.
“Có chuyện gì?”
“Cho anh lên.”
“Không.”
“Anh cần nói với em.”
“Ngày mai liên hệ theo thủ tục.”
“Không phải vụ án.”
“Vậy càng không cần.”
Giọng anh thấp xuống.
“Niệm Khanh, anh vừa biết em và mẹ cãi nhau.”
“Bác Chu gọi cho anh?”
“Em chặn số bà ấy.”
“Đúng.”
“Tại sao?”
Tôi thật sự không hiểu câu hỏi này.
“Bởi vì tôi không muốn bà ấy gọi nữa.”
“Bà ấy là trưởng bối.”
“Của anh.”
Tôi sửa.
“Không còn là của tôi.”
Anh im lặng.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Em thay đổi rồi.”
Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên kính.
“Không.”
“Tôi chỉ ly hôn rồi.”
Trước đây tôi nhường bà vì bà là mẹ chồng.
Nhịn họ hàng nhà anh vì tôi là con dâu nhà họ Lục.
Không đáp trả những lời khó nghe vì tôi không muốn bố mẹ hai bên khó xử.
Bây giờ quan hệ ấy kết thúc.
Tôi không có nghĩa vụ tiếp tục nhịn.
Lục Thâm Nghiên hỏi:
“Ba năm qua em thật sự khó chịu đến vậy sao?”
Tôi im lặng vài giây.
“Không.”
Anh dường như thở ra.
Tôi nói tiếp:
“Chỉ là không đáng để nhớ.”
Bên kia hoàn toàn im tiếng.
Tôi cúp máy.
________________________________________
Ngày hôm sau, một bức ảnh xuất hiện trên mạng.
Ảnh tôi và Lục Thâm Nghiên ngồi đối diện trong phòng làm việc.
Góc chụp từ bên ngoài.
Tiêu đề rất bắt mắt.
Nữ thẩm phán vừa ly hôn trực tiếp tham gia vụ án liên quan doanh nghiệp nhà chồng cũ, liệu có đảm bảo công bằng?
Bài viết lan nhanh.
Không nhắc tên đầy đủ của tôi.
Nhưng thông tin đủ để người quen nhận ra.
Phía dưới bình luận đủ kiểu.
Có người nói tôi nên hồi tỵ.
Có người nói tôi cố tình trả thù.
Thậm chí có người đào ra Khương Mộ Tuyết.
Câu chuyện lập tức biến thành một màn tình tay ba.
Chánh tòa Lưu gọi tôi vào.
Ông đặt điện thoại xuống.
“Thấy chưa?”
“Rồi ạ.”
“Cảm giác?”
“Ảnh chụp từ khu vực không mở cho công chúng.”
Ông nhìn tôi.
“Cháu chú ý cái này trước?”
“Vâng.”
“Tức là có người cố ý chụp.”
“Đúng.”
Chánh tòa Lưu gật đầu.
“Phòng giám sát đang tra.”
Ông lại hỏi:
“Có muốn rút không?”
Tôi suy nghĩ.
Lần này khác trước.
Dư luận đã xuất hiện.
Nếu tôi tiếp tục tham gia, bất cứ quyết định nào cũng có thể bị diễn giải thành trả thù cá nhân.
Tôi đáp:
“Cháu đề nghị tạm thời không tham gia phần tiếp xúc trực tiếp với Lục thị.”
“Nhưng vẫn tiếp tục nghiên cứu hồ sơ nếu quy định cho phép.”
Chánh tòa Lưu nhìn tôi rồi gật đầu.
“Được.”
“Chú cũng nghĩ vậy.”
Tôi đứng dậy.
Ông bỗng nói:
“Niệm Khanh.”
“Dạ?”
“Đừng để chuyện trên mạng ảnh hưởng.”
Tôi cười.
“Chú quên ba năm ở tòa cơ sở cháu từng bị đương sự đứng trước cổng mắng ba ngày sao?”
Ông bật cười.
“Cũng phải.”
________________________________________
Nhưng chuyện không dừng ở đó.
Chiều cùng ngày, Khương Mộ Tuyết phát một bài đăng.
Không nhắc tên tôi.
Chỉ viết:
【Có những chuyện vốn là việc riêng của ba người, tôi không muốn chiếm dụng tài nguyên công cộng. Tôi tin pháp luật và cũng tin người làm pháp luật sẽ không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.】