Ngày Anh Tái Hôn, Tôi Vừa Sinh Con
Chương 16
Mỗi sáng đều chạy quanh phòng khách, miệng liên tục gọi:
“Mẹ!”
“Ba!”
Hoắc Dực Thâm thường là người chịu trách nhiệm đưa con đi chơi vào cuối tuần.
Anh đẩy xe, mang túi đồ và kiên nhẫn chạy theo con.
Có lần, tôi nhìn thấy anh ngồi xổm giữa công viên, giúp Niệm An nhặt một chiếc lá vàng.
Con bé nâng chiếc lá lên, vui vẻ khoe:
“Ba, đẹp!”
Hoắc Dực Thâm mỉm cười.
“Ừ, đẹp lắm.”
Tôi đứng cách đó không xa, nhìn hai cha con.
Bỗng nhớ đến ngày đầu tiên anh xuất hiện ở bệnh viện.
Khi ấy, anh mặc lễ phục đen, sắc mặt đáng sợ, ánh mắt đầy phẫn nộ.
Tôi đã ôm con gái, sợ hãi đến mức không dám để anh chạm vào.
Còn bây giờ, người đàn ông ấy đang ngồi trên thảm cỏ, kiên nhẫn nghe một đứa trẻ nói những câu chưa rõ chữ.
Thời gian thật kỳ lạ.
Nó không thể xóa bỏ những chuyện đã xảy ra.
Nhưng có thể cho con người cơ hội thay đổi.
Hoắc Dực Thâm ngẩng đầu nhìn thấy tôi.
Anh mỉm cười.
“Phó Vãn, lại đây.”
Tôi bước tới.
Niệm An lập tức chạy đến ôm chân tôi.
“Mẹ!”
Tôi cúi xuống bế con.
Hoắc Dực Thâm đứng dậy, nhẹ nhàng phủi cỏ trên quần.
Anh đưa tay đỡ chiếc túi trên vai tôi.
“Em mệt không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Anh nhìn tôi.
“Vậy chúng ta đi ăn nhé?”
Tôi cúi xuống hỏi con gái:
“Niệm An muốn ăn gì?”
Con bé nghiêng đầu suy nghĩ.
Sau đó vui vẻ đáp:
“Bánh!”
Tôi bật cười.
Hoắc Dực Thâm cũng cười.
“Được, đi ăn bánh.”
Chúng tôi cùng bước về phía trước.
Ánh nắng chiều phủ lên con đường nhỏ.
Niệm An ngồi trong lòng tôi, một tay ôm cổ mẹ, tay còn lại vươn về phía bố.
Hoắc Dực Thâm lập tức nắm lấy bàn tay bé xíu ấy.
Tôi nhìn anh.
Anh cũng nhìn tôi.
Không cần nói gì thêm.
Bởi những điều từng mong chờ, cuối cùng đã trở thành cuộc sống thường ngày.
Tối hôm ấy, sau khi Niệm An ngủ, tôi đứng bên cửa sổ phòng ngủ.
Ngoài trời, những bông tuyết đầu mùa đang lặng lẽ rơi.
Tôi nhìn màn tuyết trắng, bất giác nhớ đến ngày mình sinh con.
Cũng là một ngày tuyết rơi.
Khi ấy, tôi nằm một mình trên giường bệnh.
Vừa đau đớn.
Vừa mệt mỏi.
Vừa lo lắng cho tương lai.
Tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau.
Không ngờ sau đó lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy.
Hoắc Dực Thâm bước đến từ phía sau.
Anh không lập tức ôm tôi.
Chỉ nhẹ nhàng hỏi:
“Em đang nghĩ gì?”
Tôi quay đầu.
“Ngày Niệm An chào đời.”
Anh khựng lại.
Tôi nhìn anh.
“Anh còn nhớ không?”
Hoắc Dực Thâm gật đầu.
“Nhớ.”
“Ngày ấy anh rất đáng sợ.”
Anh im lặng.
Tôi bật cười.
“Anh đá tung cửa phòng bệnh.”
Sắc mặt anh lập tức trở nên khó xử.
“Anh xin lỗi.”
Tôi lắc đầu.
“Anh đã xin lỗi rất nhiều lần rồi.”
Hoắc Dực Thâm nhìn tôi.
“Nhưng anh vẫn thấy có lỗi.”
Tôi im lặng một lát.
Sau đó khẽ nói:
“Hoắc Dực Thâm.”
“Ừ?”
“Em đã tha thứ cho anh rồi.”
Anh sững lại.
Tôi nhìn anh, mỉm cười.
“Không phải vì em quên hết những chuyện trước đây.”
“Cũng không phải vì chúng ta đã tái hôn.”
“Mà bởi em không muốn tiếp tục sống trong những tổn thương cũ.”
