Ngày Ly Hôn, Tôi Thẩm Tra Vụ Án Của Chồng Cũ

Chương 5



“Chưa có chứng cứ.”

“Vậy số hàng dư đâu?”

Tôi nhìn dòng số liệu.

“Đó chính là thứ cần tìm.”

Cuộc họp kết thúc lúc gần bảy giờ.

Tôi trở về bàn làm việc, điện thoại đã có bảy cuộc gọi nhỡ.

Ba cuộc của mẹ.

Hai cuộc của Lục Thâm Nghiên.

Một cuộc của mẹ chồng cũ Chu Mỹ Chi.

Cuộc cuối cùng là số lạ.

Tôi gọi lại cho mẹ trước.

Bà vừa bắt máy đã hỏi:

“Con với Thâm Nghiên thật sự ly hôn rồi?”

Tôi im lặng một chút.

“Vâng.”

“Mẹ vừa biết chiều nay.”

“Ai nói?”

“Mẹ nó.”

Giọng mẹ tôi nghẹn lại.

“Tại sao chuyện lớn như vậy con không nói với bố mẹ?”

“Tụi con đã quyết định từ trước.”

“Quyết định từ trước là bao lâu?”

“Gần hai tháng.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Tôi nghe tiếng bố hỏi gì đó ở xa.

Mẹ hạ giọng.

“Niệm Khanh, có phải vì Khương Mộ Tuyết không?”

Tôi nhìn những ô cửa kính bên ngoài.

“Không quan trọng nữa.”

“Sao lại không quan trọng?”

“Mẹ.”

Tôi ngắt lời.

“Con không muốn nói về chuyện này.”

Mẹ thở dài.

“Con lúc nào cũng vậy.”

“Có chuyện gì cũng tự mình chịu.”

Tôi không đáp.

Bà lại hỏi:

“Con ở Bắc Kinh một mình có ổn không?”

“Ổn ạ.”

“Công việc thế nào?”

“Vừa bắt đầu.”

“Cuối tuần bố mẹ lên thăm con.”

“Không cần đâu.”

“Con vừa ly hôn!”

Giọng bà cao lên.

“Ít nhất cũng phải để mẹ nhìn xem con thế nào chứ.”

Tôi bất đắc dĩ.

“Con thật sự không sao.”

“Con nói không sao là mẹ phải tin à?”

Lần này tôi không từ chối nữa.

“Vậy cuối tuần mẹ lên.”

“Ừ.”

Cúp máy.

Tôi nhìn hai cuộc gọi của Lục Thâm Nghiên.

Không gọi lại.

Nhưng chưa đầy một phút sau, điện thoại lại sáng.

Chính là anh.

Tôi bắt máy.

“Có chuyện gì?”

Giọng Lục Thâm Nghiên rất trầm.

“Em nói với bố mẹ chuyện ly hôn rồi?”

“Chưa.”

“Vậy tại sao mẹ em gọi cho mẹ anh?”

“Tôi không biết.”

Anh im lặng.

“Niệm Khanh.”

“Ừ.”

“Em nhất định phải làm mọi chuyện khó coi như vậy sao?”

Tôi cau mày.

“Chuyện gì khó coi?”

“Chúng ta đã thống nhất ly hôn trong yên ổn.”

“Tôi có làm ầm lên sao?”

“Vậy tại sao mẹ em biết?”

Tôi bỗng cảm thấy buồn cười.

“Lục Thâm Nghiên.”

“Anh đang trách tôi vì bố mẹ tôi biết con gái họ đã ly hôn?”

Anh không nói.

Tôi tiếp tục:

“Hay anh muốn tôi giấu luôn để anh thuận tiện đưa Khương Mộ Tuyết về nhà?”

“Em đừng kéo Mộ Tuyết vào.”

Tôi khẽ bật cười.

Đúng là câu quen thuộc.

Ba năm qua, bất cứ khi nào tôi vô tình nhắc đến Khương Mộ Tuyết, phản ứng đầu tiên của anh luôn là bảo vệ cô ta.

Tôi không còn muốn tranh luận.

“Nếu chỉ có chuyện này thì tôi cúp máy.”

“Khoan đã.”

“Còn gì?”

Anh im lặng vài giây.

“Hôm qua em hỏi Hoa Cẩm.”

“Ừ.”

“Tại sao?”

“Đã nói rồi, thuận miệng.”

“Tô Niệm Khanh.”

Giọng anh nặng hơn.

