Ngày Anh Hối Hận, Tôi Đã Quên
Chương 5
Sáng hôm sau, khi tôi vừa đẩy xe hàng đến khu du lịch, đã nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đỗ bên đường.
Thẩm Tân Viễn đứng cạnh xe.
Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây chỉnh tề, trông hoàn toàn lạc lõng giữa những người bán hàng rong đang tất bật chuẩn bị buổi sáng.
Tôi giả vờ không nhìn thấy.
Đẩy xe đến vị trí quen thuộc, dựng mái che, nhóm bếp than.
Anh bước tới.
“Cố Tâm.”
“Chào anh.
Hôm nay muốn ăn gì?”
Anh nhìn tôi.
“Anh không đến để ăn.”
“Vậy phiền anh đứng sang bên một chút.
Tôi cần chuyển thùng hàng.”
Anh lập tức đưa tay.
“Để anh giúp.”
“Không cần.”
Nhưng anh đã nhấc thùng lên.
Có lẽ vì không quen, vừa nâng được một nửa, đáy thùng đã va vào chân bàn, khiến mấy túi gia vị bên trong đổ nghiêng.
Tôi vội đỡ lấy.
“Anh đặt xuống đi.”
“Anh chỉ muốn giúp em.”
“Tôi biết.
Nhưng anh không quen làm những việc này.”
Câu nói ấy khiến anh im lặng.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Em thật sự không muốn quay về sao?”
Tôi đang xếp xiên thịt lên khay, nghe vậy chỉ đáp:
“Không.”
“Anh có thể giúp em tìm lại công việc trước kia.”
“Không cần.”
“Anh biết em vẫn còn năng lực.
Nếu lo chuyện từng ngồi tù ảnh hưởng đến việc xin việc, anh có thể…”
Tôi ngẩng đầu.
“Thẩm Tân Viễn, anh có biết vấn đề lớn nhất của anh là gì không?”
Anh sững lại.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh luôn cho rằng mình hiểu tôi hơn chính bản thân tôi.”
“Ngày trước anh nghĩ tôi không thể sống thiếu anh, nên dù anh đối xử với tôi thế nào, cuối cùng tôi cũng sẽ quay về.”
“Bây giờ anh thấy tôi bán xiên nướng, liền tự cho rằng tôi đang chịu khổ.”
“Anh có từng hỏi tôi có thích cuộc sống hiện tại không?”
Anh hé môi, nhưng không nói được lời nào.
Tôi tiếp tục:
“Anh không hỏi.
Bởi anh đã tự có câu trả lời rồi.”
“Trong suy nghĩ của anh, một Cố Tâm không còn tiền bạc, địa vị và không còn yêu anh, nhất định là một Cố Tâm thất bại.”
“Nhưng tôi không cần anh đánh giá cuộc đời mình.”
Thẩm Tân Viễn đứng bất động.
Tôi cúi xuống tiếp tục công việc.
“Anh về đi.”
Anh không đi.
Mãi đến khi những vị khách đầu tiên xuất hiện, anh mới lùi sang một bên.
Tôi tưởng anh sẽ nhanh chóng chán nản rồi rời khỏi thị trấn.
Không ngờ, liên tiếp ba ngày sau đó, anh đều xuất hiện.
Có hôm anh mua vài xiên nướng.
Có hôm chỉ ngồi ở quán nước đối diện, nhìn tôi làm việc.
Tôi không chủ động nói chuyện.
Anh cũng không còn làm phiền.
Đến ngày thứ tư, Lâm Huyên xuất hiện.
Hôm ấy trời đổ mưa.
Tôi vừa kéo tấm bạt che xuống thì nghe tiếng giày cao gót dừng trước quầy.
“Cố Tâm, chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Tôi ngẩng đầu.
Lâm Huyên đứng dưới chiếc ô màu trắng, mặc một chiếc váy lụa đắt tiền.
Tôi nhìn hàng khách đang chờ.
