Ngày Con Gái Kết Hôn, Tôi Là Người Cuối Cùng Biết

Chương 6



Tôi nhìn nó rất lâu.

Cuối cùng hỏi:

“Ai nói?”

“Con biết mẹ có sổ tiết kiệm.”

“Trước đây mẹ từng nói để dành hơn 800 triệu cho con mua nhà sau này.”

Tôi gật đầu.

“Đó là trước đây.”

“Bây giờ mẹ dùng rồi.”

Tư Tư sửng sốt.

“Dùng rồi?”

“Ừ.”

“Dùng vào đâu?”

“Du lịch.”

Nó trợn mắt.

“Mười lăm ngày mẹ tiêu hết 800 triệu?”

Tôi nhịn cười.

“Không.”

“Nhưng tiền của mẹ, dùng vào đâu cũng không cần báo cáo với con.”

Khuôn mặt nó dần cứng lại.

“Mẹ thật sự không giúp con?”

“Không.”

“Một lần cũng không?”

“Không.”

Tư Tư đứng bật dậy.

“Mẹ có biết nếu không có tiền, bố mẹ anh Thành sẽ ép bọn con ly hôn không?”

Tôi nhìn thẳng nó.

“Vậy người nên giải quyết là chồng con.”

“Không phải người mẹ đã ch/e/t của con.”

Nó đứng đó vài giây.

Nước mắt rơi xuống.

Sau đó quay người lao ra ngoài.

Tôi không giữ.

Ba ngày sau, chị Lưu gõ cửa nhà tôi.

Vừa vào, chị ấy đã kéo tôi ngồi xuống.

“Chị biết chuyện con Tư Tư chưa?”

“Tôi không biết chị nói chuyện nào.”

“Nhà chồng nó.”

Chị Lưu hạ giọng.

“Hôm qua mẹ chồng nó đến tận công ty làm ầm lên.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Vì sao?”

“Bảo nó lừa cưới.”

“Còn nói nó tham tiền nhà họ.”

“Ồ.”

“Chị không lo à?”

Tôi rót trà cho chị.

Chị Lưu nhìn tôi.

“Tôi biết không nên xen vào chuyện nhà chị.”

“Nhưng tôi nghe nói chồng nó cũng chẳng bênh.”

“Bên nhà trai bắt nó trả lại tiền sính lễ, còn đòi bồi thường tiền tiệc cưới.”

Tôi hỏi:

“Sính lễ bao nhiêu?”

“188 nghìn.”

Tôi gật đầu.

Không quá nhiều.

“Nhưng số tiền đó đâu rồi?”

“Tôi không biết.”

Chị Lưu nói.

“Nghe bảo đã đưa cho hai đứa mua xe.”

Tôi khựng lại.

Tôi chưa từng nhận một đồng sính lễ.

Thì ra ngay cả khoản tiền nhà trai đưa theo danh nghĩa sính lễ, Tư Tư cũng giữ lại.

Hôn lễ không có mẹ.

Sính lễ không đến tay mẹ.

Đến khi xảy ra chuyện mới nhớ mình có mẹ.

Tôi bỗng cảm thấy quyết định lập di chúc của mình vô cùng đúng.

Một tháng sau, Lâm Tư Tư thật sự ly hôn.

Tin tức đến từ chính con bé.

Hôm ấy trời mưa.

Nó đứng trước cửa nhà tôi gần một tiếng.

Tôi biết vì camera chuông cửa liên tục báo có người.

Cuối cùng tôi vẫn mở cửa.

Tư Tư kéo một chiếc vali nhỏ.

Tóc ướt.

Mặt trắng bệch.

Trên tay cầm giấy chứng nhận ly hôn.

“Mẹ.”

“Con không còn chỗ nào để đi.”

Tôi nhìn con gái trước mặt.

Nó gầy đi rất nhiều.

Không còn vẻ rạng rỡ trong video cưới.

Tôi hỏi:

“Nhà con thuê đâu?”

“Trước khi cưới con đã trả.”

“Căn hộ cưới?”

“Là tài sản trước hôn nhân của anh Thành.”

“Anh ta đuổi con?”

Tư Tư cắn môi.

“Bọn con ly hôn rồi.”

Tôi tránh sang một bên.

“Vào đi.”

Nó òa khóc.

“Mẹ…”

Tôi không ôm.

