Ngày Anh Tái Hôn, Tôi Vừa Sinh Con

Chương 12



“Có ngủ đủ không?”

“Vết mổ còn đau không?”

“Em có muốn ra ngoài đi dạo không?”

Những câu hỏi rất bình thường.

Nhưng tôi biết anh đang cố gắng học cách quan tâm.

Có lần, tôi bị đau đầu vì thiếu ngủ.

Hoắc Dực Thâm đến, nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt liền hỏi:

“Em khó chịu à?”

Tôi đáp:

“Hơi đau đầu.”

Anh lập tức muốn đưa tôi đi bệnh viện.

Tôi bất lực.

“Chỉ là thiếu ngủ thôi.”

Anh cau mày.

“Vậy em đi nghỉ.”

“Còn con?”

“Anh trông.”

Tôi nhìn anh.

“Anh không cần đi làm sao?”

“Anh đã sắp xếp.”

Tôi bật cười.

“Hoắc tổng bây giờ rảnh thật.”

Anh nghiêm túc đáp:

“Không rảnh.”

Tôi ngẩn ra.

Anh nhìn tôi.

“Nhưng anh đang học cách dành thời gian cho những người quan trọng.”

Tôi lập tức quay mặt đi.

Không muốn để anh thấy khóe môi mình vừa khẽ cong lên.

Niệm An được bốn tháng tuổi thì lần đầu tiên bật cười thành tiếng.

Hôm ấy, Hoắc Dực Thâm đang ngồi trên thảm chơi cùng con.

Anh cầm một con thú bông nhỏ, nhẹ nhàng lắc trước mặt con bé.

Niệm An nhìn chăm chú.

Sau đó bất ngờ phát ra tiếng cười trong trẻo.

Hoắc Dực Thâm lập tức sững người.

Anh quay đầu nhìn tôi.

“Phó Vãn!”

Tôi đang đọc sách trên sofa.

“Gì vậy?”

“Con cười!”

Tôi ngẩng đầu.

Niệm An lại cười.

Hai má phúng phính, đôi mắt cong cong.

Hoắc Dực Thâm vui đến mức gần như không biết phải làm gì.

Anh liên tục lắc con thú bông.

“Niệm An, cười thêm lần nữa nào.”

Con bé nhìn anh.

Rồi lại bật cười.

Tôi không nhịn được cũng cười theo.

Hoắc Dực Thâm quay sang nhìn tôi.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Anh bỗng im lặng.

Tôi hơi ngượng, cúi xuống nhìn con.

“Anh chơi với con đi.”

Nhưng anh vẫn nhìn tôi.

Một lúc sau, anh khẽ nói:

“Lâu rồi anh không thấy em cười như vậy.”

Tôi khựng lại.

Anh tiếp tục:

“Trước đây em rất hay cười.”

Tôi không trả lời.

Bởi tôi cũng nhớ.

Trước khi kết hôn, tôi từng là người rất thích cười.

Chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể vui vẻ cả ngày.

Nhưng sau ba năm hôn nhân, tôi dần trở nên trầm lặng.

Tôi học cách không mong chờ.

Không đòi hỏi.

Không thể hiện quá nhiều cảm xúc.

Bởi mỗi lần hy vọng rồi thất vọng đều khiến tôi đau lòng.

Hoắc Dực Thâm nhìn tôi.

“Anh muốn em được vui vẻ như trước.”

Tôi khẽ đáp:

“Bây giờ tôi rất vui.”

Anh gật đầu.

“Anh biết.”

Sau đó cúi xuống nhìn con gái.

“Anh sẽ không làm phiền cuộc sống của hai mẹ con.”

Tôi nhìn anh.

Không hiểu sao, trong lòng bỗng hơi nhói.

Mùa xuân đến.

Niệm An được năm tháng tuổi.

Thời tiết bắt đầu ấm hơn.

Tôi thường đưa con xuống công viên nhỏ dưới chung cư vào buổi chiều.

Hoắc Dực Thâm thỉnh thoảng đi cùng.

