Ngày Anh Tái Hôn, Tôi Vừa Sinh Con
Chương 10
“Anh ấy lập tức rời đi.”
“Tôi chưa từng thấy một người đàn ông mất kiểm soát như vậy.”
Tôi cúi đầu.
Trong đầu bất giác hiện lên cảnh Hoắc Dực Thâm xông vào phòng bệnh.
Tống Nhược nói tiếp:
“Sau đó, anh ấy đến tìm tôi.”
“Anh ấy nói không thể tiếp tục đám cưới.”
“Tôi hỏi có phải vì cô không.”
“Anh ấy nói đúng.”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
Tống Nhược nhìn tôi, ánh mắt rất bình tĩnh.
“Nhưng anh ấy cũng nói, dù không có đứa trẻ, cuộc hôn nhân giữa chúng tôi vẫn không nên bắt đầu.”
“Tôi hỏi tại sao.”
“Anh ấy nói mình đã nhầm lẫn giữa sự phù hợp và tình yêu.”
Tôi không nói gì.
Tống Nhược cười nhẹ.
“Cô Phó, tôi không đến để trách cô.”
“Thật ra tôi còn muốn cảm ơn.”
Tôi ngạc nhiên.
“Cảm ơn tôi?”
“Đúng.”
Cô ấy gật đầu.
“Nếu đám cưới diễn ra, có lẽ tôi sẽ trở thành một người vợ luôn phải đoán xem chồng mình đang nghĩ gì.”
“Tôi không muốn sống như vậy.”
Câu nói ấy khiến tim tôi khẽ nhói.
Bởi đó chính là cuộc sống tôi đã trải qua.
Tống Nhược đứng dậy.
“Cô Phó, tôi không biết chuyện giữa hai người trước đây.”
“Cũng không định khuyên cô tha thứ.”
“Nhưng tôi nghĩ cô nên biết rằng việc hủy đám cưới là quyết định của Hoắc Dực Thâm.”
“Không phải do cô.”
Tôi nhìn cô ấy.
Rất lâu sau mới nói:
“Cảm ơn cô đã đến.”
Tống Nhược mỉm cười.
“Chúc cô và em bé bình an.”
Sau khi Tống Nhược rời đi, tôi ngồi một mình trong phòng khách rất lâu.
Tôi không ngờ cuộc gặp lại diễn ra bình thản đến vậy.
Càng không ngờ người phụ nữ suýt trở thành vợ Hoắc Dực Thâm lại có thể nói những lời ấy với tôi.
Tôi từng lo sợ mình sẽ bị xem là người phá hoại hôn nhân của người khác.
Nhưng hóa ra, mọi chuyện không hoàn toàn như tôi tưởng.
Tối hôm đó, Hoắc Dực Thâm đến thăm con.
Anh vừa bước vào, tôi đã hỏi:
“Tống Nhược đến gặp tôi.”
Anh khựng lại.
“Cô ấy nói gì?”
“Rất nhiều.”
Hoắc Dực Thâm im lặng.
Tôi nhìn anh.
“Anh đã nói với cô ấy rằng mình không yêu cô ấy?”
“Ừ.”
“Vậy tại sao còn định kết hôn?”
Anh không trả lời ngay.
Một lúc lâu sau, anh mới nói:
“Vì anh nghĩ như vậy là tốt nhất.”
Tôi bật cười.
“Lại là anh nghĩ.”
Hoắc Dực Thâm ngẩng đầu.
Tôi nhìn anh.
“Trước đây anh cũng luôn như vậy.”
“Anh nghĩ tôi không cần biết.”
“Anh nghĩ tôi sẽ hiểu.”
“Anh nghĩ chỉ cần cho tôi một cuộc sống đầy đủ vật chất là đủ.”
“Anh nghĩ ly hôn là lựa chọn tốt nhất.”
Tôi dừng lại.
“Bây giờ anh lại nghĩ kết hôn với một người phụ nữ phù hợp là điều nên làm.”
Hoắc Dực Thâm không phản bác.
Tôi khẽ hỏi:
“Anh có bao giờ thật sự hỏi bản thân mình muốn gì không?”
Anh nhìn tôi.
Rất lâu sau, anh mới đáp:
“Trước đây thì không.”