Chỉ lấy một chiếc khăn sạch đưa cho nó.

“Lau tóc.”

Đêm đó, Tư Tư ngủ trong căn phòng cũ.

Mấy năm nay căn phòng vẫn được tôi giữ nguyên.

Không phải vì tôi biết con bé sẽ quay về.

Chỉ vì lười sửa.

Sáng hôm sau, tôi làm hai bát mì.

Tư Tư ngồi đối diện, mắt đỏ hoe.

“Anh Thành lừa con.”

Tôi không hỏi.

Nó tự kể.

“400 triệu con đưa anh ấy không phải để đầu tư.”

“Anh ấy dùng để trả nợ.”

“Từ trước khi quen con anh ấy đã nợ rất nhiều.”

“Căn hộ cưới cũng đang thế chấp.”

“Xe là thuê.”

“Bố anh ấy không phải phó tổng.”

“Ông ấy chỉ từng làm quản lý một công ty con, nghỉ việc hai năm rồi.”

Tôi ngẩng đầu.

Lần này thật sự có chút bất ngờ.

Tư Tư cười khổ.

“Con cứ tưởng con lừa họ.”

“Không ngờ họ cũng lừa con.”

Tôi tiếp tục ăn mì.

Nó nhìn tôi.

“Mẹ không nói gì sao?”

“Tư Tư.”

“Con muốn mẹ nói gì?”

“Chửi họ?”

“Hay nói con đáng đời?”

Nước mắt nó lại rơi.

“Con biết con đáng đời.”

Tôi đặt đũa xuống.

“Không.”

“Mẹ không nghĩ thế.”

Nó ngẩng đầu.

Tôi nói:

“Con chỉ phải trả giá cho lựa chọn của mình.”

“Không ai đáng bị lừa.”

“Kể cả con.”

“Nhưng con đã tự cắt đứt với người duy nhất có thể giúp con nhìn rõ họ.”

Tư Tư bật khóc thành tiếng.

“Mẹ…”

“Lúc đó con thật sự bị ma che mắt.”

“Mẹ từng nói muốn gặp anh ấy.”

“Nếu con đưa anh ấy về…”

“Có lẽ mẹ đã nhìn ra từ sớm.”

Tôi lắc đầu.

“Không chắc.”

“Mẹ không phải thần tiên.”

“Nhưng ít nhất nếu con cho mẹ biết, khi có chuyện con sẽ không một mình.”

Tư Tư cúi gằm.

Một lúc sau nó hỏi:

“Mẹ có thể tha thứ cho con không?”

Tôi im lặng.

Tha thứ?

Tôi từng nghĩ về từ này.

Tôi không hận con bé.

Nếu hận, tôi đã không mở cửa cho nó vào.

Nhưng không hận không có nghĩa mọi thứ có thể quay lại như cũ.

Có những vết nứt dán lại được.

Nhưng đường nứt vẫn còn.

Tôi nói:

“Mẹ không đuổi con.”

“Con có thể ở đây trong ba tháng.”

“Ba tháng?”

Nó sửng sốt.

“Sau đó con phải tự thuê nhà.”

“Mẹ…”

“Nếu con không có tiền, mẹ có thể cho con mượn tiền đặt cọc.”

“Lập giấy vay.”

“Con trả dần.”

Khuôn mặt nó trắng đi.

“Chúng ta là mẹ con mà.”

“Đúng.”

“Cho nên mẹ mới cho con ở ba tháng.”

“Nếu là người khác, một ngày cũng không.”

Tư Tư im lặng rất lâu.

Cuối cùng gật đầu.

“Con hiểu.”

Ba tháng ấy, con gái tôi thay đổi rất nhiều.

Có lẽ ly hôn thực sự khiến nó tỉnh ra.

Nó không còn ngủ đến trưa vào cuối tuần.

Không còn mỗi tháng mua vài chiếc túi hàng hiệu bằng thẻ tín dụng.

Nó bắt đầu ghi chép chi tiêu.

Tự nấu cơm.

Tự giặt quần áo.

Tự xử lý thủ tục kiện Trần Thành đòi lại 400 triệu.

Tôi không giúp.

Chỉ đưa nó số điện thoại của luật sư.

Nó tự liên hệ.

Tự trả phí.

Tự thu thập chứng cứ.

Trong thời gian đó, Trần Thành từng đến tìm tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...