Anh không còn mặc những bộ vest đắt tiền mỗi khi đến thăm con.

Thay vào đó là áo len, quần dài đơn giản và giày thể thao.

Có lần, tôi nhìn anh đẩy xe nôi, không nhịn được trêu:

“Hoắc tổng, nhân viên công ty anh mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ rất bất ngờ.”

Anh cúi xuống chỉnh lại mái che cho con.

“Có gì bất ngờ?”

“Anh đang đẩy xe nôi.”

“Thì sao?”

Tôi bật cười.

“Không sao.”

Hoắc Dực Thâm nhìn tôi.

Một lúc sau, anh khẽ hỏi:

“Em có muốn uống gì không?”

Tôi nhìn quán cà phê phía trước.

“Một ly trà trái cây.”

“Được.”

Anh đẩy xe nôi đến quán.

Tôi ngồi trên ghế dài chờ.

Một lát sau, anh quay lại với hai ly nước.

Một ly trà trái cây cho tôi.

Một ly cà phê đen cho anh.

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Anh ngồi xuống bên cạnh.

Khoảng cách giữa chúng tôi không quá gần.

Nhưng cũng không còn xa cách như trước.

Niệm An ngủ trong xe nôi.

Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua.

Tôi nhìn những tán cây xanh phía trước, bỗng cảm thấy cuộc sống lúc này rất bình yên.

Hoắc Dực Thâm khẽ hỏi:

“Phó Vãn.”

“Ừ?”

“Em có hối hận vì đã kết hôn với anh không?”

Tôi khựng lại.

Không ngờ anh sẽ hỏi câu ấy.

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng đáp:

“Có những lúc tôi từng hối hận.”

Anh cúi đầu.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng nếu chưa từng kết hôn với anh, có lẽ tôi sẽ không có Niệm An.”

Tôi nhìn con gái.

“Vì vậy, bây giờ tôi không muốn phủ nhận toàn bộ quá khứ.”

Hoắc Dực Thâm im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Chúng ta từng có những ngày vui vẻ.”

“Cũng từng thật lòng muốn sống cùng nhau.”

“Chỉ là sau đó, mọi chuyện không còn như mong đợi.”

Anh gật đầu.

“Anh hiểu.”

Tôi quay sang nhìn anh.

“Còn anh?”

Anh ngẩng đầu.

“Anh có hối hận không?”

Hoắc Dực Thâm nhìn tôi rất lâu.

Sau đó đáp:

“Anh hối hận vì đã không biết trân trọng em.”

“Nhưng chưa từng hối hận vì cưới em.”

Tôi im lặng.

Anh tiếp tục:

“Nếu được quay lại, anh vẫn muốn kết hôn với em.”

“Chỉ là anh sẽ không để em phải trải qua những chuyện ấy nữa.”

Tôi cúi đầu nhìn ly nước.

Không biết nên đáp thế nào.

Niệm An được sáu tháng tuổi thì bắt đầu biết lật thành thạo.

Con bé rất thích nằm trên thảm chơi.

Mỗi lần nhìn thấy đồ chơi yêu thích, con sẽ cố gắng xoay người để với lấy.

Hoắc Dực Thâm vô cùng hào hứng.

Anh mua cả một bộ đồ chơi phát triển vận động.

Tôi nhìn đống hộp lớn nhỏ được mang đến, bất lực hỏi:

“Anh định mở cửa hàng đồ chơi à?”

Anh nghiêm túc đáp:

“Anh đã hỏi bác sĩ, những món này phù hợp với độ tuổi của con.”

Tôi nhìn anh.

“Nhưng con chỉ có hai tay.”

Hoắc Dực Thâm im lặng.

Một lúc sau, anh nói:

“Vậy để dành chơi dần.”

Tôi bật cười.

Anh cũng cười theo.

Đúng lúc ấy, Niệm An đang nằm trên thảm bỗng phát ra một âm thanh rất rõ.

“Ba…”

Cả tôi và Hoắc Dực Thâm đều khựng lại.

Anh lập tức cúi xuống.

“Niệm An?”

Con bé nhìn anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...