Ngày Anh Tái Hôn, Tôi Vừa Sinh Con
Chương 5
Chỉ có đứa bé trong lòng tôi là hoàn toàn vô tội.
Tôi nhẹ nhàng áp má vào trán con gái, tiếp tục vỗ về.
Trong lòng âm thầm tự nhủ:
Dù Hoắc Dực Thâm có phản ứng thế nào, dù sau ngày hôm nay xảy ra chuyện gì, tôi cũng nhất định phải bảo vệ con.
Bởi từ khoảnh khắc con cất tiếng khóc đầu tiên trên bàn mổ, tôi đã biết rằng cuộc đời mình sẽ không còn giống trước nữa.
Tiếng khóc của con gái khiến Hoắc Dực Thâm đứng sững.
Người đàn ông vừa rồi còn nổi giận đến mức đá tung cửa phòng bệnh, giờ lại nhìn đứa trẻ bé xíu trong lòng tôi bằng ánh mắt ngơ ngác.
Tôi không quan tâm anh đang nghĩ gì.
Con gái khóc đến đỏ cả mặt, hai bàn tay nhỏ xíu liên tục quơ quào trong chiếc khăn quấn. Tôi cố gắng điều chỉnh tư thế, nhẹ nhàng vỗ về con.
“Ngoan nào, mẹ đây.”
Nhưng vết mổ dưới bụng đau đến mức tôi không thể ngồi thẳng.
Chỉ cần hơi nhúc nhích, cả vùng bụng lại căng lên như có hàng trăm mũi kim đâm vào.
Tôi cắn môi chịu đựng.
Hoắc Dực Thâm bỗng lên tiếng:
“Em đừng cử động nữa.”
Tôi không ngẩng đầu.
“Anh ra ngoài đi.”
“Phó Vãn.”
“Tôi bảo anh ra ngoài!”
Có lẽ vì quá kích động, giọng tôi lớn hơn bình thường.
Con gái lập tức khóc dữ dội hơn.
Tôi hoảng hốt cúi xuống dỗ dành, nhưng bàn tay run rẩy đến mức không thể giữ vững chiếc khăn quấn.
Hoắc Dực Thâm nhìn cảnh ấy, sắc mặt càng thêm khó coi.
Anh quay đầu ra cửa, lớn tiếng gọi:
“Bác sĩ!
Y tá đâu?”
Chẳng bao lâu sau, hai nhân viên y tế vội vàng chạy vào.
Nhìn thấy cánh cửa mở toang cùng người đàn ông mặc lễ phục đen đứng bên giường, họ đều sững sờ.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Hoắc Dực Thâm chỉ về phía tôi.
“Cô ấy vừa sinh mổ, bây giờ đau đến mức không cử động được.
Mau kiểm tra cho cô ấy.”
Nữ y tá lập tức bước tới.
“Chị Phó, chị thấy khó chịu ở đâu?”
Tôi lắc đầu.
“Không sao, chỉ là vừa rồi cử động hơi mạnh.”
Cô ấy nhìn sắc mặt tôi, cau mày.
“Chị mới phẫu thuật hôm qua, không thể vận động mạnh như vậy.
Để tôi kiểm tra vết mổ.”
Tôi gật đầu.
Sau đó nhìn Hoắc Dực Thâm.
“Phiền anh ra ngoài.”
Anh đứng im.
Tôi nhắc lại:
“Tôi cần kiểm tra vết mổ.”
Lúc này anh mới chậm rãi lùi lại.
Trước khi rời đi, ánh mắt anh vẫn dừng trên đứa trẻ trong lòng tôi.
Tôi kéo khăn quấn che kín con gái.
Cánh cửa cuối cùng cũng khép lại.
Khoảnh khắc ấy, tôi mới cảm thấy mình có thể thở bình thường.
Nữ y tá kiểm tra vết mổ, xác nhận không có dấu hiệu bất thường rõ rệt, sau đó giúp tôi điều chỉnh tư thế nằm.
