Ngày Anh Tái Hôn, Tôi Vừa Sinh Con

Chương 8



Anh mang theo một chiếc ghế an toàn dành cho trẻ sơ sinh, một túi đồ dùng và cả danh sách những lưu ý chăm sóc sản phụ sau sinh.

Tôi nhìn đống đồ trong tay anh, nhất thời không biết nên nói gì.

“Anh định làm gì?”

“Đưa hai mẹ con về.”

“Tôi có xe.”

“Anh biết.”

“Vậy anh đến làm gì?”

Anh nhìn tôi.

“Anh muốn đưa con về nhà.”

Tôi lập tức sửa lời:

“Là nhà tôi.”

Hoắc Dực Thâm khựng lại.

Sau đó gật đầu.

“Ừ, nhà em.”

Tôi nhìn anh thêm một lát.

Cuối cùng không tiếp tục tranh cãi.

Dù sao, tôi vừa phẫu thuật xong, thật sự không đủ sức để đấu khẩu với anh.

Trên đường về, Hoắc Dực Thâm ngồi ở ghế sau cùng con gái.

Anh liên tục nhìn chiếc ghế an toàn.

Thỉnh thoảng lại cúi xuống kiểm tra xem con có ngủ ngon không.

Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, bất giác hỏi:

“Anh không mệt à?”

Anh ngẩng đầu.

“Không.”

“Anh đã mấy ngày không ngủ ngon rồi.”

“Anh quen rồi.”

Tôi không nói nữa.

Nhưng khi xe dừng đèn đỏ, tôi vẫn nhìn thấy anh đưa tay day nhẹ thái dương.

Đôi mắt đỏ ngầu.

Sắc mặt mệt mỏi.

Có lẽ anh thật sự đã thức rất lâu.

Tôi quay mặt ra cửa sổ.

Không muốn quan tâm.

Nhưng trong lòng lại không hoàn toàn bình tĩnh như vẻ ngoài.

Căn hộ tôi thuê sau ly hôn không lớn.

Chỉ có hai phòng ngủ, một phòng khách và căn bếp nhỏ.

Tôi đã dành nhiều tháng để sắp xếp nơi này thành tổ ấm cho hai mẹ con.

Trong phòng khách có chiếc ghế sofa màu kem.

Bên cửa sổ đặt vài chậu cây xanh.

Phòng ngủ của tôi có thêm một chiếc nôi gỗ, tủ quần áo trẻ em và những món đồ sơ sinh được xếp ngay ngắn.

Hoắc Dực Thâm bước vào, đứng yên rất lâu.

Tôi nhìn anh.

“Có gì lạ sao?”

Anh lắc đầu.

“Không.”

Nhưng ánh mắt anh vẫn không ngừng quan sát.

Tôi biết anh đang nghĩ gì.

Trước đây, chúng tôi sống trong một căn biệt thự rộng lớn.

Phòng khách lớn hơn cả căn hộ này.

Đồ nội thất đều đắt tiền.

Người giúp việc phụ trách mọi công việc trong nhà.

Nhưng nơi ấy chưa từng khiến tôi cảm thấy ấm áp.

Ngược lại, căn hộ nhỏ này mới thật sự là nơi tôi có thể thở nhẹ nhõm.

Hoắc Dực Thâm nhìn chiếc nôi.

Rồi nhìn những bộ quần áo trẻ em được gấp gọn trong tủ.

Anh bước đến, cầm một đôi tất bé xíu lên.

Đôi tất màu trắng, có hình một chú thỏ nhỏ.

Anh nhìn rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Những thứ này đều do em chuẩn bị?”

“Ừ.”

“Một mình?”

Tôi nhìn anh.

“Không phải anh đã hỏi câu này rồi sao?”

Anh im lặng.

Tôi bước đến lấy lại đôi tất.

“Đừng đứng đó nữa.

Nếu không có việc gì thì anh về đi.”

Hoắc Dực Thâm nhìn tôi.

“Anh muốn ở lại giúp.”

“Tôi không cần.”

“Em vừa sinh mổ.”

“Tôi biết.”