“Nếu cô muốn mua đồ ăn thì cứ gọi món.
Còn chuyện riêng, đợi tôi bán xong đã.”
Cô ta mím môi.
“Được.
Tôi đợi.”
Gần một tiếng sau, khách mới thưa dần.
Tôi lau tay, bước ra phía sau quầy.
“Cô muốn nói gì?”
Lâm Huyên nhìn tôi.
“Cô thật sự không còn yêu Tân Viễn nữa sao?”
Tôi bật cười.
“Cô đến tận đây chỉ để hỏi chuyện đó?”
“Tôi muốn nghe chính miệng cô trả lời.”
“Không còn.”
Cô ta quan sát nét mặt tôi, dường như muốn tìm một dấu hiệu nói dối.
Nhưng cuối cùng chẳng tìm thấy gì.
“Tôi không tin.”
“Đó là việc của cô.”
“Cô từng yêu anh ấy đến mức phát điên.
Vì tôi mà cô còn…”
Cô ta khẽ chạm lên tai.
Tôi nhìn động tác ấy.
Một ký ức cũ bất ngờ hiện về.
Ba năm trước, trong buổi ra mắt sản phẩm, tôi đã tát Lâm Huyên.
Đó là sự thật.
Tôi không phủ nhận.
Nhưng những gì xảy ra trước cái tát ấy, suốt ba năm qua chưa từng có ai muốn nghe tôi giải thích.
Khi ấy, tôi đang phụ trách dự án quan trọng nhất trong sự nghiệp.
Chương trình do nhóm tôi phát triển đã trải qua gần hai năm thử nghiệm, chuẩn bị chính thức công bố.
Thẩm Tân Viễn là người đại diện phía công ty đối tác.
Còn Lâm Huyên, với tư cách khách mời đặc biệt, xuất hiện trong buổi lễ.
Tôi vốn không biết cô ta sẽ đến.
Cho đến khi nhìn thấy cô ta đứng cạnh Thẩm Tân Viễn, khoác tay anh một cách thân mật.
Tôi đã hỏi anh:
“Anh giải thích đi.”
Anh chỉ cau mày.
“Đừng làm loạn ở đây.”
Lâm Huyên mỉm cười.
“Cố Tâm, chị đừng hiểu lầm.
Em và Tân Viễn chỉ là bạn cũ.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, cô ta đã ghé sát tai tôi, hạ giọng.
“Chị có biết vì sao anh ấy vẫn giữ số điện thoại của em không?”
Tôi nhìn cô ta.
“Bởi vì có những người, dù kết hôn rồi cũng không thể quên được.”
Tôi siết chặt tay.
Cô ta lại nói:
“À, còn một chuyện nữa.
Dự án hôm nay của chị, hình như có vài tài liệu không nên xuất hiện trong hồ sơ công bố đâu.”
Tim tôi chùng xuống.
“Cô nói gì?”
Lâm Huyên nghiêng đầu.
“Chị đoán xem?”
Sau đó cô ta lấy điện thoại ra, cho tôi xem một bức ảnh.
Trong ảnh là một phần mã nguồn thuộc hệ thống bảo mật của dự án.
Đó là tài liệu tuyệt mật.
Ngay cả những thành viên bình thường trong nhóm cũng không có quyền truy cập.
Tôi lập tức hỏi:
“Cô lấy thứ này ở đâu?”
Cô ta cười.
“Chị nghĩ sao?”
Tôi định giật lấy điện thoại.
Lâm Huyên bất ngờ lùi lại, rồi lớn tiếng:
“Chị Cố, chị đừng kích động!”
Mọi người xung quanh đồng loạt quay sang.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã mất kiểm soát.
Cái tát vang lên giữa hội trường.
Lâm Huyên ngã xuống.
Sau đó là tiếng la hét, tiếng máy ảnh, tiếng bước chân hỗn loạn.
Thẩm Tân Viễn lao đến đỡ cô ta.