Ngày Bố Mất, Chồng Tôi Đang Chăm Sóc Người Khác

Chương 8



Cô ta cắn môi.

“Anh vẫn chờ Hạ Vãn Ninh?”

Trình Cảnh Hoài không trả lời.

Cô ta bật cười cay đắng.

“Chị ấy không quay lại đâu.”

“Anh biết.”

Câu trả lời quá nhanh khiến cô ta sững người.

“Biết mà anh vẫn…”

“Đó là chuyện của anh.”

Thẩm Nhược Lam nhìn anh rất lâu.

“Cảnh Hoài, nếu năm đó em gặp anh trước chị ấy thì sao?”

Anh mở cửa xe.

“Không có nếu.”

“Em chỉ hỏi thôi.”

“Vậy anh trả lời em.”

Anh nhìn cô ta.

“Người anh yêu vẫn sẽ không phải em.”

Thẩm Nhược Lam đứng chết lặng.

Trình Cảnh Hoài lên xe.

Chiếc xe rời khỏi bãi.

Anh không nhìn gương chiếu hậu.

Hai năm sau.

Vãn Hạ nhận được dự án lớn nhất kể từ ngày thành lập.

Thiết kế khu phục hồi chức năng cho một bệnh viện tư nhân mới.

Khi nhìn danh sách cố vấn y khoa, Hạ Vãn Ninh nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

Trình Cảnh Hoài.

Cô chỉ dừng mắt hai giây.

Sau đó lật sang trang tiếp theo.

Trợ lý hỏi:

“Chị Hạ, có vấn đề gì không?”

“Không.”

“Vậy mình nhận chứ?”

“Nhận.”

Cuộc họp đầu tiên diễn ra vào thứ hai.

Hạ Vãn Ninh bước vào phòng họp.

Trình Cảnh Hoài đã ngồi ở đó.

Hai năm không gặp.

Anh vẫn giống trước.

Chỉ có ánh mắt trầm hơn rất nhiều.

Khi nhìn thấy cô, anh đứng lên.

“Hạ tổng.”

Hạ Vãn Ninh gật đầu.

“Bác sĩ Trình.”

Không ai nhắc chuyện cũ.

Suốt cuộc họp, hai người chỉ nói công việc.

Hạ Vãn Ninh trình bày phương án thiết kế.

Trình Cảnh Hoài đưa ra yêu cầu về lối di chuyển của bệnh nhân tim mạch.

Hai người thảo luận.

Bình tĩnh.

Chuyên nghiệp.

Giống như chưa từng ngủ chung một chiếc giường suốt mười hai năm.

Cuộc họp kết thúc.

Mọi người lần lượt rời đi.

Trình Cảnh Hoài ở lại cuối cùng.

Hạ Vãn Ninh đang thu máy tính.

Anh nói:

“Chúc mừng em.”

Cô ngẩng đầu.

“Về chuyện gì?”

“Giải thưởng năm ngoái.”

“Cảm ơn.”

“Anh có xem bài phỏng vấn.”

“Ừ.”

Lại im lặng.

Trình Cảnh Hoài cười nhẹ.

“Anh từng nghĩ nếu gặp lại, anh sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói.”

“Bây giờ gặp rồi lại không biết nói gì.”

Hạ Vãn Ninh đóng máy tính.

“Vậy đừng nói.”

Anh bật cười.

“Em vẫn giống trước.”

“Không.”

Cô đeo túi lên vai.

“Em khác nhiều rồi.”

Trình Cảnh Hoài nhìn cô.

“Đúng.”

“Khác rất nhiều.”

Cô đi tới cửa.

Anh đột nhiên gọi:

“Vãn Ninh.”

Cô quay lại.

“Anh xin lỗi.”

Hai năm trước anh từng nói câu này rất nhiều lần.

Cô chưa từng đáp.

Lần này, Hạ Vãn Ninh chỉ gật đầu.

“Em nghe rồi.”

“Em tha thứ cho anh chưa?”

Cô suy nghĩ một chút.

“Tha thứ rồi.”

Đôi mắt Trình Cảnh Hoài sáng lên trong thoáng chốc.

Nhưng câu tiếp theo của cô khiến ánh sáng ấy chậm rãi lắng xuống.

“Nhưng tha thứ không có nghĩa là quay lại.”

