Ngày Anh Tái Hôn, Tôi Vừa Sinh Con

Chương 15



Tôi và Hoắc Dực Thâm ngồi trên sofa.

Phòng khách vẫn còn vài quả bóng bay.

Trên bàn là chiếc bánh kem đã được cắt.

Tôi nhìn quanh, cảm thấy rất mãn nguyện.

Hoắc Dực Thâm bất ngờ lên tiếng:

“Phó Vãn.”

Tôi quay sang.

“Ừ?”

Anh nhìn tôi.

“Anh có chuyện muốn hỏi.”

Tôi bật cười.

“Sao nghiêm túc vậy?”

Anh không cười.

Chỉ chậm rãi lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Tôi lập tức sững lại.

Hoắc Dực Thâm mở hộp.

Bên trong là một chiếc nhẫn.

Không phải chiếc nhẫn cưới trước đây.

Mà là một chiếc nhẫn mới, thiết kế rất đơn giản.

Anh nhìn tôi.

“Phó Vãn, anh biết mình từng khiến em tổn thương rất nhiều.”

“Anh cũng biết một năm qua chưa đủ để bù đắp tất cả.”

Tôi nhìn anh.

Tim bắt đầu đập nhanh.

Anh tiếp tục:

“Nhưng anh muốn hỏi em một lần nữa.”

“Em có đồng ý kết hôn với anh không?”

Tôi không trả lời.

Hoắc Dực Thâm nhìn tôi, ánh mắt đầy căng thẳng.

Anh khẽ nói:

“Em không cần đồng ý ngay.”

“Anh có thể chờ.”

“Bao lâu cũng được.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn.

Rồi nhìn người đàn ông trước mặt.

Một năm trước, nếu có ai nói Hoắc Dực Thâm sẽ quỳ xuống cầu hôn tôi lần thứ hai, chắc chắn tôi sẽ không tin.

Nhưng bây giờ, anh thật sự đang ở đây.

Không phải người đàn ông lạnh lùng từng khiến tôi phải cẩn thận từng lời nói.

Mà là người đã học cách chăm sóc con, học cách lắng nghe, học cách xin lỗi và tôn trọng quyết định của tôi.

Tôi không biết tương lai sẽ thế nào.

Không ai có thể đảm bảo một cuộc hôn nhân sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Nhưng tôi biết mình đã không còn là Phó Vãn của trước kia.

Tôi có công việc riêng.

Có cuộc sống riêng.

Có con gái.

Và có đủ can đảm để rời đi nếu một ngày nào đó bản thân không còn được trân trọng.

Tôi nhìn Hoắc Dực Thâm.

Khẽ hỏi:

“Anh có chắc không?”

Anh gật đầu.

“Chắc.”

“Sau này nếu tôi giận anh thì sao?”

“Anh sẽ hỏi lý do.”

“Nếu tôi không muốn nói?”

“Anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng.”

“Nếu chúng ta cãi nhau?”

“Anh sẽ không bỏ mặc em.”

Tôi nhìn anh.

“Anh hứa?”

Hoắc Dực Thâm khẽ đáp:

“Anh hứa.”

Tôi im lặng rất lâu.

Cuối cùng, đưa tay ra.

“Vậy thử thêm một lần nữa.”

Hoắc Dực Thâm sững người.

Đôi mắt anh lập tức đỏ lên.

“Phó Vãn…”

Tôi bật cười.

“Anh còn không đeo nhẫn à?”

Anh như bừng tỉnh.

Vội vàng lấy nhẫn ra.

Bàn tay hơi run khi đeo vào ngón áp út của tôi.

Chiếc nhẫn vừa vặn.

Tôi cúi xuống nhìn.

Không hiểu sao nước mắt lại rơi.

Hoắc Dực Thâm lập tức hoảng hốt.

“Em sao vậy?”

Tôi lắc đầu.

“Không sao.”

Anh nhìn tôi.

“Em có hối hận không?”

Tôi bật cười trong nước mắt.

“Anh đừng hỏi ngốc nữa.”

