Ngày Anh Hối Hận, Tôi Đã Quên
Chương 9
Mà bởi cuối cùng, sau ba năm, tôi đã nghe lại được lời nói mà mình từng cố giải thích với tất cả mọi người.
Tôi không hề bịa ra.
Tôi cũng không phát điên vô cớ vì ghen tuông như những gì họ từng nói.
Tôi đã nhìn thấy tài liệu mật trên điện thoại Lâm Huyên.
Và cô ta đã dùng chính thứ ấy để khiêu khích tôi.
Dù vậy, cái tát của tôi vẫn là sai.
Tôi chưa từng phủ nhận điều đó.
Nhưng tôi không chấp nhận việc một cái tát bị biến thành bằng chứng cho tất cả những tội lỗi mà tôi không gây ra.
Cùng ngày, Thẩm Tân Viễn nhận được một cuộc gọi từ công ty cũ.
Người gọi là giám đốc kỹ thuật từng làm việc cùng chúng tôi.
“Tân Viễn, cậu có nghe chuyện hồ sơ vụ Cố Tâm đang được xem xét lại không?”
Anh khựng người.
“Anh nói gì?”
“Có người đang điều tra lại vụ rò rỉ dữ liệu năm đó.”
Thẩm Tân Viễn im lặng.
Người kia tiếp tục:
“Tôi nghe nói đã tìm thấy một số bản ghi hệ thống cũ.”
“Bản ghi gì?”
“Chưa rõ.
Nhưng hình như có liên quan đến thiết bị trong phòng làm việc của cậu.”
Thẩm Tân Viễn lập tức đứng bật dậy.
“Không thể nào.”
“Tôi cũng mong là vậy.”
Đầu dây bên kia thở dài.
“Nhưng Tân Viễn, có một chuyện tôi muốn hỏi cậu từ lâu.”
“Chuyện gì?”
“Ngày đó, cậu có thật sự kiểm tra những tài liệu Cố Tâm gửi cho cậu không?”
Thẩm Tân Viễn sững lại.
Ba năm trước, sau khi tôi bị bắt, tôi đã nhờ luật sư chuyển cho anh một tập tài liệu.
Trong đó có bản giải trình, những ghi chú về hệ thống và các điểm bất thường tôi phát hiện.
Tôi từng viết một lá thư rất dài.
Tôi nói mình có thể chấp nhận ly hôn.
Có thể chấp nhận việc anh không còn yêu tôi.
Nhưng xin anh hãy tin tôi một lần.
Chỉ cần anh chịu xem tài liệu, anh sẽ nhận ra những điểm không hợp lý.
Khi ấy, Thẩm Tân Viễn đang ở bệnh viện chăm sóc Lâm Huyên.
Anh nhận tập hồ sơ, nhưng không mở.
Sau đó, anh đưa nó cho trợ lý.
“Xử lý đi.”
Hai chữ đơn giản.
Vậy là toàn bộ hy vọng cuối cùng của tôi bị đặt vào một chiếc hộp lưu trữ.
Suốt ba năm không ai động đến.
Bây giờ nhớ lại, anh đột nhiên cảm thấy lồng ngực như bị ai bóp nghẹt.
Anh hỏi người trong điện thoại:
“Anh còn giữ bản sao không?”
“Không.
Nhưng tôi nhớ Cố Tâm từng nói có vấn đề ở nhật ký truy cập.”
Thẩm Tân Viễn lập tức cúp máy.
Anh gọi cho trợ lý cũ.
“Bộ hồ sơ Cố Tâm gửi cho tôi ba năm trước còn không?”
Người kia ngạc nhiên.
“Thẩm tổng, hồ sơ nào ạ?”
“Bộ hồ sơ luật sư của cô ấy chuyển đến sau khi cô ấy bị bắt.”
“À…
hình như vẫn còn trong kho lưu trữ.”
“Lấy ra ngay.”
Giọng anh run lên.
“Ngay lập tức.”
