Ngày Anh Tái Hôn, Tôi Vừa Sinh Con

Chương 7



Rồi bất ngờ hỏi:

“Con tên gì?”

Tôi hơi khựng lại.

“Phó Niệm An.”

Anh ngẩng đầu.

“Niệm An?”

“Ừ.”

“Có nghĩa là gì?”

Tôi nhìn khuôn mặt đang ngủ của con.

“Bình an.”

Tôi đặt tên con là Niệm An, chỉ mong cuộc đời con được bình an.

Không cần giàu sang.

Không cần xuất chúng.

Cũng không cần trở thành người khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Chỉ cần khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên.

Đó đã là điều tôi mong muốn nhất.

Hoắc Dực Thâm khẽ lặp lại:

“Phó Niệm An.”

Giọng anh rất nhỏ.

Như đang cố ghi nhớ từng âm tiết.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Con mang họ em?”

Tôi nhìn anh.

“Có vấn đề gì sao?”

“Không.”

Anh lắc đầu.

“Rất hay.”

Tôi không ngờ anh lại trả lời như vậy.

Trước đây, Hoắc Dực Thâm là người rất coi trọng gia đình.

Anh từng nói con cái nhà họ Hoắc đương nhiên phải mang họ Hoắc.

Khi ấy, tôi còn ngây thơ tưởng tượng đến chuyện sau này sinh con.

Tôi từng nghĩ nếu là con trai, anh sẽ dạy con chơi thể thao.

Nếu là con gái, có lẽ anh sẽ chiều chuộng con hơn một chút.

Nhưng những tưởng tượng ấy chưa từng trở thành hiện thực trong ba năm hôn nhân.

Đến khi con gái thật sự chào đời, tôi đã không còn là vợ anh.

Hoắc Dực Thâm nhìn con thêm một lát.

Rồi hỏi:

“Anh có thể bế con không?”

Tôi lập tức căng thẳng.

Anh vội nói:

“Anh sẽ nhờ y tá hướng dẫn.”

Tôi nhìn anh.

Không hiểu sao lại cảm thấy người đàn ông trước mặt xa lạ đến kỳ lạ.

Ngày trước, Hoắc Dực Thâm chưa bao giờ là người kiên nhẫn.

Anh ghét những chuyện phiền phức.

Càng không thích phải học những thứ mình không quan tâm.

Vậy mà bây giờ, anh lại đứng trước một chiếc nôi, nghiêm túc xin phép được bế một đứa trẻ.

Tôi im lặng rất lâu.

Cuối cùng nói:

“Đợi con thức dậy đã.”

Ánh mắt anh khẽ sáng lên.

“Được.”

Buổi sáng, y tá đến kiểm tra cho hai mẹ con.

Sau khi xác nhận tình trạng của con gái ổn định, cô ấy hỏi tôi có muốn bế con cho bú không.

Tôi gật đầu.

Hoắc Dực Thâm đứng bên cạnh, quan sát rất chăm chú.

Khi y tá hướng dẫn cách đỡ đầu và cổ trẻ sơ sinh, anh cũng lắng nghe.

Tôi thấy anh hơi cúi người, ánh mắt nghiêm túc như đang tham dự một cuộc họp quan trọng.

Y tá cười:

“Anh là bố em bé đúng không?”

Hoắc Dực Thâm khựng lại.

Tôi cũng im lặng.

Một lát sau, anh đáp:

“Vâng.”

Chỉ một chữ.

Nhưng giọng anh hơi khàn.

Y tá không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa chúng tôi.

Cô ấy tiếp tục:

“Vậy anh phải học chăm con nhé.

Mẹ mới sinh mổ còn yếu, cần nghỉ ngơi nhiều.”

Hoắc Dực Thâm gật đầu.

“Tôi biết.”

“Lúc bế phải đỡ phần đầu và cổ.

Đừng để bé bị ngửa ra sau.”

“Vâng.”

