Ngày Con Gái Kết Hôn, Tôi Là Người Cuối Cùng Biết
Chương 5
“Bây giờ thì không.”
“Vì sao?”
Nó gần như buột miệng.
Tôi nhìn nó.
“Vì mẹ đã ch/e/t rồi mà.”
Cả khuôn mặt Lâm Tư Tư trắng bệch.
Tôi tiếp tục:
“Người ch/e/t không để lại nhà cho con gái.”
“Mẹ!”
Nó bật khóc.
“Mẹ nhất định phải nhắc chuyện đó mãi sao?”
“Tư Tư.”
Tôi bình tĩnh nhìn nó.
“Con hiểu sai rồi.”
“Mẹ không nhắc để làm con khó chịu.”
“Mẹ đang tôn trọng lựa chọn của con.”
“Con đã nói với gia đình chồng rằng mẹ không tồn tại.”
“Vậy từ nay tài sản của mẹ cũng không liên quan đến con.”
Trần Thành đứng lên.
“Dì, chuyện căn nhà có thể bàn lại.”
“Nhưng con nghĩ dì cũng không nên nói tuyệt tình như vậy.”
Tôi nhìn cậu ta.
“Cậu gọi tôi là dì làm gì?”
“Vợ cậu nói tôi ch/e/t rồi.”
“Cậu cứ coi như chưa từng có người này.”
Sắc mặt cậu ta cứng đờ.
Mẹ Trần Thành không nhịn nổi.
“Chị làm mẹ mà tâm địa hẹp hòi như vậy, chẳng trách con gái phải giấu chị.”
Tôi bật cười.
“Tâm địa tôi thế nào không liên quan đến chị.”
“Nhưng chị đang ngồi trong nhà tôi.”
“Nếu nói đủ rồi, mời về.”
Bà ta đứng bật dậy.
“Được.”
“Đừng hối hận.”
“Tư Tư, con nhìn cho rõ.”
“Nhà mẹ đẻ con chính là thái độ này.”
“Nếu sau này cuộc sống không tốt, đừng trách chúng tôi.”
Tư Tư đứng giữa hai bên, khóc đến đỏ mắt.
Nó nhìn tôi như chờ tôi giữ lại.
Tôi không nói gì.
Cuối cùng nó quay người đi theo chồng.
Cửa đóng lại.
Trong nhà lập tức yên tĩnh.
Tôi ngồi thêm vài phút rồi đứng dậy thay quần áo.
Mười giờ sáng, tôi đến một văn phòng luật sư.
Việc đầu tiên là lập di chúc.
Căn nhà.
Khoản tiết kiệm.
Một cửa hàng nhỏ đang cho thuê.
Cùng số tiền bảo hiểm đáo hạn cuối năm.
Tôi không để lại cho Lâm Tư Tư.
Một nửa tôi dự định dùng cho tuổi già.
Phần còn lại sau khi tôi qua đời sẽ quyên cho một quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Luật sư hỏi tôi có cần cân nhắc thêm không.
Tôi nói:
“Không cần.”
Tôi đã cân nhắc suốt mười lăm ngày rồi.
Ra khỏi văn phòng, tôi gọi cho chủ cửa hàng nơi trước đây từng bán đồ ăn sáng.
Ba năm trước, tôi đã nghỉ làm.
Không phải vì không làm nổi.
Mà vì Tư Tư nói công việc ấy quá vất vả, bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi.
Khi ấy tôi rất cảm động.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ con bé chỉ không muốn mẹ mình tiếp tục đứng bên đường bán bánh bao.
May mà tôi không bán cửa hàng.
Tôi chỉ cho thuê.
Khoản tiền mỗi tháng không nhiều, nhưng đủ sống.
Ngoài ra, rất ít người biết rằng sau khi chồng mất, tôi từng mua một ít cổ phần của xưởng nơi mình làm việc.
Xưởng sau này được doanh nghiệp lớn mua lại.
Khoản cổ phần năm ấy chuyển thành cổ phiếu công ty.
Tôi không giàu đến mức có thể gọi là phú bà.
Nhưng số tài sản tích lũy sau hơn hai mươi năm cũng vượt xa những gì con gái tưởng tượng.
