Ngày Anh Tái Hôn, Tôi Vừa Sinh Con

Chương 14



Nhớ tôi thường bị lạnh tay khi trời trở gió.

Nhớ tôi thích những bó hoa đơn giản hơn là những lẵng hoa cầu kỳ.

Có hôm anh đến, mang theo một bó hoa cúc trắng nhỏ.

Tôi nhìn anh.

“Sao lại mua hoa?”

Anh đáp:

“Anh đi ngang qua cửa hàng, thấy đẹp nên nghĩ em sẽ thích.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Anh mỉm cười.

Có hôm, anh nhắn tin:

“Hôm nay em có muốn đi ăn tối không?”

Tôi trả lời:

“Không, tôi muốn ở nhà với con.”

Anh đáp:

“Được.

Vậy hôm khác.”

Không ép buộc.

Không giận dỗi.

Không khiến tôi cảm thấy mình có lỗi vì từ chối.

Tôi dần nhận ra điều khiến mình rung động không phải những hành động lớn lao.

Mà là cảm giác được tôn trọng.

Được hỏi ý kiến.

Được quyền nói không.

Được là chính mình.

Niệm An được tám tháng tuổi thì bắt đầu tập bò.

Con bé rất thích khám phá.

Chỉ cần đặt xuống thảm, con sẽ lập tức tìm cách bò đến những món đồ chơi yêu thích.

Hoắc Dực Thâm vì thế mà trở nên vô cùng cẩn thận.

Anh mua các miếng bọc góc bàn.

Lắp chốt an toàn cho ngăn kéo.

Kiểm tra ổ điện.

Thậm chí còn ngồi dưới sàn, tự mình bò thử một vòng để xem có vật gì nguy hiểm trong tầm với của con hay không.

Tôi đứng ở cửa phòng khách, nhìn cảnh ấy mà cười đến đau bụng.

Hoắc Dực Thâm ngẩng đầu.

“Em cười gì?”

Tôi chỉ xuống sàn.

“Hoắc tổng, anh đang làm gì vậy?”

Anh nghiêm túc đáp:

“Kiểm tra độ an toàn.”

Tôi bật cười.

“Anh có cần bò như con không?”

“Có.”

Anh chỉ vào góc bàn.

“Đứng từ trên nhìn xuống sẽ không thấy hết những chỗ nguy hiểm.”

Tôi nhìn anh.

Một lúc sau, nụ cười dần dịu lại.

Bởi tôi nhận ra anh thật sự đang cố gắng trở thành một người cha tốt.

Không phải để lấy lòng tôi.

Mà vì anh yêu con.

Niệm An bò đến bên anh.

Con bé ngẩng đầu, cười khanh khách.

“Ba ba!”

Hoắc Dực Thâm lập tức cúi xuống.

“Bố đây.”

Con bé vươn tay ôm lấy cổ anh.

Anh bế con lên.

Tôi đứng bên cạnh, nhìn hai cha con.

Bỗng cảm thấy có lẽ cuộc sống đang dần trở nên tốt đẹp hơn.

Một năm sau ngày ly hôn, Hoắc Dực Thâm đưa tôi đến một nhà hàng nhỏ.

Không phải nơi sang trọng.

Cũng không phải nhà hàng nổi tiếng.

Mà là nơi chúng tôi từng hẹn hò lần đầu.

Tôi vừa bước vào đã nhận ra.

“Anh còn nhớ chỗ này?”

Anh gật đầu.

“Nhớ.”

Tôi nhìn quanh.

Bàn ghế đã được thay mới.

Cách trang trí cũng khác trước.

Nhưng khung cửa sổ lớn và chiếc đèn treo phía trên vẫn khiến tôi nhớ đến ngày ấy.

Khi đó, tôi còn rất trẻ.

Hoắc Dực Thâm cũng chưa phải người đàn ông luôn mang vẻ mặt lạnh lùng như sau này.

Chúng tôi ngồi bên cửa sổ.

Anh gọi những món tôi từng thích.

Tôi nhìn thực đơn, không nhịn được hỏi:

“Anh nhớ hết sao?”