“Thay tã cũng phải nhẹ nhàng.”

“Vâng.”

Tôi nhìn anh, bỗng cảm thấy hơi buồn cười.

Người đàn ông từng khiến bao nhân viên trong công ty sợ đến mức không dám thở mạnh, giờ lại đứng trước một cô y tá trẻ, liên tục gật đầu như học sinh.

Sau khi hướng dẫn xong, y tá đặt con gái vào tay anh.

Hoắc Dực Thâm lập tức cứng đờ.

Hai cánh tay giữ nguyên một tư thế.

Ngay cả hơi thở cũng trở nên cẩn thận.

Con bé nằm trong lòng anh, đôi mắt vẫn nhắm, chiếc miệng nhỏ khẽ mấp máy.

Anh cúi đầu nhìn.

Một lúc lâu sau, khóe môi bất giác cong lên.

Đó là nụ cười rất nhẹ.

Nhưng tôi đã nhìn thấy.

Ba năm làm vợ anh, tôi không nhớ mình từng được thấy nụ cười nào như thế.

Không phải kiểu cười xã giao.

Cũng không phải nụ cười lạnh nhạt khi bàn chuyện công việc.

Mà là niềm vui chân thật, gần như vụng về.

Tôi quay mặt đi.

Không muốn để bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Đến trưa, Hoắc Dực Thâm cuối cùng cũng rời bệnh viện.

Trước khi đi, anh nói:

“Anh sẽ quay lại.”

Tôi không trả lời.

Anh nhìn tôi một lát rồi khẽ nói:

“Em nghỉ ngơi đi.”

Cánh cửa khép lại.

Tôi tưởng anh đã hiểu ý mình.

Nhưng chiều hôm ấy, điện thoại của tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn.

Người gửi là Hoắc Dực Thâm.

“Anh đã hoãn đám cưới.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Đầu óc trống rỗng vài giây.

Sau đó lập tức gọi lại.

Anh bắt máy rất nhanh.

“Phó Vãn?”

“Anh đang làm gì vậy?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi cố giữ bình tĩnh.

“Hoắc Dực Thâm, anh có biết mình đang làm gì không?”

“Anh biết.”

“Anh sắp kết hôn.

Thiệp mời đã gửi, khách sạn đã đặt. Anh không thể vì đột nhiên biết mình có con mà tùy tiện hủy bỏ mọi chuyện.”

Anh trầm giọng:

“Anh chỉ nói đã hoãn.”

“Có khác gì nhau?”

“Có.”

Tôi tức đến bật cười.

“Anh có nghĩ đến cô dâu không?”

“Anh sẽ giải quyết.”

“Giải quyết thế nào?”

Anh im lặng.

Tôi nhắm mắt.

“Hoắc Dực Thâm, tôi không cần anh chịu trách nhiệm bằng cách cưới lại tôi.”

“Anh cũng đừng nghĩ chỉ cần hủy đám cưới là tôi sẽ cảm động.”

“Chuyện giữa chúng ta không đơn giản như vậy.”

Một lúc lâu sau, anh mới đáp:

“Anh biết.”

Tôi khựng lại.

Giọng anh rất thấp.

“Anh không hoãn đám cưới để ép em quay lại.”

“Vậy vì sao?”

Anh im lặng vài giây.

Sau đó nói:

“Vì anh không thể tiếp tục một cuộc hôn nhân khác khi chính mình còn chưa hiểu rõ những gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân trước.”

Tôi không nói gì.

Anh tiếp tục:

“Anh sẽ tự giải quyết chuyện này.

Không để em và con bị kéo vào.”

“Em không cần làm gì cả.”

“Cũng không cần tha thứ cho anh.”

Tôi siết điện thoại.

Không hiểu sao, những lời ấy lại khiến lòng tôi càng thêm rối loạn.

Ba ngày sau, tôi được xuất viện.

Hoắc Dực Thâm đến từ rất sớm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...