Ngày Anh Tái Hôn, Tôi Vừa Sinh Con

Chương 13



Miệng lại phát ra:

“Ba…

ba…”

Hoắc Dực Thâm bất động.

Tôi nhìn vẻ mặt anh, không nhịn được bật cười.

“Con chỉ đang tập phát âm thôi.”

Anh không nghe.

Hoặc cố tình không nghe.

Anh cúi sát xuống.

“Con gọi lại lần nữa được không?”

Niệm An cười khanh khách.

“Ba ba.”

Hoắc Dực Thâm lập tức quay sang nhìn tôi.

Đôi mắt sáng rực.

“Em nghe thấy không?”

Tôi gật đầu.

“Nghe rồi.”

“Con gọi anh.”

Tôi bật cười.

“Anh đừng tự mãn quá.”

Nhưng anh vẫn vui đến mức không thể che giấu.

Hôm ấy, Hoắc Dực Thâm bế con suốt gần một tiếng.

Miệng không ngừng gọi:

“Niệm An.”

“Con gái ngoan.”

“Bố đây.”

Tôi ngồi bên cạnh, nhìn hai cha con.

Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất ấm áp.

Có lẽ hạnh phúc đôi khi thật sự đơn giản như vậy.

Không cần biệt thự.

Không cần trang sức đắt tiền.

Cũng không cần những lời hứa hẹn lớn lao.

Chỉ cần một buổi chiều bình thường, có tiếng cười của con trẻ và một người sẵn lòng ở bên.

Một tối nọ, sau khi Niệm An ngủ, Hoắc Dực Thâm bất ngờ đưa tôi một chiếc hộp nhỏ.

Tôi nhìn anh.

“Gì vậy?”

“Quà.”

“Tại sao?”

Anh im lặng một chút.

“Hôm nay là sinh nhật em.”

Tôi sững lại.

Tôi đã quên mất.

Sau khi sinh con, cuộc sống của tôi gần như chỉ xoay quanh giờ ăn, giờ ngủ và những lần khám định kỳ của Niệm An.

Tôi thậm chí không để ý hôm nay là ngày bao nhiêu.

Hoắc Dực Thâm nhìn tôi.

“Anh không biết em có muốn nhận không.”

Tôi nhìn chiếc hộp.

Một lúc lâu sau mới đưa tay mở.

Bên trong không phải nhẫn kim cương.

Cũng không phải trang sức đắt tiền.

Mà là một chiếc vòng tay bạc đơn giản.

Trên mặt vòng có khắc hai chữ nhỏ.

Bình an.

Tôi khựng lại.

Hoắc Dực Thâm khẽ nói:

“Anh nhớ em từng nói chỉ mong cuộc sống bình an.”

Tôi nhìn chiếc vòng.

Mắt bất giác cay xè.

Ngày trước, tôi từng nói câu ấy với anh.

Khi đó chúng tôi vừa kết hôn.

Tôi còn rất ngây thơ, luôn nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Tôi từng nói:

“Em không cần quá nhiều tiền.

Chỉ mong sau này chúng ta sống bình an, vui vẻ.”

Hoắc Dực Thâm khi ấy chỉ cười.

Tôi tưởng anh đã quên.

Không ngờ anh vẫn nhớ.

Anh nhìn tôi.

“Anh không biết món quà này có phù hợp không.”

“Nếu em không thích…”

“Tôi thích.”

Tôi ngắt lời.

Hoắc Dực Thâm sững lại.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng.

“Cảm ơn anh.”

Anh khẽ thở ra.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Anh có thể đeo giúp em không?”

Tôi do dự.

Cuối cùng đưa tay ra.

Hoắc Dực Thâm nhẹ nhàng cầm cổ tay tôi.

Động tác rất cẩn thận.

Khi chiếc vòng được cài lại, đầu ngón tay anh vô tình chạm vào da tôi.

Cả hai đều khựng lại.

Tôi lập tức rút tay về.

Anh cũng không giữ.

Chỉ khẽ nói:

“Chúc mừng sinh nhật, Phó Vãn.”

Tôi nhìn anh.

“Cảm ơn.”

