Ngày Anh Hối Hận, Tôi Đã Quên

Chương 11



Chỉ là ngày trước, tôi đã dành quá nhiều thời gian cho một người không xứng đáng, đến mức chẳng nhìn thấy họ.

Một tuần sau, vụ án chính thức có bước tiến mới.

Những tài liệu do Trần Khải cung cấp được tiếp nhận để kiểm tra.

Đơn đề nghị xem xét lại bản án của tôi cũng được đưa vào quy trình giải quyết.

Luật sư Chu nói quá trình này có thể kéo dài.

Tôi không sốt ruột.

Tôi đã đợi ba năm.

Đợi thêm một thời gian nữa cũng chẳng sao.

Nhưng Thẩm Tân Viễn thì không bình tĩnh được như vậy.

Anh liên tục tìm đến luật sư Chu, muốn cung cấp những tài liệu mình còn giữ.

Anh chủ động bàn giao máy tính cũ, hồ sơ công ty và các thông tin liên quan.

Thậm chí còn đề nghị đứng ra làm chứng.

Luật sư Chu kể lại cho tôi nghe.

Tôi chỉ hỏi:

“Những tài liệu ấy có hữu ích không?”

“Có.

Một số thông tin có thể giúp làm rõ quyền truy cập hệ thống.”

“Vậy tốt.”

Ông nhìn tôi.

“Cô không muốn gặp anh ta sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

“Anh ta có vẻ rất muốn xin lỗi cô.”

Tôi mỉm cười.

“Lời xin lỗi của anh ấy không phải chứng cứ.”

Luật sư Chu im lặng một lúc, rồi bật cười.

“Cô nói đúng.”

Trong khi đó, cuộc sống của Lâm Huyên bắt đầu đảo lộn.

Sau khi đoạn ghi âm lan truyền, công ty nơi cô ta làm việc yêu cầu giải trình.

Những hợp đồng hợp tác lần lượt bị tạm dừng.

Một số người từng thân thiết cũng bắt đầu tránh mặt.

Nhưng điều khiến cô ta hoảng sợ nhất không phải những lời bàn tán.

Mà là thái độ của Thẩm Tân Viễn.

Anh chuyển ra khỏi nhà.

Không nghe điện thoại.

Không trả lời tin nhắn.

Khi cô ta tìm đến công ty, anh chỉ lạnh lùng nói:

“Chúng ta cần nói chuyện với luật sư.”

Lâm Huyên bật khóc.

“Tân Viễn, anh muốn ly hôn với em sao?”

Anh nhìn cô ta rất lâu.

“Em còn nhớ ba năm trước, anh đã nói gì với Cố Tâm không?”

Cô ta sững lại.

Anh tự trả lời:

“Anh nói cô ấy phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm.”

“Bây giờ, anh cũng muốn nói câu đó với em.”

Lâm Huyên lắc đầu.

“Không!

Em không giống cô ấy!”

“Khác ở đâu?”

“Em chưa từng cố ý làm hại ai!”

Thẩm Tân Viễn bật cười.

“Vậy em đã làm gì với dữ liệu của Cố Tâm?”

Cô ta im bặt.

Anh đặt một tập tài liệu lên bàn.

“Anh đã kiểm tra lại.”

“Trong thời gian xảy ra vụ rò rỉ, em từng sử dụng máy tính trong phòng làm việc của anh.”

“Em cũng từng liên lạc với một nhân viên kỹ thuật thuộc bộ phận quản trị hệ thống.”

“Những chuyện này, em giải thích thế nào?”

Lâm Huyên tái mặt.

“Anh điều tra em?”

“Anh đang tìm sự thật.”

“Vì Cố Tâm?”

“Vì một người đã phải ngồi tù khi có thể cô ấy không hề gây ra hành vi đó.”

Anh nhìn cô ta.

“Và vì anh không muốn tiếp tục sống trong một lời nói dối.”

Lâm Huyên đột nhiên cười.

Tiếng cười vừa chua chát vừa tuyệt vọng.

“Thẩm Tân Viễn, anh nghĩ mình cao thượng lắm sao?”

Anh nhíu mày.

Cô ta nhìn anh, nước mắt chảy dài.

“Ba năm trước, người không chịu nghe cô ấy giải thích là anh.”

“Người đưa giấy đăng ký kết hôn của chúng ta ra trước mặt cô ấy cũng là anh.”

“Người nói cô ấy là kẻ điên không đáng được tha thứ, chẳng phải cũng là anh sao?”

Thẩm Tân Viễn cứng người.

Lâm Huyên tiếp tục:

“Bây giờ anh phát hiện mình sai rồi, liền muốn đổ hết mọi chuyện lên đầu em?”

“Anh có tư cách gì?”

Căn phòng chìm vào im lặng.

Rất lâu sau, Thẩm Tân Viễn mới khàn giọng:

“Em nói đúng.”

Lâm Huyên sững lại.

Anh nhìn cô ta.

“Anh cũng có lỗi.”

“Anh sẽ không trốn tránh.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa em được phép trốn tránh phần trách nhiệm của mình.”

Hai tháng sau, tôi nhận được thông báo từ luật sư Chu.

Những chứng cứ mới đã được cơ quan có thẩm quyền đánh giá là đủ căn cứ để tiếp tục thủ tục xem xét lại phần bản án liên quan đến việc tiết lộ dữ liệu.

Tôi ngồi trước bàn, đọc đi đọc lại thông báo.

Bông đang chơi bên cạnh, thấy vậy liền chạy tới.

“Mẹ ơi, mẹ vui hả?”

Tôi cúi xuống ôm con.

“Ừm, mẹ vui.”

“Có chuyện gì tốt sao?”

“Mẹ sắp được làm rõ một chuyện mà trước đây mọi người đã hiểu lầm mẹ.”

Bông nghiêng đầu.

“Hiểu lầm là gì ạ?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Ví dụ nhé, nếu có người làm vỡ chiếc cốc, nhưng mọi người lại nghĩ là Bông làm, thì đó là hiểu lầm.”

Con bé lập tức cau mày.

“Nhưng con không làm mà!”

“Đúng rồi.”

“Vậy con phải nói cho mọi người biết!”

Tôi mỉm cười.

“Mẹ cũng đang làm như vậy.”

Bông suy nghĩ rồi ôm lấy cổ tôi.

“Mẹ cố lên!”

Tôi ôm con thật chặt.

“Ừ.

Mẹ sẽ cố.”

Quá trình xem xét lại vụ án kéo dài hơn tôi tưởng.

Từng tài liệu được kiểm tra.

Từng nhân chứng được lấy lời khai.

Những bản ghi điện tử phải trải qua giám định chuyên môn.

Tôi nhiều lần phải đi lại giữa thị trấn và thành phố.

Có hôm trở về đã quá nửa đêm.

Bà Trần luôn để phần cơm nóng trong nồi.

Bông thường cố thức đợi, nhưng lần nào cũng ngủ gục trên ghế.

Tôi bế con vào phòng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy mà tự nhủ nhất định phải đi đến cùng.

Trong thời gian ấy, Trần Khải trở về nước.

Chúng tôi gặp nhau tại văn phòng luật sư.

Anh ta gầy hơn trước, tóc đã điểm vài sợi bạc.

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức cúi đầu.

“Cố Tâm, tôi xin lỗi.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Anh xin lỗi chuyện gì?”

“Ngày đó tôi biết dữ liệu có vấn đề.”

Anh siết chặt tay.

“Nhưng tôi không dám nói.”

Tôi nhìn anh.

“Anh đã giữ lại bản ghi sao lưu?”

“Đúng.”

“Tại sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...