Ngày Anh Tái Hôn, Tôi Vừa Sinh Con

Chương 11



“Có gì thì gọi tôi.”

“Ừ.”

Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều tuần, tôi được ngủ liên tục vài tiếng.

Khi tỉnh dậy, trời đã gần sáng.

Tôi vội bước ra phòng khách.

Hoắc Dực Thâm đang ngồi trên sofa.

Niệm An ngủ trong nôi bên cạnh.

Anh cúi đầu, một tay chống trán, dường như đã ngủ thiếp đi.

Trên bàn có bình sữa đã rửa sạch, khăn sữa được gấp gọn và tờ giấy ghi lại thời gian con thức dậy.

Tôi cầm tờ giấy lên.

Hai giờ mười lăm: con thức.

Hai giờ ba mươi: thay tã.

Ba giờ: con ngủ lại.

Bốn giờ bốn mươi: con thức.

Năm giờ mười: con ngủ.

Chữ viết ngay ngắn, quen thuộc.

Tôi nhìn rất lâu.

Sau đó quay sang người đàn ông đang ngủ trên sofa.

Không hiểu sao, trái tim đã lạnh lẽo suốt nhiều tháng bỗng khẽ mềm đi.

Nhưng sự mềm lòng ấy không có nghĩa là tôi đã quên quá khứ.

Một buổi chiều, khi Niệm An được gần ba tháng tuổi, Hoắc Dực Thâm bất ngờ hỏi:

“Phó Vãn, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc không?”

Tôi đang gấp quần áo cho con.

“Chuyện gì?”

“Chuyện trước đây.”

Tay tôi khựng lại.

Tôi ngẩng đầu.

“Anh muốn nói gì?”

Hoắc Dực Thâm ngồi đối diện.

Lần đầu tiên, anh không tránh ánh mắt tôi.

“Anh muốn biết tại sao em quyết định ly hôn.”

Tôi bật cười.

“Anh không biết sao?”

Anh im lặng.

Tôi đặt bộ quần áo xuống.

“Hoắc Dực Thâm, chúng ta kết hôn ba năm.”

“Trong ba năm ấy, anh chưa từng hỏi tôi có vui không.”

“Anh chưa từng nhớ những ngày quan trọng đối với tôi.”

“Anh luôn cho rằng tôi nên hiểu công việc của anh.”

Tôi nhìn anh.

“Nhưng anh chưa từng cố gắng hiểu tôi.”

Hoắc Dực Thâm cúi đầu.

Tôi tiếp tục:

“Có lần tôi bị sốt rất cao.”

“Anh đang đi công tác.”

“Tôi gọi điện cho anh, nhưng anh chỉ nói bảo tài xế đưa tôi đến bệnh viện.”

“Sau đó anh cúp máy.”

Anh khựng lại.

Tôi nhìn anh.

“Anh còn nhớ không?”

Một lúc lâu sau, anh khẽ đáp:

“Anh nhớ.”

“Tôi không trách anh vì không thể về.”

“Công việc của anh quan trọng, tôi hiểu.”

“Nhưng hôm đó, tôi nằm truyền dịch một mình đến tận khuya.”

“Anh không gọi lại.”

Giọng tôi bắt đầu run.

“Tôi nhìn điện thoại suốt mấy tiếng.”

“Chỉ mong anh hỏi một câu rằng tôi đã đỡ chưa.”

Hoắc Dực Thâm siết chặt tay.

Tôi hít sâu.

“Còn ngày sinh nhật tôi.”

“Anh hứa sẽ về ăn tối.”

“Tôi chuẩn bị cả bàn thức ăn.”

“Đợi đến mười một giờ đêm.”

“Cuối cùng anh chỉ nhắn một câu rằng mình bận.”

Anh nhắm mắt.

Tôi nhìn anh.

“Hoắc Dực Thâm, tôi không cần một người chồng hoàn hảo.”

“Tôi cũng không cần anh lúc nào cũng ở bên.”

“Tôi chỉ muốn biết trong lòng anh có tôi.”

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi vội lau đi.

“Nhưng ba năm ấy, tôi chưa từng cảm nhận được.”

Căn phòng im lặng.

Hoắc Dực Thâm không biện minh.