Hoắc Dực Thâm khẽ cười.

Sau đó chậm rãi ôm tôi vào lòng.

Lần này, tôi không tránh.

Tôi tựa đầu vào vai anh.

Cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

Nhưng cảm giác đã khác trước.

Không còn là sự níu kéo tuyệt vọng.

Cũng không phải nỗi sợ bị bỏ rơi.

Mà là một lựa chọn tự nguyện.

Tôi muốn thử yêu anh thêm một lần nữa.

Không phải vì chúng tôi có con.

Mà vì sau tất cả, tôi đã nhìn thấy một Hoắc Dực Thâm biết trân trọng gia đình.

Chúng tôi không tổ chức đám cưới lớn.

Chỉ đăng ký kết hôn lại, sau đó làm một buổi tiệc nhỏ với người thân.

Ngày đi đăng ký, Hoắc Dực Thâm dậy rất sớm.

Anh chuẩn bị quần áo cho Niệm An.

Kiểm tra túi đồ của con.

Mang theo khăn sữa, tã và bình nước.

Tôi nhìn anh tất bật, không nhịn được trêu:

“Anh hồi hộp à?”

Anh ngẩng đầu.

“Có một chút.”

Tôi bật cười.

“Chúng ta từng kết hôn rồi.”

Anh nhìn tôi.

“Nhưng lần này khác.”

“Khác chỗ nào?”

Anh bước đến, nhẹ nhàng nắm tay tôi.

“Lần này anh biết mình đang có điều gì.”

Tôi khựng lại.

Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.

“Và anh sẽ không để mất nữa.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy anh phải nhớ lời.”

“Anh nhớ.”

Buổi tối sau khi đăng ký kết hôn, chúng tôi đưa Niệm An về căn hộ.

Tôi không lập tức chuyển đến biệt thự cũ.

Hoắc Dực Thâm cũng không yêu cầu.

Anh nói có thể sống ở đâu cũng được.

Chỉ cần hai mẹ con cảm thấy thoải mái.

Tôi chọn tiếp tục ở căn hộ nhỏ thêm một thời gian.

Bởi nơi này lưu giữ rất nhiều kỷ niệm.

Những tháng ngày mang thai.

Ngày đầu đưa Niệm An về nhà.

Những đêm thức trắng chăm con.

Và cả quãng thời gian Hoắc Dực Thâm bắt đầu học cách trở thành một người cha.

Tôi không muốn xóa bỏ những ký ức ấy.

Dù từng rất vất vả, chúng vẫn là một phần cuộc đời tôi.

Hoắc Dực Thâm đồng ý.

Anh chuyển một số đồ dùng cá nhân đến.

Lần đầu tiên sau hơn một năm, chúng tôi lại sống chung dưới một mái nhà.

Nhưng mọi chuyện không hoàn toàn giống trước.

Bây giờ, Hoắc Dực Thâm sẽ chủ động hỏi tôi muốn ăn gì.

Anh nhớ lịch khám của con.

Biết tự thay tã.

Biết dỗ Niệm An ngủ.

Biết rửa bình sữa.

Và quan trọng nhất, anh đã học được cách nói chuyện.

Có chuyện không vui, anh sẽ nói.

Có hiểu lầm, anh sẽ giải thích.

Nếu tôi giận, anh không còn im lặng bỏ đi.

Chúng tôi vẫn có lúc tranh cãi.

Nhưng không còn dùng sự lạnh nhạt để trừng phạt nhau.

Tôi cũng học cách nói ra suy nghĩ của mình.

Không cố gắng chịu đựng.

Không giả vờ ổn.

Không xem việc được yêu thương là một đặc ân phải đánh đổi bằng sự nhún nhường.

Tôi nhận ra một cuộc hôn nhân tốt không phải là nơi hai người không bao giờ bất đồng.

Mà là nơi cả hai đều muốn giải quyết bất đồng để tiếp tục ở bên nhau.

Một năm sau ngày tái hôn, Niệm An đã biết chạy.

Con bé rất nghịch.

Chương trước Chương tiếp
Loading...