“Em cần người chăm sóc.”

“Tôi đã thuê người.”

Anh khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Dì chăm sóc sau sinh sẽ đến chiều nay.

Anh không cần lo.”

Hoắc Dực Thâm đứng yên.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Vậy anh có thể đến thăm con không?”

Tôi không trả lời ngay.

Dù có giận anh đến đâu, tôi cũng hiểu một điều.

Hoắc Dực Thâm là cha ruột của Niệm An.

Con bé không có lỗi.

Tôi không muốn vì những tổn thương giữa người lớn mà tước đi cơ hội được cha yêu thương của con.

Nhưng tôi cũng không thể tùy tiện tin tưởng anh.

Cuối cùng, tôi nói:

“Có thể.”

Ánh mắt anh khẽ thay đổi.

Tôi bổ sung:

“Nhưng phải báo trước.”

“Không được tự ý đến.”

“Không được đưa con đi khi chưa có sự đồng ý của tôi.”

“Càng không được dùng con bé để ép tôi làm bất kỳ chuyện gì.”

Hoắc Dực Thâm nghe rất nghiêm túc.

Sau đó gật đầu.

“Anh đồng ý.”

Tôi nhìn anh.

“Anh nhớ lời mình nói.”

“Anh nhớ.”

Những ngày sau đó, Hoắc Dực Thâm bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của hai mẹ con.

Ban đầu, anh chỉ đến mỗi buổi chiều.

Mỗi lần đều nhắn tin hỏi trước.

Nếu tôi không đồng ý, anh sẽ không đến.

Có hôm tôi mệt, chỉ nhắn một câu:

“Hôm nay không tiện.”

Anh trả lời:

“Được.

Em nghỉ ngơi đi.”

Không gọi điện chất vấn.

Không tức giận.

Cũng không bất ngờ xuất hiện trước cửa.

Sự thay đổi ấy khiến tôi rất khó thích nghi.

Tôi từng nghĩ anh chỉ đang cố gắng thể hiện trong vài ngày đầu.

Nhưng một tuần trôi qua.

Rồi hai tuần.

Anh vẫn như vậy.

Mỗi lần đến, Hoắc Dực Thâm đều mang theo những thứ cần thiết.

Có khi là tã.

Có khi là khăn sữa.

Có khi là đồ ăn dành cho sản phụ.

Tôi từng hỏi:

“Anh mua nhiều như vậy làm gì?”

Anh nhìn túi đồ.

“Anh không biết con cần loại nào, nên mua vài loại để em chọn.”

Tôi bất lực.

“Không phải cứ mua nhiều là tốt.”

Anh gật đầu.

“Vậy lần sau anh hỏi em trước.”

Tôi không biết nên nói gì.

Đôi lúc, tôi cảm thấy Hoắc Dực Thâm bây giờ giống một người hoàn toàn khác.

Người đàn ông từng không có kiên nhẫn nghe tôi kể chuyện trong ngày, giờ lại có thể ngồi hàng giờ chỉ để học cách thay tã.

Anh từng ghét tiếng ồn.

Nhưng khi Niệm An khóc, anh không hề tỏ ra khó chịu.

Ngược lại, anh sẽ lập tức đứng dậy, vụng về tìm nguyên nhân.

Có lần, con bé khóc vì tã ướt.

Hoắc Dực Thâm loay hoay gần mười phút mới thay xong.

Kết quả, chiếc tã bị mặc ngược.

Tôi nhìn con gái, rồi nhìn anh.

Cuối cùng không nhịn được bật cười.

Anh ngẩng đầu.

“Sao vậy?”

“Tã ngược rồi.”

Hoắc Dực Thâm cúi xuống nhìn.

Sắc mặt lập tức trở nên khó xử.

Tôi cười đến mức vết mổ hơi đau.

Anh vội đứng dậy.

“Em đừng cười mạnh.”

Tôi vừa cười vừa nói:

“Hoắc tổng, anh quản lý cả một tập đoàn mà không phân biệt được mặt trước mặt sau của chiếc tã sao?”

Anh im lặng hai giây.

Chương trước Chương tiếp
Loading...