Ngày Ly Hôn, Tôi Thẩm Tra Vụ Án Của Chồng Cũ
Chương 6
“Tôi không thể tiết lộ công việc.”
“Ta là mẹ Thâm Nghiên!”
“Vậy càng không thể.”
Bà lập tức nổi giận.
“Tô Niệm Khanh!”
“Ba năm ở nhà họ Lục, nhà chúng ta có bạc đãi con chỗ nào?”
Tôi suy nghĩ thật.
Sau đó đáp:
“Bác muốn tôi kể từng chuyện sao?”
Chu Mỹ Chi nghẹn lại.
“Tôi không có thời gian.”
“Nếu bác gọi để hỏi vụ án thì tôi không thể trả lời.”
“Nếu là chuyện riêng, giữa tôi và nhà họ Lục hiện tại cũng không còn gì cần giải quyết.”
“Tô Niệm Khanh, đừng quên bố con với bố Thâm Nghiên là bạn nhiều năm.”
“Tôi không quên.”
“Vậy con nên biết chừa đường lui.”
Tôi nhìn chiếc bút trong tay.
“Bác Chu.”
“Pháp luật không phải con đường nhà bác.”
“Không cần tôi chừa.”
Tôi cúp máy.
Lần đầu tiên sau ba năm, tôi chặn số của bà.
________________________________________
Chiều hôm đó, tổ án xác minh được một thông tin.
Thương mại Hằng Xương từng nhận tổng cộng 173 triệu tệ từ Lục thị.
Trong số tiền ấy, 60 triệu được chuyển sang tài khoản nước ngoài.
40 triệu quay về một quỹ đầu tư.
Phần còn lại chia nhỏ.
Một trong những tài khoản nhận tiền thuộc về công ty truyền thông do Khương Mộ Tuyết đứng tên cổ phần.
Thẩm phán Trần nhìn bảng dòng tiền rồi quay sang tôi.
“Chồng cũ của cô với cô MC này…”
Tôi đáp thẳng:
“Quan hệ cá nhân không thuộc nội dung vụ án.”
Ông lập tức hiểu.
“Xin lỗi.”
“Không sao.”
Chánh tòa Lưu gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
“Bây giờ trọng điểm không phải quan hệ tình cảm.”
“Là Lục Thâm Nghiên có biết nguồn tiền hay không.”
Tôi nhìn hồ sơ.
“Phải lấy hợp đồng gốc.”
“Còn email nội bộ.”
“Và biên bản họp hội đồng quản trị Lục thị.”
Chánh tòa Lưu gật đầu.
“Chuẩn bị thủ tục.”
________________________________________
Ba ngày sau.
Lục Thâm Nghiên xuất hiện ở Bắc Kinh.
Tôi biết chuyện này không phải từ anh.
Mà từ danh sách người đến phối hợp cung cấp tài liệu.
Mười giờ sáng.
Tên anh xuất hiện trên lịch.
Lục Thâm Nghiên.
Tôi nhìn dòng chữ đó vài giây.
Thẩm phán Trần hỏi:
“Cô có cần tránh buổi hôm nay không?”
“Không.”
“Chỉ là thu thập và xác minh tài liệu.”
“Được.”
Đúng mười giờ, cửa phòng mở.
Lục Thâm Nghiên bước vào.
Ba ngày không gặp.
Anh vẫn như cũ.
Áo khoác đen.
Sơ mi xám.
Tóc được chải gọn.
Chỉ có vẻ mặt thay đổi ngay khi nhìn thấy tôi.
Bước chân anh dừng lại.
“Tô Niệm Khanh?”
Tôi ngồi sau bàn.
“Anh Lục.”
Hai chữ ấy khiến sắc mặt anh cứng lại.
Người đi cùng anh là luật sư.
Luật sư nhìn tôi, rồi nhìn anh.
Rõ ràng đã biết quan hệ của chúng tôi.
Tôi chỉ vào ghế.
“Mời ngồi.”
Lục Thâm Nghiên không ngồi ngay.
“Em làm gì ở đây?”
Tôi nhìn anh.
“Làm việc.”
“Anh hỏi tại sao em ở tổ này.”
“Phân công.”
“Em biết vụ án liên quan đến Lục thị mà vẫn nhận?”
Tôi chưa kịp nói, thẩm phán Trần đã lên tiếng.
“Anh Lục.”
“Đây là nơi làm việc.”
“Nếu anh có ý kiến về thành viên phụ trách, có thể đề nghị theo đúng thủ tục.”