Anh mỉm cười.

“Anh đã ghi lại.”

Tôi khựng lại.

Anh nhìn tôi.

“Trước đây anh nghĩ chỉ cần nhớ trong đầu là đủ.”

“Nhưng sau này anh nhận ra mình thường quên những chuyện nhỏ.”

“Vậy nên anh bắt đầu ghi lại.”

Tôi không biết nên cười hay khóc.

“Hoắc Dực Thâm, anh đúng là…”

Anh nhìn tôi.

“Là gì?”

Tôi lắc đầu.

“Không có gì.”

Bữa tối hôm ấy rất vui vẻ.

Chúng tôi nói chuyện về Niệm An.

Về công việc.

Về những điều từng thích khi còn trẻ.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy mình đang thật sự hẹn hò.

Không phải cố gắng làm vừa lòng ai.

Không phải cẩn thận lựa lời.

Chỉ đơn giản là hai người ngồi đối diện, chia sẻ những chuyện bình thường.

Sau bữa tối, Hoắc Dực Thâm đưa tôi đi dạo.

Gió đêm hơi lạnh.

Anh cởi áo khoác đưa cho tôi.

Tôi nhìn anh.

“Anh không lạnh sao?”

“Không.”

Tôi bật cười.

“Anh vẫn thích nói dối.”

Anh khựng lại.

Tôi đưa áo khoác trả lại.

“Cùng mặc không được, vậy anh cứ giữ đi.”

Hoắc Dực Thâm nhìn tôi.

Sau đó khẽ cười.

“Vậy anh nắm tay em được không?”

Tôi sững lại.

Anh không tự ý nắm.

Chỉ đưa tay ra, kiên nhẫn chờ đợi.

Tôi nhìn bàn tay ấy.

Ngày trước, tôi từng chủ động nắm tay anh rất nhiều lần.

Có khi anh sẽ nắm lại.

Có khi chỉ để yên.

Cũng có khi vì bận công việc mà rút tay ra.

Nhưng hôm nay, anh đang chờ tôi.

Tôi im lặng một lúc.

Cuối cùng chậm rãi đặt tay mình vào tay anh.

Hoắc Dực Thâm lập tức nắm lấy.

Không quá chặt.

Cũng không quá lỏng.

Vừa đủ để tôi cảm nhận được hơi ấm.

Chúng tôi đi bên nhau dưới hàng cây.

Không ai nói gì.

Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, sự im lặng giữa chúng tôi không còn khiến tôi sợ hãi.

Niệm An tròn một tuổi vào một ngày trời nắng đẹp.

Tôi tổ chức sinh nhật nhỏ tại nhà.

Không mời quá nhiều người.

Chỉ có những người thân thiết.

Hoắc Dực Thâm đến từ sáng sớm.

Anh tự tay trang trí phòng khách.

Treo bóng bay.

Chuẩn bị bánh kem.

Sắp xếp những bức ảnh của con từ lúc mới sinh đến hiện tại.

Tôi nhìn bức ảnh đầu tiên.

Đó là hình Niệm An nằm trong chiếc khăn quấn ở bệnh viện.

Khuôn mặt đỏ hỏn.

Đôi mắt nhắm nghiền.

Bên cạnh là một bức ảnh khác.

Hoắc Dực Thâm lần đầu bế con.

Anh cứng đờ, vẻ mặt căng thẳng đến buồn cười.

Tôi nhìn hai bức ảnh, bất giác mỉm cười.

Một năm trôi qua nhanh thật.

Mới ngày nào, tôi còn nằm trên giường bệnh, đau đến mức không thể ngồi dậy.

Vậy mà bây giờ, Niệm An đã có thể vịn ghế đứng lên.

Con bé rất thích cười.

Cũng rất thích gọi bố.

Mỗi lần nhìn thấy Hoắc Dực Thâm, con đều hào hứng vươn tay.

Anh luôn bế con lên ngay lập tức.

Không bao giờ để con phải chờ lâu.

Buổi chiều, khi mọi người đã ra về, Niệm An ngủ thiếp đi vì chơi quá mệt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...