“Em đừng can thiệp vào chuyện không thuộc phạm vi của mình.”

Tôi dựa vào ghế.

“Thế phạm vi của tôi là gì?”

“Xét xử án.”

“Đúng.”

Tôi nhìn tập hồ sơ trước mặt.

“Vậy tôi đang làm đúng phạm vi của mình.”

Đầu dây bên kia bỗng im phăng phắc.

Tôi không giải thích thêm.

“Còn chuyện gì không?”

“Em…”

“Không có thì tôi cúp.”

Tôi kết thúc cuộc gọi.

Mười giây sau.

Tin nhắn đến.

【Ý em là gì?】

Tôi không trả lời.

________________________________________

Sáng hôm sau, tổ chuyên án nhận được một phần tài liệu bổ sung.

Trong đó có hồ sơ tài chính của Lục thị.

Tôi đọc từ tám giờ đến gần mười một giờ.

Một khoản thanh toán khiến tôi chú ý.

Hai năm trước, Lục thị từng chuyển 86 triệu tệ cho một doanh nghiệp tên là Thương mại Hằng Xương.

Mục đích ghi trên hợp đồng là mua vật liệu xây dựng nhập khẩu.

Nhưng Hằng Xương đã giải thể từ tám tháng trước.

Tôi kiểm tra cổ đông cũ.

Một cái tên hiện ra.

Khương Văn Đức.

Tôi nhìn nó vài giây.

Sau đó tra tiếp.

Khương Văn Đức.

Bố của Khương Mộ Tuyết.

Tôi dựa vào ghế.

Thật thú vị.

Khương Mộ Tuyết.

Lục Thâm Nghiên.

Hoa Cẩm.

Nhà họ Chu.

Bây giờ đến cả nhà họ Khương.

Những người tối hôm đó ngồi trong phòng VIP nâng ly chúc mừng tôi rời đi dường như đều đang bị một sợi dây vô hình kéo vào cùng một mạng lưới.

Tôi in tài liệu ra.

Đúng lúc đó, đồng nghiệp gõ cửa.

“Thẩm phán Tô.”

“Có người tìm chị.”

“Ai?”

“Luật sư của Tập đoàn Hoa Cẩm.”

Tôi ngẩng đầu.

“Đã hẹn trước?”

“Không.”

“Vậy không gặp.”

Người kia hơi ngạc nhiên.

“Ông ta nói chỉ muốn trao đổi riêng vài phút.”

“Tài liệu liên quan vụ án nộp theo thủ tục.”

“Tôi không tiếp xúc riêng với đương sự hoặc luật sư.”

“Được.”

Cửa đóng lại.

Chưa đến năm phút sau, điện thoại bàn reo.

Bộ phận tiếp nhận gọi.

“Thẩm phán Tô, phía Hoa Cẩm để lại danh thiếp.”

“Cứ lưu theo quy định.”

“Còn có một câu.”

“Câu gì?”

“Ông ta nói người nhà họ Lục nhờ chuyển lời.”

Tôi dừng bút.

“Chuyển gì?”

“Chuyện trong nhà nên giải quyết trong nhà.”

Tôi bật cười.

“Ghi câu đó vào biên bản tiếp xúc.”

Đầu dây bên kia khựng lại.

“Ghi luôn ạ?”

“Đúng.”

“Thời gian, địa điểm, người chuyển lời, nội dung.”

“Không thiếu chữ nào.”

“Rõ.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Mười phút sau, Chu Mỹ Chi gọi tới.

Tôi nhìn tên bà trên màn hình.

Lần đầu không nghe.

Bà gọi lần thứ hai.

Tôi vẫn không nghe.

Đến lần thứ ba, tôi bắt máy.

“Có chuyện gì không ạ?”

Giọng Chu Mỹ Chi rất lạnh.

“Tô Niệm Khanh, con đến Bắc Kinh rồi thì ngay cả điện thoại của mẹ cũng không nghe nữa à?”

Tôi sửa lại:

“Bác Chu.”

Bên kia im bặt.

“Con gọi ta là gì?”

“Tôi và Lục Thâm Nghiên đã ly hôn.”

“Gọi bác là phù hợp nhất.”

Bà hít sâu.

“Được.”

“Cánh cứng rồi.”

“Vừa lên Bắc Kinh mấy ngày đã khác hẳn.”

Tôi không đáp.

Chu Mỹ Chi nói tiếp:

“Ta hỏi con, có phải con đang xử lý chuyện của Hoa Cẩm không?”

Chương tiếp
Loading...