Ngày Anh Hối Hận, Tôi Đã Quên
Chương 8
Tôi không để cô ta nói thêm, lập tức hỏi:
“Cô đến nhà tôi làm gì?”
Cô ta nhìn qua vai tôi, hướng về phía căn nhà nhỏ.
“Tôi nghe nói cô có một đứa con gái.”
Ánh mắt tôi lạnh xuống.
“Chuyện đó không liên quan đến cô.”
“Đừng căng thẳng.
Tôi chỉ tò mò thôi.”
“Cô tìm địa chỉ nhà tôi bằng cách nào?”
Lâm Huyên không trả lời.
Người đàn ông bên cạnh cô ta bước lên, đưa ra một tấm danh thiếp.
“Cô Cố, tôi là trợ lý của cô Lâm.”
Tôi không nhận.
“Có việc gì thì nói ngay tại đây.”
Anh ta hơi lúng túng, quay sang nhìn Lâm Huyên.
Cô ta cười.
“Cố Tâm, tôi biết cô đang muốn kháng nghị vụ án năm đó.”
Tim tôi chùng xuống.
Tin tức mới chỉ xuất hiện hôm qua.
Vậy mà cô ta đã biết.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Rồi sao?”
“Cô nghĩ mình có thể lật lại chuyện cũ dễ dàng như vậy à?”
“Tôi chưa từng nghĩ chuyện đó dễ.”
“Vậy thì tốt.”
Cô ta lấy ra một phong bì.
“Đây là chút thành ý của tôi.
Cô nhận lấy, rồi dừng mọi chuyện ở đây.”
Tôi không nhìn phong bì.
“Cô sợ à?”
Nụ cười trên môi Lâm Huyên lập tức biến mất.
“Cô nói gì?”
“Tôi hỏi cô có đang sợ không.”
“Buồn cười!
Tôi có gì phải sợ?”
“Vậy tại sao vừa nghe tôi muốn xem xét lại bản án, cô đã vội vàng tìm đến tận nhà?”
Lâm Huyên siết chặt phong bì.
Tôi bước đến gần cô ta, hạ giọng.
“Ba năm trước, tôi đã thua.”
“Tôi mất sự nghiệp, mất danh dự, mất cả cuộc hôn nhân mà mình từng trân trọng.”
“Cô đã có được mọi thứ cô muốn.”
“Vậy tại sao bây giờ, người không chịu buông tha lại là cô?”
Môi Lâm Huyên run lên.
“Cố Tâm, cô đừng ép tôi.”
Tôi bật cười.
“Người đang đứng trước cửa nhà tôi là cô.”
“Người dùng tiền yêu cầu tôi từ bỏ quyền lợi hợp pháp cũng là cô.”
“Rốt cuộc ai đang ép ai?”
Lâm Huyên nhìn tôi chằm chằm.
Một lúc sau, cô ta lạnh giọng:
“Cô nghĩ nếu chuyện năm đó bị đào lại, con gái cô sẽ không bị ảnh hưởng sao?”
Tôi lập tức tiến lên một bước.
“Cô dám động đến con bé thử xem.”
Có lẽ vì ánh mắt tôi quá lạnh, cô ta vô thức lùi lại.
Tôi nói từng chữ:
“Chuyện giữa chúng ta, cô muốn làm gì với tôi cũng được.
Nhưng đừng kéo một đứa trẻ vô tội vào.”
“Cô hiểu chưa?”
Lâm Huyên cắn chặt môi.
Cuối cùng, cô ta quay người bỏ đi.
Người trợ lý vội vàng theo sau.
Tôi đứng trước cổng rất lâu mới bình tĩnh lại.
Bà Trần mở cửa, lo lắng nhìn tôi.
“Có chuyện gì vậy con?”
Tôi lắc đầu.
“Không sao đâu bà.”
Nhưng tôi biết, mọi chuyện chưa kết thúc.
Chiều hôm ấy, tôi đến trường đón Bông sớm hơn thường lệ.
Con bé vừa nhìn thấy tôi đã vui vẻ chạy tới.
“Mẹ ơi!”
