Ngày Anh Hối Hận, Tôi Đã Quên

Chương 10



Nếu thật sự không biết, phản ứng đầu tiên của cô ta đáng lẽ phải là phủ nhận.

Nhưng cô ta lại hỏi anh đang nói đến video nào.

Anh khàn giọng:

“Em biết có video sao?”

“Tân Viễn, anh nghe em giải thích…”

“Anh đang nghe.”

Lâm Huyên im lặng rất lâu.

Cuối cùng, cô ta bật khóc.

“Em chỉ quá yêu anh thôi!”

Thẩm Tân Viễn cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.

“Em nói gì?”

“Em biết anh vẫn chưa quên Cố Tâm.

Em biết nếu cô ấy không xảy ra chuyện, anh sẽ không bao giờ quay lại với em.”

“Cho nên…”

Cô ta nghẹn ngào.

“Em chỉ muốn khiến cô ấy rời khỏi anh.”

Thẩm Tân Viễn nắm chặt điện thoại.

“Em đã làm gì?”

“Em không cố ý khiến mọi chuyện nghiêm trọng như vậy…”

“Lâm Huyên!”

Anh gần như gầm lên.

“Em đã làm gì với dữ liệu của cô ấy?”

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng khóc.

Thẩm Tân Viễn đột nhiên hiểu ra.

Có lẽ trong suốt ba năm qua, người duy nhất không biết sự thật lại chính là anh.

Tôi nhận được cuộc gọi của Thẩm Tân Viễn vào tối hôm đó.

Khi ấy, tôi đang ngồi cùng Bông vẽ tranh.

Con bé dùng bút màu xanh vẽ một ngọn núi, bên dưới là hai người nắm tay nhau.

“Mẹ ơi, đây là mẹ, đây là con.”

Tôi xoa đầu con.

“Thế sao mẹ lại cao bằng con?”

Bông cười khúc khích.

“Vì con muốn lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ!”

Điện thoại rung lên.

Tôi nhìn tên người gọi, do dự một chút rồi bắt máy.

“Có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng Thẩm Tân Viễn khàn đặc.

“Cố Tâm…”

Tôi im lặng.

Anh hít sâu.

“Anh xin lỗi.”

Tôi nhìn bức tranh của Bông.

“Ừm.”

“Anh đã đọc bức thư em gửi ba năm trước.”

Ngón tay tôi khựng lại.

“Bây giờ anh mới đọc sao?”

Anh không trả lời.

Nhưng sự im lặng ấy đã nói lên tất cả.

Tôi bật cười rất khẽ.

“Thì ra là vậy.”

“Cố Tâm, anh…”

“Không sao.”

Tôi nói thật.

“Bây giờ đọc hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.”

“Quan trọng chứ!”

Giọng anh run rẩy.

“Anh đã hiểu lầm em.

Anh không biết em đã phải chịu những gì…”

“Anh biết.”

Tôi nhẹ nhàng ngắt lời.

“Thẩm Tân Viễn, anh biết tôi đã bị tạm giam.”

“Anh biết tôi phải ra tòa.”

“Anh biết tôi đã bị kết án.”

“Anh cũng biết tôi từng gửi tài liệu cho anh.”

“Anh biết tất cả những chuyện đó.”

Tôi dừng lại một chút.

“Chỉ là khi ấy, anh không quan tâm.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dốc nặng nề.

Tôi tiếp tục:

“Anh đừng nói mình không biết tôi đã chịu những gì.”

“Anh chỉ không muốn biết thôi.”

Thẩm Tân Viễn bật khóc.

Tôi nghe thấy tiếng anh cố kìm nén.

Nếu là trước kia, có lẽ tôi đã hoảng hốt.

Tôi sẽ hỏi anh làm sao.

Sẽ dịu dàng an ủi.

Sẽ sẵn sàng bỏ dở mọi việc để chạy đến bên anh.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ nhìn con gái đang tô màu bên cạnh.

