Ngày Anh Hối Hận, Tôi Đã Quên

Chương 7



“Bởi nếu những tài liệu này được xác minh, chúng có thể trở thành căn cứ để đề nghị xem xét lại phần bản án liên quan đến hành vi tiết lộ dữ liệu.”

Tôi im lặng rất lâu.

Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng vang lên đều đều.

Bông đang ngủ trên giường, hai tay ôm chặt con búp bê.

Cuối cùng, tôi hỏi:

“Anh có thể gửi tài liệu cho tôi xem trước không?”

“Được.

Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi vẫn đang xác minh tính xác thực. Chưa thể khẳng định điều gì.”

“Tôi hiểu.”

Cúp máy, tôi ngồi bất động trước chiếc bàn nhỏ.

Một lát sau, email được gửi đến.

Tôi mở tập tin đầu tiên.

Trên màn hình hiện ra một bảng ghi thời gian truy cập hệ thống.

Ngày tháng.

Địa chỉ thiết bị.

Quyền quản trị.

Từng dòng dữ liệu quen thuộc đến mức khiến đầu ngón tay tôi run lên.

Ba năm trước, tôi đã khẳng định mình không đăng nhập hệ thống vào khoảng thời gian ấy.

Nhưng không ai tin.

Bởi tài khoản được sử dụng đúng là tài khoản của tôi.

Bây giờ, trong nhật ký truy cập mới được khôi phục, có một chi tiết trước kia chưa từng xuất hiện.

Thiết bị đăng nhập không phải máy tính của tôi.

Nó thuộc về một máy trạm đặt trong phòng làm việc riêng của Thẩm Tân Viễn.

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Rồi chậm rãi nhắm mắt.

Sáng hôm sau, tôi không mở quầy.

Tôi đưa Bông đến trường, sau đó bắt xe đến văn phòng luật sư ở thành phố lân cận.

Luật sư Chu Minh khoảng hơn bốn mươi tuổi, đeo kính gọng bạc, nói chuyện điềm đạm.

Ông đặt trước mặt tôi một tập hồ sơ.

“Cô Cố, tôi đã xem toàn bộ những tài liệu hiện có.”

Tôi hỏi ngay:

“Có đủ để chứng minh tôi không tiết lộ dữ liệu không?”

“Chưa đủ.”

Tôi gật đầu.

Đó là câu trả lời tôi đã đoán trước.

Ông tiếp tục:

“Nhưng có những điểm bất thường rất đáng chú ý.”

Ông mở một trang tài liệu.

“Thứ nhất, phiên đăng nhập bị nghi ngờ diễn ra từ thiết bị không thuộc quyền sử dụng thường xuyên của cô.”

“Thứ hai, có dấu hiệu nhật ký hệ thống đã bị chỉnh sửa sau khi sự việc xảy ra.”

“Thứ ba, một nhân viên kỹ thuật từng phụ trách sao lưu dữ liệu đã lưu giữ bản ghi độc lập.”

Tôi nhìn ông.

“Người đó là ai?”

“Trần Khải.”

Tôi sững lại.

Cái tên ấy tôi vẫn nhớ.

Trần Khải từng là kỹ sư phụ trách hệ thống dự phòng trong nhóm dự án.

Anh ta ít nói, làm việc cẩn thận, gần như không tham gia những cuộc tranh cãi trong công ty.

Sau khi tôi bị bắt, anh ta cũng nghỉ việc.

Tôi từng nghĩ anh ta chỉ muốn tránh liên lụy.

Không ngờ ba năm sau, người ấy lại xuất hiện.

Luật sư Chu nói:

“Anh Trần hiện đang ở nước ngoài.

Anh ấy vừa liên lạc với chúng tôi và đồng ý cung cấp lời khai cùng những tài liệu mình lưu giữ.”

“Tại sao đến bây giờ anh ấy mới nói?”

“Anh ấy cho biết trước kia từng bị đe dọa.

Sau đó gia đình xảy ra biến cố, nên không dám đứng ra.”

Tôi cúi đầu.

Trong lòng có chút thất vọng, nhưng không oán trách.

Ba năm trước, ngay cả chồng tôi cũng không tin tôi.

Tôi lấy tư cách gì yêu cầu một đồng nghiệp phải hy sinh sự an toàn của mình?

Luật sư Chu đẩy một tờ giấy về phía tôi.

“Cô Cố, tôi muốn hỏi một chuyện.”

“Anh cứ nói.”

“Cô có muốn theo đuổi việc xem xét lại bản án không?”

Tôi nhìn tờ giấy trước mặt.

Nếu là ba năm trước, tôi sẽ lập tức gật đầu.

Khi ấy, tôi muốn chứng minh mình trong sạch đến mức gần như phát điên.

Tôi muốn tất cả những người từng khinh thường mình phải xin lỗi.

Muốn Thẩm Tân Viễn biết anh đã sai.

Muốn Lâm Huyên trả giá.

Nhưng bây giờ, điều đầu tiên tôi nghĩ đến lại là Bông.

Nếu vụ án được mở lại, cuộc sống yên bình của mẹ con tôi có thể bị xáo trộn.

Báo chí có thể tìm đến.

Những chuyện cũ có thể bị đào bới.

Tôi không sợ bản thân bị bàn tán.

Nhưng tôi sợ con gái bị tổn thương.

Thấy tôi im lặng, luật sư Chu nhẹ giọng:

“Cô không cần quyết định ngay.”

Tôi nhìn ông.

“Có cách nào hạn chế ảnh hưởng đến con gái tôi không?”

Ông hơi ngạc nhiên.

“Cô có con rồi sao?”

“Tôi có một bé gái.”

Ông gật đầu.

“Chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ thông tin riêng tư của cháu trong phạm vi pháp luật cho phép.”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, tôi cầm bút.

“Vậy tôi muốn thử.”

Không phải để giành lại Thẩm Tân Viễn.

Cũng không phải để quay về cuộc sống xa hoa ngày trước.

Mà bởi tôi không muốn một ngày nào đó, khi Bông lớn lên và hỏi về quá khứ của mẹ, tôi chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Tôi muốn có thể nhìn thẳng vào mắt con, nói rằng:

“Mẹ đã làm sai khi đánh người khác, và mẹ đã chịu trách nhiệm về hành vi ấy.

Nhưng có những chuyện mẹ không làm. Mẹ chưa từng từ bỏ việc chứng minh sự thật.”

Tôi rời văn phòng luật sư lúc gần trưa.

Vừa bước ra ngoài, điện thoại đã đổ chuông.

Là bà Trần.

“Tâm à, con về ngay được không?”

Giọng bà có chút hoảng hốt.

Tôi lập tức căng thẳng.

“Có chuyện gì vậy bà?

Bông làm sao ạ?”

“Bông không sao.

Nhưng có người đến nhà tìm con.”

“Ai ạ?”

“Một người phụ nữ trẻ, ăn mặc rất sang trọng.

Cô ta nói là bạn cũ của con.”

Tôi lập tức nghĩ đến Lâm Huyên.

“Bà đừng mở cửa.

Con về ngay.”

Tôi vội bắt xe.

Suốt quãng đường, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác bất an.

Khi tôi về đến nơi, Lâm Huyên vẫn đứng trước cổng.

Bên cạnh cô ta là một người đàn ông mặc vest, tay cầm túi tài liệu.

Thấy tôi, Lâm Huyên lập tức bước tới.

“Cuối cùng cô cũng về.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...