Ngày Anh Tái Hôn, Tôi Vừa Sinh Con
Chương 9
Sau đó nghiêm túc đáp:
“Quản lý công ty không cần thay tã.”
Tôi lại bật cười.
Anh nhìn tôi.
Không hiểu sao, khóe môi cũng khẽ cong lên.
Đó là lần đầu tiên sau ly hôn, chúng tôi có thể nói chuyện mà không cảm thấy ngột ngạt.
Một tháng sau, Niệm An bắt đầu có những thay đổi rõ rệt.
Con bé không còn đỏ hỏn như lúc mới sinh.
Hai má dần đầy đặn.
Đôi mắt mở to hơn.
Mỗi khi nghe tiếng người quen, con thường quay đầu tìm kiếm.
Hoắc Dực Thâm rất thích nói chuyện với con.
Dù Niệm An hoàn toàn không hiểu, anh vẫn kiên nhẫn kể đủ thứ.
“Niệm An, hôm nay bố đến muộn một chút.”
“Bố có cuộc họp.”
“Con có giận bố không?”
Tôi ngồi bên cạnh, nghe mà không nhịn được.
“Con bé mới một tháng tuổi.”
Anh ngẩng đầu.
“Anh biết.”
“Vậy anh hỏi làm gì?”
“Anh muốn nói chuyện với con.”
Tôi nhìn anh.
Cuối cùng không phản bác nữa.
Một hôm, khi Hoắc Dực Thâm đang bế con, Niệm An bất ngờ nắm lấy ngón tay anh.
Động tác rất nhỏ.
Chỉ là phản xạ tự nhiên của trẻ sơ sinh.
Nhưng Hoắc Dực Thâm lập tức bất động.
Anh cúi đầu nhìn bàn tay bé xíu đang nắm ngón trỏ mình.
Rất lâu không nói gì.
Tôi tưởng anh không biết cách rút tay ra.
Định bước tới giúp thì bất ngờ nhìn thấy mắt anh đỏ lên.
Tôi khựng lại.
Hoắc Dực Thâm cúi đầu thấp hơn.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Anh vội quay mặt đi.
Nhưng tôi đã nhìn thấy.
Người đàn ông ấy đang khóc.
Tôi chưa từng thấy Hoắc Dực Thâm khóc.
Ngay cả khi chúng tôi ly hôn, anh cũng chỉ bình thản ký tên.
Vậy mà giờ đây, chỉ vì một bàn tay bé nhỏ nắm lấy ngón tay mình, anh lại không kìm được nước mắt.
Tôi đứng yên.
Trong lòng bỗng có cảm giác rất khó diễn tả.
Một lúc sau, anh khàn giọng:
“Phó Vãn.”
“Ừ?”
“Anh đã bỏ lỡ nhiều quá.”
Tôi không trả lời.
Anh nhìn con gái.
“Lúc con còn trong bụng, anh không biết.”
“Khi con đạp lần đầu, anh không biết.”
“Khi em đi khám thai, anh không ở bên.”
“Ngay cả lúc con chào đời…”
Giọng anh nghẹn lại.
“Anh cũng không có mặt.”
Tôi nhìn anh.
Một lúc lâu sau mới khẽ nói:
“Chuyện đã qua rồi.”
Anh gật đầu.
“Anh biết.”
“Nhưng anh vẫn thấy tiếc.”
Tôi quay mặt đi.
Bởi tôi sợ nếu tiếp tục nhìn anh, những cảm xúc đã cố gắng chôn vùi sẽ lại trỗi dậy.
Tôi từng nghĩ chỉ cần Hoắc Dực Thâm đối xử tốt với con gái, mọi chuyện sẽ dần ổn định.
Nhưng tôi đã quên rằng anh không phải một người đàn ông bình thường.
Anh là người đứng đầu Hoắc thị.
Mọi quyết định của anh đều có thể trở thành đề tài bàn tán.
Đặc biệt là chuyện đám cưới bị hoãn.
Một buổi sáng, khi Niệm An vừa ngủ, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Tôi do dự rồi bắt máy.
“Xin chào, có phải cô Phó Vãn không?”