Bông ngẩng đầu.

“Mẹ ơi, con tô màu vàng cho mặt trời được không?”

Tôi mỉm cười.

“Được chứ.”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Một lúc sau, Thẩm Tân Viễn khẽ hỏi:

“Em đang nói chuyện với ai?”

“Con gái tôi.”

Anh như bị sét đánh.

“Con…

con gái?”

“Ừm.”

“Em kết hôn rồi sao?”

“Không.”

“Vậy đứa bé…”

“Tôi nhận nuôi.”

Thẩm Tân Viễn im lặng rất lâu.

Sau đó, anh hỏi bằng giọng gần như tuyệt vọng:

“Em đã có gia đình mới rồi sao?”

Tôi nhìn Bông.

Con bé đang nghiêm túc tô mặt trời, đầu lưỡi hơi thè ra vì tập trung.

Tôi mỉm cười.

“Đúng vậy.”

“Gia đình tôi rất hạnh phúc.”

Sáng hôm sau, một đoạn ghi âm bất ngờ xuất hiện trên mạng.

Trong đoạn ghi âm, giọng Lâm Huyên vang lên rõ ràng:

“Em chỉ muốn khiến cô ấy rời khỏi anh.”

Ngay sau đó là tiếng Thẩm Tân Viễn chất vấn về dữ liệu dự án.

Đoạn ghi âm nhanh chóng lan truyền.

Cùng lúc, những thông tin về vụ án ba năm trước bắt đầu được nhắc lại.

Tên tôi xuất hiện trên nhiều diễn đàn.

Những bức ảnh cũ bị đào lên.

Có người nói tôi bị oan.

Có người cho rằng chưa đủ chứng cứ.

Cũng có người tiếp tục mắng chửi tôi vì cái tát năm ấy.

Tôi nhìn những dòng bình luận, cảm thấy lòng mình bình tĩnh lạ thường.

Ba năm trước, chỉ cần nhìn thấy một lời chỉ trích, tôi đã có thể mất ngủ cả đêm.

Bây giờ, tôi chỉ tắt điện thoại rồi đi chuẩn bị bữa sáng cho con.

Nhưng đến trưa, luật sư Chu gọi đến.

“Cô Cố, tình hình có chút phức tạp.”

“Tôi biết.”

“Đoạn ghi âm không phải do phía chúng tôi công bố.”

“Tôi đoán vậy.”

“Chúng tôi cần xác minh nguồn gốc và tính hợp pháp của nó.

Cô tuyệt đối đừng tự ý đưa thêm tài liệu lên mạng.”

“Tôi hiểu.”

Ông ngừng một chút.

“Cô có muốn tạm thời đóng quầy không?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mấy vị khách quen đang đứng trước quầy hàng chưa mở, tò mò nhìn vào.

Tôi suy nghĩ rồi đáp:

“Có lẽ tôi sẽ nghỉ vài ngày.”

“Như vậy cũng tốt.”

Cúp máy, tôi đi ra cổng treo một tấm biển nhỏ.

“Tạm nghỉ.”

Bà Trần đứng bên cạnh, lo lắng hỏi:

“Có phải chuyện cũ của con lại bị đào lên không?”

Tôi gật đầu.

Bà thở dài.

“Con có sợ không?”

Tôi nhìn bà.

“Có một chút.”

Bà nắm tay tôi.

“Không sao.

Có bà ở đây.”

Tôi cúi đầu, mắt bất giác cay xè.

Ba năm trước, khi cả thế giới quay lưng, tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ còn tin ai nữa.

Nhưng rồi tôi gặp bà Trần.

Gặp Bông.

Gặp những người hàng xóm bình dị.

Họ không hỏi tôi từng kiếm bao nhiêu tiền.

Không quan tâm tôi từng mặc quần áo đắt đến mức nào.

Họ chỉ hỏi tôi hôm nay có mệt không.

Có ăn cơm chưa.

Có cần giúp gì không.

Hóa ra, trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...