Hoắc Dực Thâm nhìn tôi rất lâu.
Sau đó chậm rãi đưa tay ra.
“Anh có thể ôm em không?”
Tôi bật cười.
“Chúng ta là vợ chồng rồi.”
Anh khẽ đáp:
“Anh biết.”
“Nhưng anh vẫn muốn hỏi.”
Tôi nhìn anh.
Cuối cùng chủ động bước tới, vòng tay ôm lấy eo anh.
Hoắc Dực Thâm lập tức ôm tôi vào lòng.
Hơi ấm quen thuộc bao quanh.
Tôi tựa đầu vào ngực anh.
Nghe nhịp tim đều đặn.
Một lúc lâu sau, anh khẽ nói:
“Phó Vãn.”
“Ừ?”
“Anh yêu em.”
Tôi nhắm mắt.
Ngày trước, tôi đã chờ câu nói ấy suốt ba năm.
Có những đêm nằm bên cạnh anh, tôi từng tự hỏi liệu mình có bao giờ được nghe hay không.
Sau này ly hôn, tôi nghĩ mình đã không còn cần nữa.
Nhưng bây giờ, khi nghe anh nói, tôi vẫn cảm thấy lòng mình ấm áp.
Tôi khẽ đáp:
“Em cũng yêu anh.”
Hoắc Dực Thâm siết vòng tay chặt hơn một chút.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.
Nhưng trong căn phòng nhỏ, mọi thứ đều ấm áp.
Đúng lúc ấy, từ phòng bên cạnh vang lên tiếng gọi non nớt:
“Ba!”
“Ba ơi!”
Tôi bật cười.
Hoắc Dực Thâm bất lực thở dài.
“Công chúa nhỏ lại gọi rồi.”
Tôi đẩy nhẹ anh.
“Anh đi xem con đi.”
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
“Đợi anh một chút.”
Sau đó xoay người bước ra ngoài.
Tôi đứng bên cửa sổ, nghe tiếng anh dịu dàng dỗ con từ phòng bên cạnh.
“Bố đây.”
“Niệm An ngoan, sao con chưa ngủ?”
Con bé líu ríu đáp lại bằng những câu chưa rõ chữ.
Hoắc Dực Thâm kiên nhẫn lắng nghe.
Tôi bất giác mỉm cười.
Có lẽ hạnh phúc mà tôi từng tìm kiếm thật sự chỉ đơn giản như vậy.
Một căn nhà có ánh đèn chờ.
Một đứa trẻ khỏe mạnh, vui vẻ.
Và một người đàn ông không còn xem sự hiện diện của tôi là điều hiển nhiên.
Tôi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Bên cạnh là chiếc vòng bạc khắc hai chữ “Bình an”.
Tôi vẫn luôn đeo nó.
Bởi cuối cùng, điều tôi mong muốn nhất đã thành hiện thực.
Không phải một cuộc hôn nhân hoàn hảo.
Mà là một gia đình biết yêu thương, biết trân trọng và cùng nhau trưởng thành.
Ngày ấy, Hoắc Dực Thâm gọi điện mời tôi dự đám cưới của anh.
Tôi đã nói mình không thể đến vì vừa sinh con.
Khi đó, tôi tưởng cuộc gọi ấy sẽ là dấu chấm hết cho tất cả.
Không ngờ nó lại trở thành khởi đầu của một hành trình khác.
Một hành trình không dễ dàng.
Có nước mắt.
Có hối hận.
Có những lần muốn buông tay.
Nhưng cũng có sự thay đổi, kiên nhẫn và những cơ hội được trao đi bằng cả sự tự nguyện.
Tôi không biết tương lai còn bao nhiêu thử thách.
Nhưng lần này, tôi không còn sợ hãi.
Bởi tôi biết mình có quyền lựa chọn cuộc sống mà bản thân mong muốn.
Và người đàn ông đang bế con gái bước về phía tôi cũng đã hiểu rằng tình yêu không phải thứ có thể giữ lại chỉ bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn.
Hoắc Dực Thâm đứng ở cửa phòng ngủ.
Niệm An nằm trong lòng anh, đôi mắt lim dim.
Anh nhìn tôi, mỉm cười.
“Vãn Vãn, con muốn mẹ.”
Tôi bước đến.
Con gái lập tức vươn hai tay.
“Mẹ!”
Tôi đón con vào lòng.
Hoắc Dực Thâm nhẹ nhàng ôm cả hai mẹ con.
Ngoài trời, tuyết rơi càng lúc càng dày.
Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh, rồi cúi xuống hôn lên má con gái.
Trong lòng chỉ còn một suy nghĩ.
May mắn thay, sau tất cả những ngày tháng lạc mất nhau, chúng tôi cuối cùng cũng học được cách trở thành một gia đình.
Hết.