“Chị đừng kích động nữa nhé.
Nếu đau tăng, chảy máu hoặc thấy khó chịu bất thường thì phải báo ngay.”
Tôi khẽ đáp:
“Cảm ơn cô.”
Cô ấy giúp tôi đặt con gái vào chiếc nôi bên cạnh.
Con bé được thay tã, kiểm tra sơ qua rồi dần nín khóc.
Tôi nằm trên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con.
Đầu óc vẫn còn hỗn loạn.
Tôi chưa từng nghĩ cuộc gặp lại Hoắc Dực Thâm sẽ diễn ra như thế này.
Càng không ngờ người đàn ông đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi suốt sáu tháng lại xuất hiện ngay sau khi biết tôi sinh con.
Nhưng điều khiến tôi bất an nhất không phải thái độ của anh.
Mà là ánh mắt anh nhìn con gái.
Ánh mắt ấy khiến tôi hiểu rằng từ giây phút này, bí mật tôi cố gắng giữ kín đã không còn thuộc về riêng mình nữa.
Khoảng hai mươi phút sau, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ.
Tôi tưởng y tá quay lại.
“Vào đi.”
Cánh cửa mở ra.
Hoắc Dực Thâm đứng bên ngoài.
Anh đã cởi áo khoác dạ, chỉ còn mặc bộ lễ phục đen.
Không còn vẻ hung hăng như lúc xông vào.
Nhưng sắc mặt vẫn vô cùng căng thẳng.
“Tôi có thể vào không?”
Tôi nhìn anh một lát.
“Anh đã đứng ở cửa rồi, còn hỏi làm gì?”
Anh im lặng.
Tôi không muốn tranh cãi thêm.
“Có chuyện gì thì nói nhanh đi.
Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Hoắc Dực Thâm bước vào, lần này không tiến thẳng đến giường.
Anh đứng cách tôi vài bước.
Ánh mắt vô thức nhìn sang chiếc nôi.
Con gái đang ngủ.
Khuôn mặt nhỏ xíu hơi nghiêng sang một bên, đôi môi hồng nhạt khẽ mấp máy.
Hoắc Dực Thâm nhìn rất lâu.
Cuối cùng, anh hỏi:
“Con bé sinh hôm qua?”
“Ừ.”
“Bao nhiêu tuần?”
“Ba mươi chín tuần.”
Anh khựng lại.
Tôi thấy rõ bàn tay buông bên người anh từ từ siết chặt.
Hoắc Dực Thâm không phải người kém thông minh.
Ngược lại, anh rất giỏi tính toán.
Một đứa trẻ đủ tháng, sinh ra đúng sáu tháng sau ngày chúng tôi ly hôn.
Chỉ cần suy nghĩ một chút, anh đã có thể hiểu.
“Lúc ly hôn, em đã mang thai?”
Tôi nhìn anh.
“Đúng.”
“Bao lâu?”
“Gần ba tháng.”
Hơi thở anh chợt nặng nề.
“Vậy tại sao em không nói?”
Tôi bật cười.
Không phải vì câu hỏi ấy buồn cười.
Mà vì tôi thật sự không biết nên trả lời thế nào.
“Hoắc Dực Thâm, anh muốn nghe câu trả lời nào?”
Anh nhìn tôi.
“Tôi muốn biết sự thật.”
“Sự thật là tôi không muốn nói.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi không muốn tiếp tục có bất kỳ quan hệ gì với anh.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Tôi nói rất bình thản.
Không cố ý chọc giận anh.
Cũng không có ý trả thù.
Đó thực sự là suy nghĩ của tôi khi ấy.
Hoắc Dực Thâm nhìn tôi, ánh mắt tối đi.
“Em biết rõ đứa bé là con tôi.”
“Tôi biết.”
“Vậy mà em vẫn giấu?”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Anh muốn tôi làm gì?”
Anh không trả lời.
Tôi tiếp tục:
“Ngày chúng ta ly hôn, anh đã ký tên rất dứt khoát.