Hai ngày sau, Thẩm Tân Viễn trở lại thành phố cũ.
Trong phòng làm việc, trước mặt anh là một chiếc hộp giấy phủ bụi.
Anh mở nắp.
Bên trong có một tập hồ sơ dày và một phong thư đã ngả màu.
Trên phong bì là nét chữ của tôi.
Thẩm Tân Viễn nhìn nó rất lâu.
Cuối cùng, anh run rẩy mở ra.
Bức thư bắt đầu bằng một câu rất đơn giản.
“Tân Viễn, em biết bây giờ anh rất ghét em.”
Anh đọc tiếp.
Từng dòng chữ như những nhát dao chậm rãi cứa vào lòng.
Tôi đã viết về những gì xảy ra trong buổi ra mắt sản phẩm.
Viết về tài liệu xuất hiện trên điện thoại Lâm Huyên.
Viết về thiết bị đăng nhập bất thường.
Viết về việc tôi đã cố yêu cầu kiểm tra máy chủ nhưng không được chấp thuận.
Cuối thư, tôi viết:
“Em không xin anh tha thứ cho cái tát ấy.
Em biết mình đã sai khi mất kiểm soát.”
“Em cũng không xin anh quay về.”
“Em chỉ mong anh đọc hết những tài liệu này.”
“Bởi vì em thật sự không làm chuyện tiết lộ dữ liệu.”
“Anh từng nói, dù cả thế giới không tin em, anh vẫn sẽ là người cuối cùng đứng bên cạnh em.”
“Em không cần anh thực hiện lời hứa ấy nữa.”
“Chỉ xin anh, trước khi kết luận em có tội, hãy nhìn chứng cứ một lần.”
Bức thư kết thúc ở đó.
Không có lời níu kéo.
Không có lời nguyền rủa.
Chỉ có một lời cầu xin cuối cùng mà anh chưa từng đọc.
Thẩm Tân Viễn ngồi bất động.
Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy.
Rồi giọt thứ hai.
Anh vội lấy khăn lau, nhưng càng lau, nét chữ càng nhòe đi.
Ba năm trước, anh đã nghĩ tôi đang cố bào chữa.
Anh cho rằng tôi không chịu chấp nhận sự thật.
Cho rằng mọi lời giải thích của tôi đều chỉ nhằm kéo anh quay lại.
Thế nhưng trong bức thư ấy, tôi thậm chí còn không xin anh yêu mình.
Tôi chỉ xin anh tin vào sự thật.
Anh đã không làm.
Thẩm Tân Viễn lập tức gọi cho Lâm Huyên.
“Em đang ở đâu?”
Giọng cô ta vui vẻ.
“Em đang ở nhà.
Sao vậy anh?”
“Anh có chuyện muốn hỏi.”
“Chuyện gì thế?”
“Ba năm trước, tại buổi ra mắt sản phẩm, em đã cho Cố Tâm xem thứ gì trên điện thoại?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Một lúc sau, Lâm Huyên mới đáp:
“Em không hiểu anh đang nói gì.”
“Anh hỏi em đã cho cô ấy xem thứ gì.”
“Tân Viễn, chuyện đã qua lâu như vậy rồi…”
“Trả lời anh.”
Giọng anh lạnh đến mức Lâm Huyên không khỏi run rẩy.
“Chỉ là vài bức ảnh thôi.”
“Ảnh gì?”
“Em không nhớ.”
“Em không nhớ?”
Anh bật cười, nhưng tiếng cười nghe vô cùng đáng sợ.
“Lâm Huyên, em từng nói Cố Tâm tát em vì ghen tuông.”
“Đúng vậy!”
“Vậy tại sao trong video, em lại nói đến tài liệu của cô ấy?”
Lâm Huyên lập tức nín thở.
“Video nào?”
Thẩm Tân Viễn nhắm mắt.
Chỉ một câu hỏi ấy đã đủ khiến anh hiểu ra điều gì đó.