Ngày Bố Mất, Chồng Tôi Đang Chăm Sóc Người Khác

Chương 7



Khi đặt bút ký tên, tay anh dừng trên trang giấy rất lâu.

Hạ Vãn Ninh đã ký trước.

Nét chữ ngay ngắn.

Không hề run.

Anh nhớ ngày đăng ký kết hôn mười hai năm trước.

Hạ Vãn Ninh cũng ký tên như vậy.

Nhưng lúc ấy cô vừa ký vừa cười.

Sau khi ký xong còn nghiêng đầu hỏi anh:

“Trình Cảnh Hoài, sau này anh có hối hận không?”

Anh đã trả lời:

“Không.”

Người không hối hận năm ấy, cuối cùng lại trở thành người hối hận nhất.

Bút rơi xuống giấy.

Ba chữ Trình Cảnh Hoài xuất hiện.

Cuộc hôn nhân mười hai năm kết thúc.

Ra khỏi đó, Hạ Vãn Ninh bước xuống bậc thềm.

Trình Cảnh Hoài đuổi theo.

“Vãn Ninh.”

Cô quay lại.

“Còn chuyện gì?”

Anh đứng cách cô hai bậc thang.

Có rất nhiều lời muốn nói.

Anh muốn hỏi cô sau này sống ở đâu.

Muốn hỏi cô có thể cho anh cơ hội làm lại không.

Muốn hỏi họ có thể bắt đầu lại từ đầu không.

Nhưng cuối cùng, anh chỉ hỏi:

“Em có từng thật sự muốn ở bên anh cả đời không?”

Hạ Vãn Ninh hơi ngẩn ra.

Sau đó cô cười.

“Có.”

Câu trả lời ấy không khiến anh nhẹ nhõm.

Ngược lại còn đau hơn.

“Vậy tại sao…”

“Cảnh Hoài.”

Cô nhẹ nhàng ngắt lời.

“Chính vì từng muốn đi với anh cả đời nên em mới chịu đựng lâu như vậy.”

“Nhưng con người không thể dùng cả đời để chờ một người quay đầu.”

Gió thổi qua.

Mái tóc cô bay nhẹ.

“Em đã chờ anh mười hai năm.”

“Đủ rồi.”

Cô quay đi.

Lần này Trình Cảnh Hoài không đuổi theo.

Anh chỉ đứng trên bậc thềm nhìn bóng lưng cô hòa vào dòng người.

Giống như mười hai năm trước anh từng đứng trước cổng trường nhìn cô chạy về phía mình.

Chỉ khác lần đó cô chạy đến.

Còn lần này cô đi xa.

Sau khi ly h/ô/n, Hạ Vãn Ninh bán căn biệt thự.

Cô cũng bán phần lớn những món đồ từng mua chung.

Nhẫn cưới được tháo xuống.

Cô không bán.

Cũng không giữ làm kỷ niệm.

Cô đem nó quyên góp cho một quỹ hỗ trợ ph/ẫ/u th/u/ậ/t tim dành cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Khoản tiền đầu tiên được dùng để hỗ trợ một ông lão sáu mươi tám tuổi.

Ngày nhận được thông báo ca ph/ẫ/u th/u/ậ/t thành công, Hạ Vãn Ninh nhìn màn hình rất lâu.

Sau đó cô cười.

“Bố.”

“Coi như chiếc nhẫn đó cuối cùng cũng làm được một việc có ích.”

Ba tháng sau, cô nghỉ công việc cũ.

Cô từng học thiết kế nội thất.

Sau khi kết hôn với Trình Cảnh Hoài, vì lịch làm việc của anh quá bận, cô dần chuyển sang công việc tự do để có thể chăm sóc gia đình.

Mười hai năm.

Cô gần như quên mất mình từng có ước mơ riêng.

Ngày dọn lại căn phòng cũ của bố, cô tìm thấy một chiếc hộp.

Bên trong là những bản thiết kế cô vẽ hồi đại học.

Bố cô đã giữ tất cả.

Ở dưới cùng có một tờ giấy.

Chữ viết đã cũ.