Tôi cúi xuống ôm con.
“Bông có muốn đi ăn kem không?”
“Có ạ!”
Hai mẹ con ngồi trong một tiệm kem nhỏ bên đường.
Bông chọn vị dâu, còn tôi gọi một cốc trà nóng.
Con bé ăn được vài thìa, đột nhiên hỏi:
“Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ buồn thế?”
Tôi ngạc nhiên.
“Mẹ có buồn đâu.”
“Có mà.”
Con bé đặt thìa xuống, nghiêm túc nhìn tôi.
“Mỗi lần mẹ buồn, mẹ đều cười ít hơn.”
Tôi sững người.
Một đứa trẻ mới vài tuổi, vậy mà đã nhận ra những điều tôi cố che giấu.
Tôi đưa tay lau vệt kem bên khóe miệng con.
“Mẹ chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi.”
“Chuyện khó lắm ạ?”
“Ừm, hơi khó.”
Bông suy nghĩ một lúc rồi đẩy cốc kem về phía tôi.
“Vậy mẹ ăn đi.
Kem ngọt lắm, ăn vào sẽ vui.”
Tôi nhìn con bé, cổ họng bỗng nghẹn lại.
“Bông không ăn nữa sao?”
“Con cho mẹ một nửa.”
Tôi cúi xuống hôn lên trán con.
“Cảm ơn con.”
Bông cười tít mắt.
“Không có gì ạ!”
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra.
Có những thứ tôi từng đánh mất, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể lấy lại.
Nhưng cũng có những điều tốt đẹp xuất hiện sau mất mát, khiến cuộc đời trở nên đáng sống hơn rất nhiều.
Tôi không cần trở lại làm Cố Tâm của ba năm trước.
Tôi chỉ cần bảo vệ Cố Tâm của hiện tại.
Ba ngày sau, luật sư Chu gọi điện.
Giọng ông nghiêm túc hơn lần trước.
“Cô Cố, chúng tôi đã liên lạc được với một nhân chứng khác.”
“Ai vậy?”
“Người từng phụ trách hệ thống camera tại buổi ra mắt sản phẩm.”
Tôi lập tức ngồi thẳng.
“Camera?”
“Đúng.
Theo lời người này, một phần dữ liệu hình ảnh đã bị yêu cầu xóa ngay sau sự cố.”
Tôi hỏi:
“Có khôi phục được không?”
“Chưa chắc.
Nhưng anh ấy còn giữ một bản sao.”
Tim tôi đập nhanh.
“Trong đó có gì?”
Luật sư Chu im lặng vài giây.
“Có đoạn ghi lại cuộc tiếp xúc giữa cô và Lâm Huyên trước khi xảy ra xô xát.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Có tiếng không?”
“Có, nhưng chất lượng không tốt.
Chúng tôi đang nhờ chuyên gia xử lý.”
Tôi nhắm mắt.
Ba năm.
Suốt ba năm, tôi đã chờ một cơ hội như vậy.
Tôi hỏi:
“Anh có thể gửi cho tôi xem không?”
“Được.”
Vài phút sau, một tập tin video xuất hiện trong hộp thư.
Tôi mở ra.
Hình ảnh hơi mờ.
Trong đoạn video, tôi mặc chiếc váy màu đỏ đô, đứng bên bàn trưng bày sản phẩm.
Lâm Huyên bước đến.
Cô ta nói gì đó.
Tôi quay sang.
Sau đó, cô ta giơ điện thoại lên.
Tôi lập tức thay đổi sắc mặt.
Từng hình ảnh hiện ra, giống hệt ký ức trong đầu tôi.
Đến giây thứ bốn mươi ba, âm thanh bất ngờ rõ hơn.
Giọng Lâm Huyên vang lên:
“Chị nghĩ tài liệu của chị thật sự an toàn sao?”
Tôi trong video hỏi:
“Cô lấy thứ đó ở đâu?”
Cô ta cười.
“Chị đoán xem?”
Sau đó là tiếng động hỗn loạn.
Tôi tắt video.
Bàn tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại.
Không phải vì sợ.