Giọng phụ nữ vang lên.
Rất nhẹ nhàng.
Tôi đáp:
“Đúng, tôi đây.”
“Tôi là Tống Nhược.”
Tôi khựng lại.
Cái tên ấy không xa lạ.
Tống Nhược chính là người phụ nữ Hoắc Dực Thâm dự định kết hôn.
Tôi đã từng nhìn thấy ảnh cô ấy.
Một người phụ nữ xinh đẹp, xuất thân tốt, có học thức và sự nghiệp riêng.
Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại gọi cho mình.
“Cô Tống, có chuyện gì sao?”
Đầu dây bên kia im lặng một lát.
Sau đó cô ấy hỏi:
“Chúng ta có thể gặp nhau không?”
Tôi nhìn chiếc nôi.
“Xin lỗi, tôi vừa sinh con, hiện tại không tiện ra ngoài.”
“Không sao.
Tôi có thể đến chỗ cô.”
Tôi lập tức cảnh giác.
“Cô muốn gặp tôi để làm gì?”
Tống Nhược khẽ thở dài.
“Tôi muốn nói rõ một số chuyện.”
“Liên quan đến Hoắc Dực Thâm.”
Tôi im lặng.
Cô ấy tiếp tục:
“Cô yên tâm, tôi không đến để gây khó dễ.”
“Tôi chỉ nghĩ có những chuyện cô nên biết.”
Chiều hôm ấy, Tống Nhược đến căn hộ của tôi.
Cô ấy mặc một chiếc váy màu be đơn giản, trang điểm nhẹ.
Không có vẻ kiêu ngạo như tôi từng tưởng tượng.
Ngược lại, thái độ rất lịch sự.
Tôi mời cô ấy ngồi.
Dì chăm sóc sau sinh đang ở trong phòng cùng Niệm An.
Phòng khách chỉ có hai chúng tôi.
Tống Nhược nhìn quanh căn hộ.
Sau đó mỉm cười.
“Nhà cô rất ấm áp.”
Tôi đáp:
“Cảm ơn.”
Cô ấy đặt túi xách xuống.
Không vòng vo, trực tiếp nói:
“Chuyện đám cưới, tôi và Hoắc Dực Thâm đã nói rõ.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Tôi rất tiếc.”
Tống Nhược lắc đầu.
“Cô không cần xin lỗi.”
“Chuyện này không phải lỗi của cô.”
Tôi hơi bất ngờ.
Cô ấy tiếp tục:
“Thật ra, tôi và Hoắc Dực Thâm không có tình cảm sâu đậm như mọi người tưởng.”
Tôi im lặng lắng nghe.
“Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của gia đình.
Hai bên đều cảm thấy phù hợp, nên quyết định tìm hiểu.”
“Sau một thời gian, chuyện kết hôn được đưa ra.”
Cô ấy cười nhạt.
“Có lẽ cô sẽ thấy khó tin, nhưng đến tận trước khi đám cưới bị hoãn, tôi vẫn chưa từng nghe anh ấy nói yêu mình.”
Tôi nhìn cô ấy.
Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác quen thuộc.
Ba năm làm vợ Hoắc Dực Thâm, tôi cũng rất hiếm khi nghe anh nói yêu.
Tống Nhược nhìn tôi.
“Lúc đầu tôi nghĩ anh ấy chỉ là người không giỏi thể hiện cảm xúc.”
“Nhưng sau này tôi nhận ra, không phải vậy.”
“Anh ấy chỉ không yêu tôi.”
Tôi không biết nên đáp thế nào.
Cô ấy tiếp tục:
“Ngày anh ấy gọi điện cho cô, tôi đang ở cùng anh ấy để thử lễ phục.”
Tôi sững lại.
Tống Nhược mỉm cười.
“Anh ấy nói muốn mời vợ cũ đến dự đám cưới.”
“Tôi hỏi tại sao.”
“Anh ấy không trả lời.”
Tôi siết nhẹ tay.
Cô ấy nhìn xuống tách trà.
“Sau cuộc gọi đó, sắc mặt anh ấy thay đổi hoàn toàn.”