Ngày Anh Hối Hận, Tôi Đã Quên

Chương 6



Anh nhìn tôi bằng ánh mắt mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.

Ghê tởm.

“Cố Tâm, em điên rồi sao?”

Tôi muốn giải thích.

Nhưng anh không nghe.

Vài ngày sau, Lâm Huyên được xác định bị tổn thương thính giác nghiêm trọng.

Tôi bị điều tra.

Trong quá trình ấy, cơ quan chức năng còn phát hiện những tài liệu quan trọng của dự án đã bị rò rỉ từ tài khoản quản trị mang tên tôi.

Những bằng chứng điện tử bất lợi lần lượt xuất hiện.

Tôi bị kết án không chỉ vì hành vi gây thương tích, mà còn liên quan đến việc tiết lộ trái phép dữ liệu thuộc phạm vi bảo mật.

Tôi từng khẳng định mình không làm chuyện thứ hai.

Nhưng chẳng ai tin.

Ngay cả người chồng tôi yêu nhất cũng đứng về phía Lâm Huyên.

Tại phiên tòa giải quyết ly hôn, anh đã công khai giấy đăng ký kết hôn với cô ta.

Hóa ra, cuộc hôn nhân mà tôi cố giữ từ lâu đã chẳng còn tồn tại trên giấy tờ.

Những thủ tục ly hôn trước đó đã được hoàn tất khi tôi đang bị tạm giam, còn tôi vì những biến cố liên tiếp mà gần như không còn sức lực phản kháng.

Tôi từng nghĩ mình sẽ hận họ đến hết đời.

Nhưng sau ba năm, điều duy nhất tôi muốn là rời khỏi tất cả.

“Cố Tâm?”

Giọng Lâm Huyên kéo tôi trở về hiện tại.

Tôi nhìn cô ta.

“Cô còn chuyện gì nữa không?”

Cô ta im lặng một lúc rồi lấy ra một tấm thẻ.

“Trong này có một triệu.

Tôi muốn cô rời khỏi thị trấn này.”

Tôi nhìn tấm thẻ, bật cười.

“Vì sao?”

“Tân Viễn mấy hôm nay không chịu về.

Anh ấy cứ ở đây tìm cô.”

“Vậy cô nên nói chuyện với chồng mình.”

“Tôi đã nói rồi!”

Giọng cô ta đột nhiên cao lên.

Một vài vị khách quay sang nhìn.

Lâm Huyên hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“Cố Tâm, cô đã biến mất ba năm.

Tại sao bây giờ lại xuất hiện đúng lúc chúng tôi đến du lịch?”

Tôi không nhịn được cười.

“Lâm Huyên, cô có biết tôi đến đây trước hai người bao lâu không?”

Cô ta không đáp.

“Tôi sống ở đây gần hai năm rồi.

Quầy hàng này cũng mở hơn một năm.”

“Tôi không biết hai người sẽ đến.

Càng không biết anh ta sẽ tìm tới quầy của tôi.”

“Cô không quản được chồng mình, lại muốn tôi bỏ nhà, bỏ việc để tránh mặt anh ta?”

Tôi đẩy tấm thẻ trở lại.

“Xin lỗi.

Một triệu của cô không mua nổi cuộc sống hiện tại của tôi.”

Sắc mặt Lâm Huyên thay đổi.

“Cô đừng giả vờ thanh cao!”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô nghĩ tôi đang giả vờ?”

“Ngày trước cô tiêu tiền như nước.

Bây giờ vì mấy nghìn tệ mà sẵn sàng dẫn khách leo núi. Tôi không tin cô không cần tiền!”

“Tôi cần tiền.”

Tôi thẳng thắn thừa nhận.

“Nhưng tôi chỉ nhận tiền mình kiếm được một cách đàng hoàng.”

Lâm Huyên cười lạnh.

“Cô tưởng mình còn tư cách nói hai chữ đàng hoàng sao?