Tối hôm ấy, sau khi Hoắc Dực Thâm rời đi, tôi ngồi bên cửa sổ rất lâu.

Chiếc vòng bạc nằm trên cổ tay.

Dưới ánh đèn, hai chữ “Bình an” hiện lên rất rõ.

Tôi không biết mình đang nghĩ gì.

Chỉ cảm thấy những cảm xúc từng bị chôn sâu đang dần thức dậy.

Tôi đã từng yêu Hoắc Dực Thâm rất nhiều.

Nhiều đến mức đánh mất chính mình.

Sau ly hôn, tôi từng thề sẽ không bao giờ quay lại.

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy anh kiên nhẫn chăm sóc con, học cách quan tâm, học cách lắng nghe, tôi lại bắt đầu dao động.

Điều đó khiến tôi sợ.

Tôi sợ mình sẽ lại trở thành Phó Vãn của trước kia.

Sợ một ngày nào đó, khi Hoắc Dực Thâm không còn cảm thấy mới mẻ với việc làm cha, anh sẽ quay lại cuộc sống bận rộn cũ.

Sợ những lời quan tâm hôm nay rồi cũng biến mất.

Sợ mình lại phải trải qua cảm giác chờ đợi một người không bao giờ quay về.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng.

Cuối cùng chậm rãi tháo ra, đặt vào ngăn kéo.

Không phải vì không thích.

Mà bởi tôi cần thêm thời gian.

Vài ngày sau, tôi chủ động hẹn Hoắc Dực Thâm nói chuyện.

Anh đến rất đúng giờ.

Niệm An đang ngủ.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong phòng khách.

Tôi không vòng vo.

“Hoắc Dực Thâm, anh có muốn chúng ta quay lại không?”

Anh lập tức ngẩng đầu.

Ánh mắt đầy kinh ngạc.

Một lúc lâu sau, anh mới đáp:

“Có.”

Tôi nhìn anh.

“Anh đã nghĩ kỹ chưa?”

“Rồi.”

“Không phải vì con?”

Anh lắc đầu.

“Không phải.”

Tôi tiếp tục:

“Không phải vì cảm thấy có lỗi?”

“Không.”

“Vậy vì sao?”

Hoắc Dực Thâm nhìn tôi.

“Vì anh vẫn yêu em.”

Tôi im lặng.

Anh tiếp tục:

“Anh muốn cùng em nuôi Niệm An.”

“Muốn được ở bên em.”

“Muốn mỗi ngày trở về nhà đều có thể nhìn thấy hai mẹ con.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Sau đó khẽ nói:

“Nhưng tôi chưa thể tin anh.”

Hoắc Dực Thâm gật đầu.

“Anh biết.”

“Tôi vẫn còn sợ.”

“Anh hiểu.”

“Tôi không muốn quay lại cuộc sống trước đây.”

“Anh cũng không muốn.”

Tôi hít sâu.

“Vậy chúng ta thử bắt đầu lại từ đầu.”

Hoắc Dực Thâm sững người.

Tôi nhìn anh.

“Không phải tái hôn ngay.”

“Cũng không phải lập tức sống chung.”

“Chúng ta thử tìm hiểu nhau một lần nữa.”

“Giống như hai người chưa từng kết hôn.”

Anh nhìn tôi.

Rất lâu không nói gì.

Tôi hơi mất kiên nhẫn.

“Nếu anh không muốn…”

“Anh muốn.”

Anh lập tức ngắt lời.

Giọng khàn đi.

“Anh rất muốn.”

Tôi nhìn anh.

Không hiểu sao lại bật cười.

“Vậy anh phải theo đuổi tôi lại từ đầu.”

Hoắc Dực Thâm nhìn tôi.

Sau đó nghiêm túc gật đầu.

“Được.”

Từ hôm ấy, Hoắc Dực Thâm thật sự bắt đầu theo đuổi tôi.

Không phải bằng những món quà đắt tiền.

Mà bằng những chuyện rất nhỏ.

Anh nhớ tôi thích uống trà trái cây ít đường.

Nhớ tôi không thích ăn quá cay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...