“Còn bây giờ?”
Anh nhìn sang phòng ngủ, nơi con gái đang nằm.
Sau đó quay lại nhìn tôi.
“Bây giờ anh biết rồi.”
Tôi lập tức tránh ánh mắt ấy.
“Đừng nói.”
Hoắc Dực Thâm khựng lại.
Tôi hạ giọng:
“Tôi chưa muốn nghe.”
Anh im lặng vài giây.
Sau đó gật đầu.
“Được.”
Thời gian tiếp tục trôi qua.
Niệm An được hai tháng tuổi.
Tôi dần hồi phục sau ca sinh mổ.
Có thể tự đi lại, chăm sóc con và làm những công việc nhẹ nhàng.
Hoắc Dực Thâm vẫn thường xuyên đến thăm.
Nhưng anh không còn cố gắng chen vào cuộc sống của tôi.
Mỗi lần đến, anh đều hỏi trước.
Nếu tôi cần giúp, anh sẽ giúp.
Nếu tôi muốn yên tĩnh, anh sẽ rời đi.
Có hôm Niệm An quấy khóc suốt buổi tối.
Tôi mệt đến mức gần như bật khóc.
Dì chăm sóc sau sinh đã hết hợp đồng.
Tôi không muốn thuê người mới, nghĩ rằng mình có thể tự xoay xở.
Nhưng chăm sóc một đứa trẻ nhỏ khó khăn hơn tôi tưởng.
Đặc biệt là những đêm con liên tục thức giấc.
Hôm ấy, Hoắc Dực Thâm gọi điện hỏi thăm.
Tôi đang bế con, vừa mệt vừa buồn ngủ.
Anh nghe thấy tiếng khóc.
“Con sao vậy?”
“Tôi không biết.”
Giọng tôi khàn đặc.
“Con bú rồi, thay tã rồi, nhưng vẫn khóc.”
“Em có mệt không?”
Tôi định nói không.
Nhưng lời đến môi lại biến thành:
“Rất mệt.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Sau đó anh nói:
“Anh đến được không?”
Tôi nhìn đồng hồ.
Gần mười một giờ đêm.
“Muộn rồi.”
“Anh biết.”
“Ngày mai anh còn đi làm.”
“Không sao.”
Tôi cúi xuống nhìn con gái.
Cuối cùng khẽ đáp:
“Ừ.”
Chưa đầy nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.
Hoắc Dực Thâm xuất hiện trong bộ quần áo đơn giản.
Không mặc vest.
Không đeo cà vạt.
Tóc hơi rối.
Anh bước vào, nhìn thấy tôi đang ngồi trên sofa, hai mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Em đã ngủ được bao lâu?”
Tôi lắc đầu.
“Không nhớ.”
Anh bước đến.
“Đưa con cho anh.”
Tôi do dự.
Nhưng cuối cùng vẫn giao Niệm An vào tay anh.
Hoắc Dực Thâm bế con rất thành thạo.
Không còn vụng về như những ngày đầu.
Anh nhẹ nhàng đỡ đầu con, vỗ lưng, đi chậm quanh phòng khách.
“Niệm An, ngoan nào.”
Giọng anh rất thấp.
“Để mẹ ngủ một chút.”
Tôi ngồi trên sofa, nhìn bóng lưng anh.
Không hiểu sao mắt bỗng cay xè.
Ba năm kết hôn, tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần về cảnh này.
Một buổi tối bình thường.
Chồng bế con.
Vợ ngồi nghỉ.
Không có tranh cãi.
Không có lạnh nhạt.
Chỉ là một gia đình nhỏ.
Nhưng đến khi cảnh tượng ấy thật sự xuất hiện, chúng tôi đã không còn là vợ chồng.
Tôi cúi đầu, lau nước mắt.
Hoắc Dực Thâm quay lại.
“Em sao vậy?”
Tôi lắc đầu.
“Không có gì.”
Anh nhìn tôi một lát.
Sau đó khẽ nói:
“Em đi ngủ đi.”
“Anh trông con.”
Tôi do dự.
“Anh có biết…”
“Anh biết.”
Anh ngắt lời, nhưng giọng rất dịu dàng.
“Anh đã học rồi.”
Tôi nhìn anh.
Cuối cùng đứng dậy.