Một người từng ngồi tù như cô…”

“Cô nói xong chưa?”

Một giọng đàn ông bất ngờ vang lên phía sau.

Thẩm Tân Viễn đứng cách đó vài bước.

Sắc mặt anh lạnh đến đáng sợ.

Lâm Huyên giật mình.

“Tân Viễn…”

Anh nhìn tấm thẻ trong tay cô ta.

“Em đến đây làm gì?”

“Em chỉ muốn…”

“Anh hỏi em đến đây làm gì.”

Lâm Huyên cắn môi.

“Em muốn cô ấy tránh xa anh.”

Thẩm Tân Viễn im lặng.

Một lúc sau, anh nói:

“Người tìm đến đây là anh.”

“Nhưng…”

“Cố Tâm chưa từng chủ động liên lạc với anh.

Cô ấy cũng chưa từng làm phiền cuộc sống của chúng ta.”

Anh nhìn Lâm Huyên.

“Em lấy tư cách gì yêu cầu cô ấy rời đi?”

Mặt Lâm Huyên trắng bệch.

Tôi đứng bên cạnh, chỉ cảm thấy phiền phức.

“Xin lỗi, hai người muốn cãi nhau thì tìm chỗ khác được không?

Tôi còn phải bán hàng.”

Thẩm Tân Viễn lập tức quay sang.

“Cố Tâm, anh…”

“Tôi không muốn nghe.”

Tôi kéo tấm bạt che mưa xuống thấp hơn.

“Hai người đi đi.”

Lần này, anh không cố chấp ở lại.

Anh nắm lấy cổ tay Lâm Huyên, đưa cô ta rời khỏi quầy.

Nhưng khi đi được vài bước, Lâm Huyên bất ngờ quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt ấy lạnh lẽo đến mức tôi hơi khựng lại.

Tôi biết ánh mắt đó.

Ba năm trước, ngay trước khi cuộc đời tôi bị hủy hoại, cô ta cũng từng nhìn tôi như vậy.

Tối hôm ấy, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ.

Đầu dây bên kia là giọng đàn ông.

“Xin hỏi có phải cô Cố Tâm không?”

“Là tôi.”

“Tôi là luật sư Chu Minh, thuộc văn phòng luật sư Minh Chính.

Tôi muốn trao đổi với cô về vụ án ba năm trước.”

Tôi đang gấp quần áo cho Bông, nghe vậy thì dừng tay.

“Vụ án của tôi?”

“Đúng vậy.”

“Có chuyện gì sao?”

Người đàn ông im lặng một chút.

“Chúng tôi vừa nhận được một số tài liệu mới liên quan đến vụ rò rỉ dữ liệu năm đó.”

Tim tôi đập mạnh.

“Anh nói rõ hơn được không?”

“Có người đã gửi cho chúng tôi bản sao nhật ký truy cập máy chủ cùng một số tài liệu nội bộ.

Những thông tin này cho thấy tài khoản của cô có khả năng đã bị người khác sử dụng trái phép.”

Tôi siết chặt điện thoại.

Suốt ba năm qua, tôi đã cố gắng không nghĩ đến chuyện cũ.

Không phải vì tôi chấp nhận mình có tội.

Mà bởi tôi đã quá mệt mỏi.

Tôi từng nộp đơn khiếu nại, từng tìm luật sư, từng cố giải thích rằng mình không tiết lộ tài liệu.

Nhưng khi ấy, mọi chứng cứ đều chống lại tôi.

Cuối cùng, tôi không còn đủ tiền bạc và sức lực để tiếp tục.

Bây giờ, một người xa lạ lại nói với tôi rằng có thể đã xuất hiện chứng cứ mới.

Tôi hỏi:

“Ai gửi tài liệu cho anh?”

“Hiện tại tôi chưa thể tiết lộ danh tính người cung cấp.”

“Vậy tại sao anh liên lạc với tôi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...