“Em tha thứ vì em không muốn mang chuyện cũ theo mình cả đời.”

“Không phải vì anh.”

Trình Cảnh Hoài im lặng.

Rồi anh gật đầu.

“Anh hiểu.”

Lần đầu tiên, anh thật sự hiểu.

Dự án kéo dài tám tháng.

Ngày nghiệm thu, Hạ Vãn Ninh đến bệnh viện từ sớm.

Khu phục hồi mới sáng sủa.

Hành lang rộng.

Có nhiều cửa sổ.

Ghế chờ được bố trí gần khu vườn nhỏ.

Trong một góc có giá sách.

Trên tường không treo những khẩu hiệu lạnh lẽo.

Chỉ có những bức tranh phong cảnh.

Trình Cảnh Hoài đứng cạnh cô.

“Vì sao em thiết kế nhiều cửa sổ như vậy?”

“Bố em ghét bệnh viện.”

Anh im lặng.

Cô tiếp tục:

“Ông bảo bệnh viện nào cũng trắng đến lạnh người.”

“Cho nên em nghĩ nếu có nhiều ánh sáng hơn, người bệnh sẽ bớt sợ.”

Trình Cảnh Hoài nhìn khoảng nắng đang trải trên sàn.

“Ông ấy sẽ thích.”

Hạ Vãn Ninh cười.

“Em cũng nghĩ vậy.”

Một y tá chạy tới.

“Bác sĩ Trình, bệnh nhân phòng 1706 có tình trạng bất thường.”

Trình Cảnh Hoài gần như lập tức quay đi.

Nhưng mới bước được hai bước, anh dừng lại.

Anh nhìn Hạ Vãn Ninh.

Hai năm trước, anh từng quay lưng với cô trong một hành lang bệnh viện.

Lần này anh nói:

“Anh phải đi.”

Hạ Vãn Ninh gật đầu.

“Đi đi.”

“Công việc quan trọng.”

Anh nhìn cô thêm một giây.

“Ừ.”

Sau đó chạy đi.

Hạ Vãn Ninh nhìn bóng lưng ấy.

Trong lòng không còn đau.

Cũng không còn tiếc.

Cô chợt nhận ra mình thật sự đã buông xuống.

Ba năm sau ngày ly h/ô/n.

Hạ Vãn Ninh ba mươi tám tuổi.

Vãn Hạ mở chi nhánh thứ hai.

Trong lễ khai trương, có người hỏi cô:

“Hạ tổng, nghe nói chị từng kết hôn?”

Cô cười.

“Đúng.”

“Có tiếc không?”

“Tiếc chuyện gì?”

“Tiếc mười hai năm ấy.”

Hạ Vãn Ninh cầm ly nước.

Cô suy nghĩ một lát.

“Không.”

“Vì nếu không có mười hai năm đó, tôi sẽ không biết mình có thể sống tốt đến thế nào sau khi rời khỏi một người.”

Người kia cười.

“Vậy chị có định kết hôn lần nữa không?”

“Có người phù hợp thì có.”

“Không có thì thôi.”

“Chị không sợ cô đơn?”

Hạ Vãn Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dưới tầng là dòng xe đông đúc.

Trên bàn làm việc có một chậu hoa nhỏ.

Bên cạnh là bức ảnh cô chụp cùng bố nhiều năm trước.

Cô mỉm cười.

“Trước đây tôi từng ở cạnh một người suốt mười hai năm mà vẫn cô đơn.”

“Cho nên bây giờ tôi không sợ ở một mình.”

Năm ấy, quỹ hỗ trợ tim mạch do Hạ Vãn Ninh thành lập chính thức đi vào hoạt động.

Cô dùng một phần lợi nhuận hằng năm của Vãn Hạ để duy trì quỹ.

Không lấy tên mình.

Tên quỹ chỉ có hai chữ.

“An Hạ.”

Chữ An lấy từ tên bố.

Chữ Hạ là họ của hai cha con.

Ngày quỹ hỗ trợ bệnh nhân thứ một trăm, bệnh viện tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ.

Hạ Vãn Ninh được mời đến.

Cô không biết Trình Cảnh Hoài cũng có mặt.

Anh là một trong những bác sĩ phụ trách chuyên môn.

Hai người gặp nhau ở cuối hành lang.

Anh chủ động chào.

“Lâu rồi không gặp.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...