Ngày Bố Mất, Chồng Tôi Đang Chăm Sóc Người Khác
Chương 5
“Hôm đó cô Thẩm nói phu nhân đang giận anh.”
“Cô ấy bảo hai người đang cãi nhau.”
“Cô ấy nói anh không muốn nghe điện thoại.”
Ánh mắt Trình Cảnh Hoài lạnh xuống.
“Cho nên?”
“Cho nên tôi tưởng…”
“Tưởng?”
Anh đứng bật dậy.
“Cậu là trợ lý của tôi.”
“Cậu nghe lệnh cô ta từ khi nào?”
Cao Dương tái mặt.
“Chủ nhiệm Trình, tôi thật sự không biết ông Hạ đang cấp cứu.”
“Phu nhân chỉ nói muốn tìm anh.”
“Cô ấy gọi quá nhiều lần, cô Thẩm lại nói…”
“Cô ta nói gì?”
Cao Dương im lặng.
“Cô Thẩm nói phu nhân thường xuyên dùng chuyện gia đình để làm phiền công việc của anh.”
Một tiếng động mạnh vang lên.
Chiếc cốc trên bàn bị Trình Cảnh Hoài quét xuống đất.
Vỡ tan.
Cao Dương giật mình.
Lương Khải đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn cảnh ấy.
“Bây giờ đập cốc có ích gì?”
“Người đã mất rồi.”
Trình Cảnh Hoài quay sang.
Lương Khải tiếp tục:
“Cậu muốn tìm một người để chịu trách nhiệm thay mình sao?”
“Cao Dương sai.”
“Thẩm Nhược Lam cũng sai.”
“Nhưng người quyết định bỏ khỏi vị trí bác sĩ chính là cậu.”
“Người nghe thấy điện thoại nhưng không kiểm tra là cậu.”
“Người biết hôm đó bố vợ ph/ẫ/u th/u/ậ/t nhưng vẫn rời đi cũng là cậu.”
“Cảnh Hoài.”
“Cậu không phải nạn nhân.”
Căn phòng im phăng phắc.
Không ai nói thêm.
Một lúc lâu sau, Trình Cảnh Hoài mới ngồi xuống.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, người đàn ông luôn được xem là bình tĩnh nhất bệnh viện cúi đầu trước mặt tất cả mọi người.
Không ai nhìn rõ biểu cảm của anh.
Chỉ thấy hai bàn tay đặt trên đầu gối run lên rất nhẹ.
Hạ Vãn Ninh trở về căn nhà của bố.
Căn nhà không lớn.
Hai phòng ngủ.
Một phòng khách.
Đồ đạc đều đã cũ.
Bố cô từng nhiều lần bảo cô bán căn nhà này đi.
Ông nói mình già rồi, không cần sống ở nơi tốt như vậy.
Tiền bán nhà có thể để dành cho cô.
Lúc ấy Hạ Vãn Ninh còn cười.
Cô nói:
“Con có chồng rồi, bố giữ tiền làm gì cho con?”
Bây giờ nhớ lại, cô chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Cô mở cửa.
Trong phòng vẫn còn đôi dép của bố.
Chiếc cốc ông thường uống trà đặt trên bàn.
Kính lão nằm cạnh tờ báo chưa đọc hết.
Mọi thứ đều giống như ông chỉ vừa đi ra ngoài.
Hạ Vãn Ninh đứng trước cửa rất lâu.
Sau đó cô cúi xuống.
Nhặt đôi dép lên.
Ôm vào lòng.
Lần đầu tiên kể từ khi bố qua đời, cô khóc thành tiếng.
Không phải trước Trình Cảnh Hoài.
Không phải trước bác sĩ.
Không phải ở nhà tang lễ.
Mà trong căn nhà không còn ai chờ cô trở về nữa.
Cô ngồi xuống sàn.
Khóc đến mức không còn sức.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Là luật sư của cô.
Hạ Vãn Ninh lau nước mắt rồi bắt máy.
“Luật sư Chu.”
“Cô Hạ, tài liệu cô gửi tôi đã xem xong.”
“Về phần tài sản chung, có một vấn đề tôi cần xác nhận với cô.”
