Ngày Anh Hối Hận, Tôi Đã Quên
Chương 12
“Bởi tôi biết có người đang cố thay đổi nhật ký hệ thống.”
Anh ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
“Tôi từng muốn báo cáo.
Nhưng sau đó có người cảnh cáo rằng nếu tôi tiếp tục điều tra, gia đình tôi sẽ gặp rắc rối.”
“Tôi sợ.”
“Tôi thật sự rất sợ.”
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục:
“Sau khi cô bị kết án, tôi nghỉ việc.
Tôi mang theo bản sao dữ liệu, nhưng không đủ can đảm công bố.”
“Mãi đến khi mẹ tôi qua đời, tôi mới bắt đầu nghĩ lại.”
“Bà từng nói với tôi rằng sống trên đời, có những chuyện nếu không làm đúng lúc thì sẽ phải hối hận cả đời.”
Anh nhìn tôi.
“Tôi đã hối hận ba năm.”
Tôi khẽ thở dài.
“Trần Khải, tôi không thể nói mình hoàn toàn không buồn.”
Anh cúi đầu.
“ Tôi hiểu.”
“Nhưng anh đã quay lại.”
Tôi nhìn tập tài liệu trên bàn.
“Và anh đang giúp làm rõ sự thật.”
“Cảm ơn anh.”
Trần Khải bật khóc.
Một người đàn ông trưởng thành, vậy mà ngồi trước mặt tôi, khóc đến mức không nói thành lời.
Tôi đưa cho anh một tờ giấy ăn.
Giống như ngày trước, tôi từng đưa giấy ăn cho Thẩm Tân Viễn.
Nhưng cảm giác hoàn toàn khác.
Với Trần Khải, tôi có thể hiểu nỗi sợ của anh.
Còn với Thẩm Tân Viễn, điều khiến tôi đau lòng nhất chưa từng là anh sợ hãi.
Mà là anh đã có cơ hội tin tôi, nhưng lại lựa chọn không làm.
Cuối cùng, kết quả giám định cũng được công bố.
Những bản ghi độc lập cho thấy tài khoản quản trị của tôi đã bị truy cập trái phép từ một thiết bị khác.
Dữ liệu bị sao chép và chuyển ra ngoài trong khoảng thời gian tôi đang tham gia buổi ra mắt sản phẩm.
Những dấu vết chỉnh sửa nhật ký hệ thống cũng được xác nhận.
Quan trọng hơn, một chuỗi thông tin liên lạc giữa Lâm Huyên và người phụ trách kỹ thuật đã được khôi phục.
Trong đó có những yêu cầu truy cập dữ liệu, những khoản chuyển tiền và các chỉ dẫn nhằm che giấu nguồn gốc thao tác.
Từng chứng cứ ghép lại, cuối cùng tạo thành một bức tranh rõ ràng.
Lâm Huyên đã thông đồng với người có quyền truy cập hệ thống để lấy cắp tài liệu.
Sau đó, cô ta sử dụng chính tài liệu ấy để khiêu khích tôi trong buổi ra mắt sản phẩm.
Khi tôi mất kiểm soát và tát cô ta, mọi sự chú ý lập tức đổ dồn vào hành vi của tôi.
Cô ta lợi dụng tình huống hỗn loạn để đẩy trách nhiệm vụ rò rỉ dữ liệu sang tài khoản quản trị của tôi.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất lại là một chi tiết khác.
Trong quá trình điều tra, các chuyên gia phát hiện có dấu hiệu can thiệp vào dữ liệu y tế liên quan đến thương tích của Lâm Huyên.
Tôi lập tức hỏi luật sư Chu:
“Ý anh là sao?”
Ông đáp:
“Chúng tôi chưa thể kết luận.
Nhưng hồ sơ ban đầu và một số kết quả kiểm tra sau đó có những điểm không thống nhất.”
Tôi nhìn ông.
“Vậy tình trạng thính giác của cô ta…”
“Cần có kết luận giám định độc lập.”
Tôi gật đầu.
Tôi không muốn suy đoán.
Ba năm trước, chính những suy đoán và kết luận vội vàng đã khiến cuộc đời tôi rơi xuống vực sâu.
Lần này, tôi chỉ muốn dựa vào chứng cứ.
Ngày có kết luận giám định mới, trời rất đẹp.
Luật sư Chu gọi điện cho tôi vào buổi sáng.
“Cô Cố, kết quả đã có.”
Tôi đứng bên cửa sổ.
“Thế nào ạ?”
Ông nói chậm rãi:
“Tổn thương thính giác được ghi nhận ban đầu có thật, nhưng mức độ và thời gian ảnh hưởng trong một số hồ sơ trước đây đã bị thể hiện sai lệch.”
Tôi im lặng.
Ông tiếp tục:
“Các tài liệu mới cho thấy tình trạng của Lâm Huyên không kéo dài và nghiêm trọng như những thông tin đã được sử dụng để tạo dư luận trước kia.”
Tôi hỏi:
“Điều đó có ảnh hưởng đến bản án không?”
“Có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá một số tình tiết.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải chờ kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.”
Tôi nhìn ra ngoài.
Ánh nắng rơi trên giàn hoa giấy.
Một con bướm trắng bay qua sân.
Tôi bỗng bật cười.
Không phải vì vui mừng khi biết Lâm Huyên có thể không bị tổn thương nặng như tôi từng nghĩ.
Mà bởi cuối cùng, những điều bị che giấu đang lần lượt được đưa ra ánh sáng.
Phiên xét xử lại phần vụ án liên quan đến dữ liệu diễn ra vào một buổi sáng đầu thu.
Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần dài màu đen.
Bà Trần giúp tôi là phẳng áo từ tối hôm trước.
Bông đứng bên cạnh, nghiêm túc chọn cho tôi một chiếc kẹp tóc nhỏ.
“Mẹ đeo cái này đi.”
Tôi nhìn chiếc kẹp hình bông hoa.
“Đẹp không?”
“Đẹp nhất luôn!”
Tôi mỉm cười, cúi xuống để con tự tay cài lên tóc.
Bà Trần nhìn hai mẹ con, mắt hơi đỏ.
“Đi đi con.
Bà ở nhà chờ tin.”
Tôi ôm bà.
“Con cảm ơn bà.”
Bà vỗ nhẹ lưng tôi.
“Không cần cảm ơn.
Về sớm, bà nấu món con thích.”
Tôi gật đầu.
Bước ra khỏi nhà, tôi ngẩng nhìn bầu trời.
Ba năm trước, ngày bị đưa ra tòa, tôi đã khóc suốt đêm.
Khi ấy, tôi không biết tương lai mình sẽ ra sao.
Không biết còn có thể sống tiếp như thế nào.
Hôm nay, tôi vẫn bước vào tòa án.
Nhưng trong lòng không còn cảm giác tuyệt vọng ấy nữa.
Bởi tôi biết, dù kết quả thế nào, vẫn có người đang chờ tôi trở về.
Thẩm Tân Viễn cũng có mặt.
Anh ngồi ở hàng ghế phía sau, gầy đi rất nhiều.
Vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức đứng dậy.
“Cố Tâm.”
Tôi gật đầu chào.
“Chào anh.”
Anh nhìn chiếc kẹp tóc trên đầu tôi.
Ánh mắt thoáng dao động.
“Em…
hôm nay trông rất tốt.”
“Cảm ơn.”
Anh muốn nói thêm, nhưng tôi đã đi qua.
Lâm Huyên xuất hiện sau đó.