Ngày Anh Tái Hôn, Tôi Vừa Sinh Con
Chương 6
Anh không hỏi tôi sau này sẽ sống thế nào, cũng không quan tâm tôi có gặp khó khăn gì không.”
“Sau đó sáu tháng, anh không liên lạc.”
“Cuộc gọi đầu tiên của anh là để mời tôi dự đám cưới.”
Tôi dừng lại, nhìn người đàn ông trước mặt.
“Bây giờ anh lại hỏi tại sao tôi không nói mình mang thai?”
Hoắc Dực Thâm mím môi.
Tôi không biết những lời ấy có khiến anh khó chịu hay không.
Nhưng tôi đã nhịn quá lâu rồi.
“Anh có cuộc sống của anh.
Tôi có cuộc sống của tôi. Tôi không muốn vì một đứa trẻ mà phải quay lại cuộc hôn nhân đã khiến mình đau khổ.”
“Phó Vãn, tôi chưa từng nói sẽ không nhận con.”
“Nhưng tôi cũng chưa từng yêu cầu anh nhận.”
Anh đột nhiên ngẩng đầu.
Tôi nhìn sang chiếc nôi.
“Con bé không phải công cụ để giữ chân anh.”
“Cũng không phải lý do để tôi phải quay về.”
“Ngay từ khi quyết định sinh con, tôi đã chuẩn bị tinh thần tự mình nuôi dưỡng.”
Hoắc Dực Thâm im lặng rất lâu.
Sau đó, anh hỏi một câu khiến tôi bất ngờ.
“Em đã vất vả lắm phải không?”
Tôi ngẩn người.
Anh nhìn vết kim truyền trên tay tôi.
Rồi nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi.
“Suốt thời gian mang thai, em đều ở một mình?”
Tôi quay mặt đi.
“Không liên quan đến anh.”
“Phó Vãn.”
“Anh đừng hỏi nữa.”
Tôi nhắm mắt.
“Chuyện đã qua rồi.”
Nhưng Hoắc Dực Thâm vẫn đứng đó.
Một lúc sau, anh khàn giọng:
“Anh xin lỗi.”
Tôi mở mắt.
Có lẽ vì quá bất ngờ nên tôi nhìn anh lâu hơn bình thường.
Ba năm kết hôn, tôi đã nghe Hoắc Dực Thâm nói rất nhiều điều.
Những lời lạnh nhạt.
Những câu trách móc.
Những mệnh lệnh không cho phép phản đối.
Nhưng lời xin lỗi lại vô cùng hiếm hoi.
Tôi từng mong chờ anh nói câu ấy.
Đã có những đêm tôi chỉ cần anh chịu thừa nhận mình khiến tôi tổn thương, có lẽ tôi đã đủ can đảm tiếp tục cuộc hôn nhân.
Nhưng lúc đó anh không nói.
Đến tận hôm nay, khi tôi đã không còn mong đợi, anh mới chịu mở miệng.
Tôi khẽ đáp:
“Không cần.”
Hoắc Dực Thâm nhìn tôi.
Tôi nói tiếp:
“Anh không cần xin lỗi vì tôi đã sinh con.”
“Anh càng không cần cảm thấy mắc nợ.”
“Chúng ta đã kết thúc rồi.”
Hoắc Dực Thâm không rời khỏi bệnh viện ngay.
Tôi biết điều đó vì mỗi lần y tá mở cửa, tôi đều nhìn thấy bóng dáng anh ngồi ngoài hành lang.
Anh không bước vào.
Cũng không làm phiền.
Chỉ ngồi trên chiếc ghế dài, hai tay đan vào nhau, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Đến tối, một người đàn ông mặc vest xám xuất hiện.
Tôi nhận ra đó là Trần Minh, trợ lý của Hoắc Dực Thâm.
Anh ta đi rất nhanh, vẻ mặt căng thẳng.
Khi nhìn thấy tôi qua cửa phòng bệnh, Trần Minh hơi khựng lại.
“Phu nhân…”
Anh ta lập tức sửa lời.
“Cô Phó.”
Tôi gật đầu.