Căn nhà bảy mươi mét vuông này chỉ là nơi tôi quen sống.
Không phải toàn bộ của cải của tôi.
Một tuần sau, Lâm Tư Tư lại xuất hiện.
Lần này chỉ có một mình.
Tôi đang dọn tủ quần áo.
Con bé đứng ngoài cửa, hai mắt sưng đỏ.
“Mẹ.”
“Con vào được không?”
Tôi tránh sang một bên.
Nó đi vào, nhìn quanh phòng.
Ánh mắt dừng ở chiếc tủ lạnh.
Có lẽ nó phát hiện tấm ảnh hai mẹ con đã biến mất.
Môi nó mím lại.
“Mẹ vẫn giận con à?”
Tôi tiếp tục gấp áo.
“Không.”
“Vậy sao mẹ chặn con?”
“Vì con gọi quá nhiều.”
“Mẹ…”
Nó ngồi xuống cạnh giường.
“Con xin lỗi.”
Đây là lần đầu tiên nó nói câu này.
Tôi dừng tay.
Nó cúi đầu.
“Con biết con sai khi nói mẹ đã mất.”
“Nhưng lúc đó con thật sự rất sợ.”
“Nhà anh Thành điều kiện tốt hơn nhà mình.”
“Lúc mới yêu, anh ấy từng kể bạn gái cũ bị mẹ anh ấy phản đối vì gia đình quá bình thường.”
“Con sợ họ cũng không đồng ý con.”
“Cho nên lúc anh ấy hỏi về bố mẹ, con…”
“Con nói dối.”
Tôi hỏi:
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó con muốn sửa.”
“Nhưng càng để lâu càng không biết mở miệng.”
“Đến lúc bàn cưới, mọi người đều đã mặc định con không có bố mẹ.”
“Con chỉ có thể tiếp tục giấu.”
Tôi nhìn con gái.
“Cho nên con không mời bất kỳ người thân nào bên mẹ?”
Nó gật đầu.
“Họ hàng nhà mình ít.”
“Con nói bên ngoại ở xa.”
Tôi cười.
“Thì ra không chỉ mẹ ch/e/t.”
“Con tiện tay cho cả họ hàng đi luôn.”
“Mẹ…”
“Được rồi.”
Tôi không muốn nghe thêm.
Tư Tư bỗng nắm lấy tay tôi.
“Mẹ, con thật sự biết sai rồi.”
“Bố mẹ anh Thành bây giờ rất ghét con.”
“Họ bảo con phải chứng minh mình không có ý đồ trèo cao.”
Tôi rút tay về.
“Chứng minh thế nào?”
Nó cắn môi.
“Họ muốn con đưa 500 triệu.”
Tôi không ngạc nhiên.
“Còn gì nữa?”
“Chuyển căn nhà…”
“Không.”
Tôi từ chối trước khi nó nói hết.
Tư Tư lập tức khóc.
“Mẹ, con không xin mẹ cho nhà nữa.”
“Con chỉ muốn mượn 500 triệu.”
“Sau này con sẽ trả.”
“Con và anh Thành mới cưới.”
“Nếu vì chuyện này mà ly hôn, con sẽ trở thành trò cười.”
Tôi nhìn nó.
“Con có bao nhiêu tiền tiết kiệm?”
“Gần 200 triệu.”
“Ba năm đi làm chỉ có vậy?”
Tư Tư im lặng.
Tôi hiểu ngay.
“Con đã tiêu vào đám cưới?”
“Không.”
“Trước đó anh Thành đầu tư một dự án, con cho anh ấy mượn 400 triệu.”
Tôi cau mày.
“Tiền đâu?”
“Tiền mẹ cho con lúc tốt nghiệp.”
Tôi bật cười.
Vậy là 200 triệu tôi đưa năm ấy, cộng tiền con bé tiết kiệm, phần lớn đã vào tay Trần Thành.
“Anh ta trả chưa?”
“Chưa.”
“Vậy bảo anh ta trả.”
“Mẹ, anh ấy đang khó khăn.”
“Còn con không khó khăn?”
Tư Tư cúi đầu.
“Mẹ, mẹ có tiền mà.”