Ngày Anh Hối Hận, Tôi Đã Quên
Chương 15
“Nhưng đây là…”
“Thẩm Tân Viễn.”
Tôi nhìn anh.
“Những thứ đã không còn ý nghĩa thì không cần giữ lại.”
Anh đứng im rất lâu.
Cuối cùng, anh cầm chiếc hộp lên.
“Anh hiểu rồi.”
Tôi mỉm cười.
“Đi đường cẩn thận.”
Anh quay người.
Đi được vài bước, anh lại dừng.
Nhưng lần này, anh không quay đầu.
Tôi cũng không gọi.
Giữa dòng người qua lại, bóng dáng anh dần biến mất.
Tôi đứng nhìn một lúc, rồi quay về quầy hàng.
Bếp than vẫn đỏ.
Mùi thịt nướng thơm lừng.
Khách mới lại đến.
Tôi cầm khay xiên nướng, mỉm cười hỏi:
“Anh chị muốn ăn gì?”
Cuối năm ấy, nhóm nghiên cứu tôi đang hợp tác tổ chức một hội nghị quốc tế.
Họ gửi thư mời tôi tham dự với tư cách chuyên gia kỹ thuật.
Tôi vốn định từ chối.
Nhưng người phụ trách dự án gọi điện thuyết phục:
“Cố, cô đã đóng góp rất nhiều cho hệ thống này.
Chúng tôi thật sự muốn cô xuất hiện.”
Tôi nói:
“Tôi không thích những sự kiện đông người.”
“Không sao.
Cô không cần phát biểu nếu không muốn.”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Có thể mang theo con gái không?”
Người bên kia bật cười.
“Tất nhiên!
Chúng tôi rất mong được gặp cô bé.”
Thế là tôi đồng ý.
Đó là lần đầu tiên Bông được đi máy bay.
Con bé phấn khích đến mức tối hôm trước gần như không ngủ.
“Mẹ ơi, máy bay có bay qua mây không?”
“Có chứ.”
“Thế con có chạm được vào mây không?”
“Không đâu, vì cửa sổ máy bay không mở được.”
Bông hơi thất vọng.
“Vậy con nhìn thôi cũng được.”
Tôi bật cười, ôm con vào lòng.
Ngày lên đường, bà Trần cũng đi cùng.
Bà mặc bộ quần áo mới, cứ liên tục hỏi tôi:
“Bà đi cùng có phiền không con?”
Tôi lắc đầu.
“Không có bà, ai giúp con trông Bông?”
Bà cười đến cong cả mắt.
“Thế thì bà phải đi rồi.”
Hội nghị diễn ra trong một khách sạn lớn.
Khi tôi bước vào hội trường, nhiều người lập tức đứng dậy chào hỏi.
Có người từng hợp tác với tôi qua mạng suốt hơn một năm, hôm nay mới được gặp trực tiếp.
Họ ngạc nhiên khi thấy tôi mặc một chiếc váy đơn giản, tay nắm tay một bé gái.
Một chuyên gia nước ngoài bước tới.
“Cố, cuối cùng cũng gặp cô!”
Tôi mỉm cười bắt tay.
“Rất vui được gặp anh.”
Ông nhìn Bông.
“Đây là con gái cô sao?”
“Đúng vậy.”
Bông lễ phép cúi đầu.
“Cháu chào bác ạ.”
Mọi người bật cười.
Trong suốt hội nghị, tôi trao đổi về những vấn đề kỹ thuật, chia sẻ một số giải pháp và lắng nghe các nhóm khác trình bày.
Tôi không còn cảm giác phải chứng minh mình giỏi hơn bất kỳ ai.
Cũng không cần những tràng pháo tay để xác nhận giá trị bản thân.
Tôi chỉ làm công việc mình yêu thích.
Khi hội nghị kết thúc, người phụ trách dự án mời tôi lên sân khấu nhận một giải thưởng ghi nhận đóng góp chuyên môn.
Tôi hơi bất ngờ.
Nhưng vẫn bước lên.
Dưới hàng ghế khán giả, Bông đứng trên ghế, vẫy tay thật cao.
“Mẹ ơi!”
Tôi nhìn con, bật cười.
Ánh đèn sân khấu chiếu xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến buổi ra mắt sản phẩm ba năm trước.
Cũng là một hội trường sang trọng.
Cũng là những ánh đèn rực rỡ.
Nhưng khi ấy, tôi đã đánh mất tất cả.
Còn hôm nay, tôi đứng ở đây với một cuộc đời hoàn toàn khác.
Không có Thẩm Tân Viễn bên cạnh.
Không có những lời hứa hẹn về tình yêu vĩnh cửu.
Chỉ có con gái và người bà đã cưu mang tôi trong những ngày khó khăn nhất.
Vậy mà tôi lại cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây.
Sau hội nghị, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh tôi nhận giải được đăng lên mạng.
Trong video, tôi mặc váy màu xanh nhạt, đứng trên sân khấu nhận hoa.
Bên dưới, Bông liên tục vẫy tay gọi mẹ.
Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Có người nhận ra tôi.
“Đây chẳng phải Cố Tâm trong vụ án năm đó sao?”
“Đúng rồi!
Nghe nói cô ấy đã được minh oan phần cáo buộc rò rỉ dữ liệu.”
“Không ngờ cô ấy vẫn làm trong lĩnh vực công nghệ.”
“Trước kia có người bảo cô ấy sa sút đến mức phải bán xiên nướng mà?”
Một người khác bình luận:
“Bán xiên nướng thì sao?
Người ta vừa kinh doanh, vừa làm chuyên gia kỹ thuật, còn nuôi con rất tốt. Có gì đáng chê?”
Bên dưới có người đáp:
“Đúng là không nên đánh giá cuộc sống của người khác chỉ qua quần áo hay công việc họ đang làm.”
Tôi không biết đoạn video ấy đã được Thẩm Tân Viễn xem đi xem lại bao nhiêu lần.
Mãi sau này, một người quen cũ mới kể rằng khi nhìn thấy tôi trên sân khấu, anh đã ngồi bất động suốt cả buổi chiều.
Người ấy hỏi anh:
“Bây giờ cậu còn nghĩ Cố Tâm sa sút không?”
Thẩm Tân Viễn không trả lời.
Chỉ nhìn màn hình điện thoại.
Trong video, tôi đang cúi xuống ôm Bông.
Nụ cười trên gương mặt tôi rạng rỡ đến mức người xem cũng có thể cảm nhận được niềm vui ấy.
Anh đột nhiên hiểu ra.
Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng cần anh cứu vớt.
Người mắc kẹt trong quá khứ, không chịu chấp nhận sự thật, chính là anh.
Sau chuyến đi, tôi trở lại thị trấn.
Quầy xiên nướng vẫn mở cửa như thường lệ.
Có điều, tôi đã thuê thêm hai nhân viên để công việc nhẹ nhàng hơn.
Tôi dành nhiều thời gian cho Bông.
Buổi sáng đưa con đến trường.
Buổi chiều cùng con đi dạo.
Cuối tuần, ba bà cháu lại lên núi ngắm cảnh.
Một lần, khi đứng trước công trình kiến trúc trên vách núi, Bông bỗng hỏi:
“Mẹ ơi, sao nơi này cao thế?”
Tôi cúi xuống.
“Vì nó được xây trên núi.”
“Thế sao người ta lại muốn xây nhà trên núi?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Có lẽ vì từ trên cao có thể nhìn thấy rất nhiều thứ đẹp đẽ.”