“Con gái bố vẽ đẹp nhất.”

Chỉ sáu chữ.

Hạ Vãn Ninh ngồi bên chiếc hộp cả buổi chiều.

Một tuần sau, cô đăng ký thành lập studio.

Tên là Vãn Hạ.

Lấy chữ Vãn trong tên cô.

Lấy chữ Hạ trong họ của bố.

Ban đầu studio chỉ có ba người.

Một căn phòng chưa đến tám mươi mét vuông.

Hai chiếc máy tính cũ.

Một chiếc bàn họp mua thanh lý.

Dự án đầu tiên chỉ là thiết kế lại một quán cà phê.

Nhưng Hạ Vãn Ninh làm cực kỳ nghiêm túc.

Cô thức ba đêm chỉnh bản vẽ.

Chủ quán rất hài lòng.

Sau khi khai trương, quán nổi tiếng trên mạng nhờ không gian độc đáo.

Dự án thứ hai tìm đến.

Rồi dự án thứ ba.

Nửa năm sau, Vãn Hạ nhận được hợp đồng thiết kế một khách sạn nghỉ dưỡng.

Một năm sau, studio từ ba người tăng lên hai mươi sáu người.

Hạ Vãn Ninh bắt đầu xuất hiện trên các tạp chí chuyên ngành.

Lần đầu tiên Trình Cảnh Hoài nhìn thấy tên cô trên tạp chí là ở phòng chờ sân bay.

Trên bìa phụ có một dòng giới thiệu.

Nhà thiết kế Hạ Vãn Ninh.

Anh mua cuốn tạp chí.

Đọc từ đầu đến cuối.

Trong bài phỏng vấn, phóng viên hỏi:

“Điều gì khiến chị quyết định quay lại với nghề sau thời gian dài?”

Cô trả lời:

“Có một ngày tôi nhận ra mình đã sống quá lâu trong thân phận con gái của ai đó, vợ của ai đó.”

“Tôi muốn thử sống một lần chỉ với tên của mình.”

Trình Cảnh Hoài đọc câu ấy ba lần.

Sau đó khép tạp chí lại.

Người ngồi bên cạnh nhận ra anh.

“Bác sĩ Trình?”

Anh gật đầu.

Người kia nhìn cuốn tạp chí.

“Anh cũng biết nhà thiết kế Hạ à?”

Trình Cảnh Hoài im lặng một chút.

“Biết.”

“Cô ấy giỏi lắm.”

Người kia cười.

“Nghe nói studio mới thắng một giải lớn.”

Trình Cảnh Hoài nhìn gương mặt Hạ Vãn Ninh trên trang giấy.

Cô mặc sơ mi trắng.

Tóc ngắn hơn trước.

Đang cười.

Anh đã rất lâu không nhìn thấy cô cười như vậy.

“Ừ.”

Anh khẽ nói.

“Cô ấy vốn luôn rất giỏi.”

Chỉ là trước đây anh chưa từng nhìn thấy.

Thẩm Nhược Lam rời bệnh viện sau gần một năm.

Không phải bị đuổi.

Nhưng sau cuộc điều tra, danh tiếng của cô ta trong bệnh viện giảm sút nghiêm trọng.

Những đồng nghiệp từng không biết chuyện cũng dần hiểu vì sao Hạ Vãn Ninh nhiều năm không thích cô ta.

Thẩm Nhược Lam từng cố tìm Trình Cảnh Hoài vài lần.

Anh không gặp.

Cô ta chặn anh ở bãi xe.

“Anh định tránh em cả đời sao?”

Trình Cảnh Hoài đóng cửa xe.

“Anh không tránh em.”

“Vậy tại sao em gọi anh không nghe?”

“Bởi chúng ta không còn chuyện gì cần nói.”

Thẩm Nhược Lam đỏ mắt.

“Em mất công việc gần như vì anh.”

“Không.”

Anh nhìn cô ta.

“Em mất vị trí vì hành động của chính em.”

“Anh cũng bị kỷ luật.”

“Anh có trách em không?”

“Không.”

“Bởi đó là hậu quả anh phải chịu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...