Lục Thâm Nghiên nhìn tôi thật lâu.
Cuối cùng ngồi xuống.
Tôi mở tài liệu.
“Bắt đầu nhé.”
Anh không đáp.
Tôi hỏi:
“Quan hệ hợp tác giữa Lục thị và Hoa Cẩm bắt đầu từ tháng Ba năm 2021?”
“Đúng.”
“Ai giới thiệu?”
“Người quen.”
“Cụ thể.”
Anh nhìn tôi.
Tôi không né ánh mắt.
Một lát sau, anh nói:
“Cậu tôi.”
“Chu Cẩm Niên?”
Đồng tử Lục Thâm Nghiên co lại.
Tôi ghi xuống.
“Anh biết Chu Cẩm Niên có cổ phần gián tiếp tại Hoa Cẩm không?”
“Không.”
“Anh là cố vấn nghiệp vụ trong nước của Hoa Cẩm từ tháng Bảy năm 2022.”
“Đúng.”
“Nhiệm vụ?”
“Hỗ trợ phát triển thị trường.”
“Có tham gia phê duyệt hợp đồng không?”
“Không.”
“Có nhận thù lao?”
“Có.”
“Bao nhiêu?”
Luật sư bên cạnh lên tiếng:
“Thẩm phán Tô, khoản này chúng tôi đã cung cấp trong tài liệu.”
Tôi nhìn ông ta.
“Tôi đang hỏi đương sự.”
Luật sư im lặng.
Lục Thâm Nghiên đáp:
“Mỗi năm hai triệu.”
“Có thưởng?”
“Có.”
“Căn cứ vào?”
“Doanh số.”
“Doanh số của Hoa Cẩm hay Lục thị?”
Anh dừng lại.
“Hoa Cẩm.”
Tôi lật trang.
“Ngày 17 tháng Sáu năm ngoái, tài khoản cá nhân của anh nhận 4,8 triệu tệ.”
“Khoản này là gì?”
Lục Thâm Nghiên nhìn tài liệu.
“Thưởng.”
“Ba ngày sau, anh chuyển 4 triệu vào tài khoản Thương mại Hằng Xương.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Anh ngẩng đầu.
Tôi tiếp tục:
“Người đại diện pháp luật khi đó của Hằng Xương là Khương Văn Đức.”
“Bố Khương Mộ Tuyết.”
“Anh giải thích thế nào?”
Sắc mặt Lục Thâm Nghiên thay đổi.
“Tô Niệm Khanh.”
Tôi nhíu mày.
“Anh Lục.”
“Xin trả lời câu hỏi.”
Anh siết ngón tay.
“Đó là đầu tư cá nhân.”
“Có hợp đồng không?”
“Có.”
“Cung cấp.”
“Được.”
Tôi đánh dấu.
“Ngày 2 tháng Tám cùng năm, Hằng Xương chuyển 2,6 triệu vào Công ty Truyền thông Tinh Duyệt.”
“Khương Mộ Tuyết nắm 35% cổ phần Tinh Duyệt.”
“Anh có biết không?”
“Không.”
Tôi nhìn anh.
“Không biết?”
“Không biết.”
Tôi ghi lại nguyên văn.
Lục Thâm Nghiên nhìn cây bút trong tay tôi.
Sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Buổi xác minh kéo dài hơn hai tiếng.
Đến khi kết thúc, luật sư đứng dậy trước.
Lục Thâm Nghiên vẫn ngồi.
Tôi đóng hồ sơ.
“Anh Lục, hôm nay đến đây.”
“Các tài liệu bổ sung vui lòng nộp trong năm ngày làm việc.”
Mọi người lần lượt ra ngoài.
Anh không đi.
Tôi nhìn anh.
“Còn việc gì?”
“Tô Niệm Khanh.”
Anh đứng dậy.
“Chúng ta nói chuyện.”
“Những gì liên quan vụ án vừa nói xong.”
“Chuyện riêng.”
“Tôi không có chuyện riêng với anh.”
Anh bước đến trước bàn.
“Em đã biết từ bao giờ?”
“Biết gì?”
“Biết anh làm cố vấn cho Hoa Cẩm.”
“Trên máy bay.”
“Vậy hôm đó em gọi hỏi anh…”
“Là muốn cho anh cơ hội nói thật.”
Anh im bặt.
Tôi thu dọn hồ sơ.
“Nhưng anh bảo tôi an phận làm thẩm phán.”
“Tôi không biết em đang…”
“Đang làm gì?”
Tôi ngẩng lên.
“Lục Thâm Nghiên.”