Ngày Bố Mất, Chồng Tôi Đang Chăm Sóc Người Khác
Chương 6
“Em chỉ biết chú Hạ nhập viện, em không biết hôm đó ông ấy ph/ẫ/u th/u/ậ/t.”
“Cao Dương nói em bảo cậu ấy không chuyển cuộc gọi của Vãn Ninh cho anh.”
Mặt cô ta trắng đi.
“Cảnh Hoài, em chỉ…”
“Có hay không?”
Thẩm Nhược Lam cắn môi.
“Có.”
“Vì sao?”
“Em thấy chị Vãn Ninh gọi liên tục.”
“Lúc đó em chóng mặt.”
“Em sợ anh phân tâm.”
Trình Cảnh Hoài nhìn cô ta.
“Em sợ anh phân tâm?”
Giọng anh rất bình tĩnh.
Nhưng chính sự bình tĩnh ấy khiến Thẩm Nhược Lam hoảng sợ.
“Em xin lỗi.”
“Em thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện.”
“Em chỉ nghĩ chị ấy lại giận dỗi với anh.”
“Lại?”
Trình Cảnh Hoài bắt được một chữ.
Thẩm Nhược Lam lập tức im bặt.
Anh hỏi:
“Trước đây em cũng từng làm vậy?”
“Không.”
“Nhược Lam.”
“Anh…”
“Đừng nói dối.”
Cuối cùng cô ta bật khóc.
“Em chỉ không muốn anh bị chị ấy làm phiền.”
“Anh quá mệt rồi.”
“Ngày nào cũng phải ph/ẫ/u th/u/ậ/t.”
“Chị ấy là vợ anh mà chẳng hiểu anh.”
“Lúc nào cũng dùng chuyện gia đình kéo anh về.”
“Em chỉ muốn anh được thoải mái một chút.”
Trình Cảnh Hoài nghe xong, bỗng bật cười.
Thẩm Nhược Lam ngẩn ra.
Anh hỏi:
“Em lấy tư cách gì?”
Cô ta đứng chết lặng.
“Tư cách gì để quyết định cuộc gọi nào của vợ anh là làm phiền?”
“Tư cách gì can thiệp vào gia đình anh?”
“Tư cách gì thay anh quyết định chuyện của bố vợ anh?”
“Cảnh Hoài…”
“Và anh đã cho em tư cách ấy từ lúc nào?”
Câu cuối cùng không chỉ hỏi cô ta.
Mà còn hỏi chính anh.
Bởi Trình Cảnh Hoài chợt hiểu.
Thẩm Nhược Lam có thể đi đến hôm nay không phải chỉ vì cô ta không biết giới hạn.
Mà bởi chính anh đã dung túng.
Mỗi lần Hạ Vãn Ninh khó chịu, anh đều nói cô suy nghĩ quá nhiều.
Mỗi lần Thẩm Nhược Lam vượt giới hạn, anh đều nói cô ta chỉ là đàn em.
Từng lần một.
Cuối cùng, anh khiến vợ mình trở thành người ngoài trong chính cuộc hôn nhân của họ.
“Sau này đừng tìm anh nữa.”
Thẩm Nhược Lam hoảng hốt.
“Anh muốn tuyệt giao với em?”
“Đúng.”
“Vì chị ấy?”
“Không.”
Trình Cảnh Hoài nhìn cô ta.
“Vì anh cuối cùng cũng biết mình đã sai ở đâu.”
Anh đi ngang qua cô ta.
Thẩm Nhược Lam đột nhiên kéo tay áo anh.
“Nhưng chị ấy đã muốn ly h/ô/n rồi!”
Bước chân Trình Cảnh Hoài dừng lại.
“Cho dù anh làm những chuyện này, chị ấy cũng không quay lại!”
“Không liên quan đến em.”
“Anh còn yêu chị ấy?”
Anh không trả lời.
Thẩm Nhược Lam khóc đến run người.
“Vậy em thì sao?”
Trình Cảnh Hoài quay đầu.
Ánh mắt anh không có bất kỳ cảm xúc nào cô ta mong đợi.
“Nhược Lam.”
“Anh chưa từng yêu em.”
Bàn tay cô ta buông xuống.
“Chưa từng?”
“Chưa từng.”