Không nói mình bận.

Không nói tôi suy nghĩ quá nhiều.

Anh chỉ ngồi đó, lắng nghe.

Một lúc lâu sau, anh khàn giọng:

“Anh xin lỗi.”

Tôi lắc đầu.

“Anh đã nói rồi.”

“Anh biết.”

Anh nhìn tôi.

“Nhưng anh vẫn phải nói.”

Tôi cúi đầu.

Hoắc Dực Thâm tiếp tục:

“Trước đây anh luôn nghĩ chỉ cần em sống đầy đủ, không phải lo lắng tiền bạc, như vậy đã là một cuộc hôn nhân tốt.”

“Anh nghĩ mình không cần nói quá nhiều.”

“Cũng không cần thể hiện những chuyện nhỏ nhặt.”

Anh dừng lại.

“Đến khi em muốn ly hôn, anh vẫn nghĩ em chỉ đang giận.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy hối hận.

“Anh tưởng chỉ cần đồng ý, để em bình tĩnh một thời gian, rồi mọi chuyện sẽ qua.”

Tôi sững lại.

“Anh nghĩ ly hôn là chuyện có thể tùy tiện như vậy?”

“Anh đã nghĩ sai.”

Giọng anh rất thấp.

“Anh tưởng em sẽ quay lại.”

Tôi nhìn anh.

Bỗng cảm thấy vừa buồn cười vừa đau lòng.

Hóa ra trong mắt Hoắc Dực Thâm, cuộc ly hôn mà tôi phải dùng hết can đảm mới quyết định được, lại chỉ là một lần giận dỗi.

Anh chưa từng nghĩ tôi thật sự sẽ rời đi.

Tôi hỏi:

“Vậy tại sao anh lại chuẩn bị cưới người khác?”

Hoắc Dực Thâm im lặng rất lâu.

Sau đó đáp:

“Vì anh nghĩ em đã không còn muốn quay lại.”

Tôi nhìn anh.

“Anh có yêu Tống Nhược không?”

“Không.”

“Vậy anh có yêu tôi không?”

Câu hỏi vừa thốt ra, cả hai chúng tôi đều sững lại.

Tôi không biết tại sao mình lại hỏi.

Có lẽ đó là câu hỏi đã mắc kẹt trong lòng tôi suốt ba năm.

Hoắc Dực Thâm nhìn tôi.

Lần này, anh không né tránh.

“Có.”

Tôi khẽ run.

Anh tiếp tục:

“Anh yêu em.”

“Nhưng trước đây anh không biết phải yêu một người như thế nào.”

Tôi bật cười trong nước mắt.

“Hoắc Dực Thâm, anh có biết câu nói ấy đến muộn bao lâu không?”

Anh gật đầu.

“Anh biết.”

“Muộn đến mức chúng ta đã ly hôn.”

“Anh biết.”

“Muộn đến mức tôi đã sinh con một mình.”

Giọng anh nghẹn lại.

“Anh biết.”

Tôi nhìn anh.

Nước mắt không ngừng rơi.

“Vậy anh còn muốn gì?”

Hoắc Dực Thâm chậm rãi đứng dậy.

Nhưng anh không bước đến ôm tôi.

Chỉ đứng cách một khoảng vừa đủ.

“Anh muốn có cơ hội sửa sai.”

Tôi lắc đầu.

“Có những chuyện không thể sửa.”

“Anh hiểu.”

“Có những tổn thương không phải một câu xin lỗi là có thể xóa bỏ.”

“Anh hiểu.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy tại sao anh vẫn không chịu buông?”

Hoắc Dực Thâm im lặng.

Một lúc lâu sau, anh khẽ đáp:

“Vì lần này, anh không muốn tiếp tục bỏ lỡ.”

Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi không lập tức thay đổi thái độ.

Tôi vẫn giữ khoảng cách với Hoắc Dực Thâm.

Anh cũng không ép buộc.

Chúng tôi tiếp tục cùng chăm sóc Niệm An.

Nhưng giữa hai người dường như đã có điều gì đó thay đổi.

Trước đây, anh đến vì con.

Bây giờ, thỉnh thoảng anh cũng hỏi tôi.

“Hôm nay em ăn uống thế nào?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...