“Anh nói đi.”
“Căn biệt thự hiện tại đứng tên cả hai người.”
“Cô muốn bán hay muốn nhận phần tiền tương ứng?”
“Bán.”
“Còn cổ phần bệnh viện tư nhân mà chồng cô được chuyển nhượng trong thời kỳ hôn nhân?”
“Phần nào thuộc tài sản chung thì xử lý theo luật.”
Luật sư Chu hơi bất ngờ.
Trước đó Hạ Vãn Ninh từng nói cô không cần tranh giành.
Bây giờ thái độ lại hoàn toàn khác.
Cô dường như đoán được suy nghĩ của anh.
“Trước đây tôi nghĩ chỉ cần rời đi là được.”
“Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi.”
“Thứ thuộc về tôi, tại sao tôi phải để lại?”
Luật sư Chu bật cười.
“Đúng.”
“Đó cũng là lời tôi định khuyên cô.”
Hạ Vãn Ninh nhìn di ảnh của bố.
“Luật sư Chu.”
“Anh giúp tôi làm đến cùng đi.”
“Được.”
“Còn một chuyện nữa.”
“Cô nói đi.”
“Em muốn truy cứu trách nhiệm liên quan đến ca ph/ẫ/u th/u/ậ/t của bố.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Bao gồm chồng cô?”
Hạ Vãn Ninh đáp không chút do dự.
“Bao gồm tất cả những người có trách nhiệm.”
Ba ngày sau.
Trình Cảnh Hoài không ký.
Hạ Vãn Ninh cũng không gọi điện hỏi.
Sáng ngày thứ tư, đơn khởi kiện được gửi đi.
Cùng ngày, đơn khiếu nại về sự cố y khoa chính thức được nộp lên bệnh viện và cơ quan có thẩm quyền.
Tin tức lan rất nhanh.
Trình Cảnh Hoài vừa kết thúc một ca ph/ẫ/u th/u/ậ/t thì viện trưởng gọi anh lên.
Trong phòng họp có bảy người.
Không khí nghiêm trọng.
Viện trưởng đặt hồ sơ xuống.
“Cảnh Hoài.”
“Trong thời gian điều tra, cậu tạm thời đình chỉ công việc ph/ẫ/u th/u/ậ/t.”
Trình Cảnh Hoài không phản đối.
“Được.”
Viện trưởng nhìn anh.
“Cậu biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào chứ?”
“Biết.”
“Người nhà bệnh nhân yêu cầu làm rõ toàn bộ quy trình.”
“Biết.”
“Người nhà bệnh nhân ấy là vợ cậu.”
Trình Cảnh Hoài im lặng.
Viện trưởng thở dài.
“Cậu về nghỉ đi.”
Anh đứng lên.
Vừa mở cửa phòng họp, một bóng người lao tới.
“Cảnh Hoài!”
Thẩm Nhược Lam.
Cô ta đã chờ ngoài hành lang từ lâu.
Vừa nhìn thấy anh, mắt lập tức đỏ lên.
“Anh chặn em?”
Trình Cảnh Hoài nhìn cô ta.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn người phụ nữ này thật kỹ sau rất nhiều năm.
Thẩm Nhược Lam là đàn em thời đại học.
Sau này vào cùng bệnh viện.
Cô ta từng gặp tai nạn giao thông.
Anh cứu cô ta.
Từ đó cô ta đặc biệt ỷ lại vào anh.
Ban đầu Trình Cảnh Hoài không cảm thấy có gì không đúng.
Anh chỉ nghĩ mình chăm sóc một đàn em.
Hạ Vãn Ninh từng nhắc anh giữ khoảng cách.
Anh còn cho rằng cô quá nhạy cảm.
Bây giờ nhìn lại, rất nhiều chuyện vốn rõ ràng đến mức buồn cười.
“Ngày bố Vãn Ninh ph/ẫ/u th/u/ậ/t, em biết không?”
Thẩm Nhược Lam sững người.
“Em…”
“Em biết.”
Không phải câu hỏi.
Là khẳng định.
Cô ta vội vàng lắc đầu.