“Vậy tại sao anh đối xử tốt với em?”
Trình Cảnh Hoài im lặng vài giây.
“Bởi anh ngu ngốc.”
“Anh nhầm lòng thương hại với trách nhiệm.”
“Sau đó lại dùng cái gọi là trách nhiệm ấy để làm tổn thương người thật sự là trách nhiệm của mình.”
Anh quay người rời đi.
Lần này không dừng lại nữa.
Vụ việc được điều tra gần hai tháng.
Kết quả cuối cùng xác định có nhiều sai sót trong quy trình phối hợp của bệnh viện.
Trình Cảnh Hoài không phải nguyên nhân duy nhất dẫn đến việc ông Hạ qua đời.
Ngay cả khi anh có mặt, cũng không ai có thể khẳng định chắc chắn ca ph/ẫ/u th/u/ậ/t sẽ thành công.
Nhưng việc bác sĩ chính tự ý rời vị trí trong thời điểm quan trọng, quá trình bàn giao không đầy đủ và hệ thống liên lạc bị gián đoạn đều là những vấn đề không thể phủ nhận.
Trình Cảnh Hoài bị xử lý kỷ luật.
Cao Dương bị điều khỏi vị trí trợ lý.
Thẩm Nhược Lam cũng bị điều tra vì can thiệp trái thẩm quyền vào liên lạc nội bộ.
Ngày nhận kết quả, Hạ Vãn Ninh không vui.
Cũng không buồn.
Cô chỉ đặt tập hồ sơ trước di ảnh của bố.
“Bố.”
“Con làm xong rồi.”
Cô rót một chén trà.
“Không ai có thể trả bố lại cho con.”
“Nhưng ít nhất chuyện của bố không bị biến thành một câu ‘ngoài ý muốn’ rồi kết thúc.”
Ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi xuống.
Hạ Vãn Ninh ngồi rất lâu.
Sau đó cô đứng lên.
Cầm đơn ly h/ô/n đã được xử lý đến bước cuối cùng.
Ngày hôm sau là phiên hòa giải cuối.
Trình Cảnh Hoài đến sớm nửa tiếng.
Hai tháng không gặp, anh gầy đi rất nhiều.
Hạ Vãn Ninh vừa bước vào, anh lập tức đứng lên.
“Vãn Ninh.”
Cô gật đầu.
“Ngồi đi.”
Thái độ khách sáo như đối với một người xa lạ.
Trình Cảnh Hoài nhìn cô.
“Em gầy rồi.”
Hạ Vãn Ninh không đáp.
Anh lại hỏi:
“Em đang sống ở nhà bố sao?”
“Ừ.”
“Có quen không?”
Lần này cô nhìn anh.
“Đó là nhà em.”
Trình Cảnh Hoài lập tức im lặng.
Đúng.
Đó mới là nhà cô.
Còn căn biệt thự họ từng sống mười hai năm, có lẽ từ lâu đã không còn được cô xem là nhà.
Luật sư bước vào.
Quá trình hòa giải bắt đầu.
Phần tài sản được xử lý rất rõ ràng.
Căn biệt thự bán.
Tiền chia theo tỷ lệ sở hữu.
Các khoản đầu tư chung được định giá.
Một phần cổ phần hình thành trong thời kỳ hôn nhân được giải quyết theo thỏa thuận.
Hạ Vãn Ninh không nhường bất cứ thứ gì.
Trình Cảnh Hoài cũng không tranh.
Đến cuối cùng, luật sư hỏi:
“Hai bên còn ý kiến nào khác không?”
Trình Cảnh Hoài nói:
“Có.”
Mọi người nhìn anh.
Anh lấy ra một tập tài liệu.
“Căn hộ ở đường Nam Giang đứng tên tôi.”
“Đây là tài sản trước hôn nhân.”
“Tôi muốn chuyển cho Vãn Ninh.”
Hạ Vãn Ninh lập tức nói:
“Không cần.”
“Anh chỉ muốn…”
“Không cần.”
Cô lặp lại.
“Thứ thuộc về tôi, tôi lấy.”
“Thứ không thuộc về tôi, tôi không cần.”
Trình Cảnh Hoài nhìn cô rất lâu.
Cuối cùng thu giấy tờ lại.
“Được.”