Trần Minh có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu chào rồi đi về phía Hoắc Dực Thâm.
Cánh cửa khép lại.
Tôi không nghe rõ cuộc trò chuyện bên ngoài.
Chỉ thỉnh thoảng có vài âm thanh truyền vào.
“Hoắc tổng, bên khách sạn…”
“Cô ấy đang đợi…”
“Thiệp mời đã gửi hết…”
Sau đó là giọng Hoắc Dực Thâm.
“Để sau.”
Trần Minh dường như rất khó xử.
“Nhưng…”
“Tôi nói để sau.”
Không còn tiếng động nữa.
Tôi nhìn con gái trong nôi.
Không hiểu sao trong lòng lại có chút bất an.
Đám cưới của anh sắp diễn ra.
Nếu vì sự xuất hiện của con gái mà xảy ra chuyện gì, người chịu điều tiếng cuối cùng rất có thể lại là tôi.
Tôi không muốn trở thành người phụ nữ chen vào cuộc hôn nhân của người khác.
Dù người đàn ông ấy từng là chồng tôi.
Khoảng nửa tiếng sau, Hoắc Dực Thâm lại gõ cửa.
Lần này, tôi không để anh nói trước.
“Anh về đi.”
Anh nhìn tôi.
“Anh muốn ở lại.”
“Để làm gì?”
“Chăm sóc em và con.”
Tôi bật cười.
“Hoắc Dực Thâm, anh có biết chăm sóc trẻ sơ sinh không?”
Anh im lặng.
Tôi hỏi tiếp:
“Anh biết thay tã không?”
“Biết pha sữa không?”
“Biết trẻ sơ sinh cần chú ý những gì không?”
Anh không trả lời được.
Tôi nhìn anh.
“Anh thậm chí còn chưa biết cách bế con bé.”
“Anh có thể học.”
“Nhưng tôi không cần.”
Hoắc Dực Thâm đứng yên.
Tôi hạ giọng:
“Anh sắp kết hôn rồi.”
“Đừng khiến mọi chuyện trở nên khó xử.”
Ánh mắt anh thay đổi.
Một lúc sau, anh nói:
“Chuyện đám cưới…”
Tôi lập tức ngắt lời.
“Tôi không muốn nghe.”
“Phó Vãn.”
“Anh cưới ai, yêu ai, sống với ai đều là quyền của anh.”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Nhưng xin anh đừng vì sự xuất hiện của con gái mà làm tổn thương thêm một người phụ nữ khác.”
Hoắc Dực Thâm sững lại.
Tôi nói tiếp:
“Chúng ta đã từng là vợ chồng.
Tôi hiểu cảm giác bị người mình yêu bỏ lại.”
“Vì vậy, tôi không muốn một người phụ nữ khác phải chịu đựng điều tương tự.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ đáp:
“Anh hiểu.”
Nhưng tôi không biết anh thực sự hiểu được bao nhiêu.
Đêm hôm ấy, tôi ngủ không ngon.
Con gái thức dậy nhiều lần.
Mỗi lần nghe tiếng con khóc, tôi đều cố gắng ngồi dậy, nhưng vết mổ khiến mọi động tác trở nên khó khăn.
Y tá giúp tôi chăm sóc con.
Đến gần sáng, khi tôi vừa dỗ con ngủ lại, cửa phòng bệnh khẽ mở.
Hoắc Dực Thâm bước vào.
Anh vẫn mặc bộ quần áo hôm qua.
Áo vest đã nhăn.
Mắt đỏ vì thiếu ngủ.
Tôi cau mày.
“Anh chưa về?”
“Chưa.”
“Tại sao?”
Anh không trả lời ngay.
Ánh mắt nhìn chiếc nôi.
“Con bé vừa khóc?”
“Trẻ sơ sinh khóc là chuyện bình thường.”
Anh gật đầu.
Sau đó đứng bên cạnh chiếc nôi, cúi xuống nhìn.
Tôi không ngăn cản.
Dù sao, chỉ nhìn một chút cũng không gây hại gì.
Hoắc Dực Thâm quan sát con gái rất lâu.